Hi mọi người,


Mình là Nam và đang có người yêu nhưng sắp tính tới hôn nhân nên mình với bạn gái có 1 vài mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn chính là về việc về thăm gia đình 2 bên. Trên cơ bản là hiện tại cô ấy là con 1 của gia đình thế nên do đó cô ấy phải gánh vác hết và báo hiếu. Mình thì con cả gia đình. Sau khi ban tính chuyện kết hôn với bạn gái mình và cô ấy xảy ra mâu thuẫn mạnh là vệ việc cô ấy sẽ về thăm gia đình cô ấy. Mình kể lại như sau:


2 đứa mình đi chơi thì cô ấy bảo mình là "Anh sau khi nói chuyện với bố mẹ em, và bố mẹ em cũng dặn em nói trước với anh rằng là hàng tuần vào cuối tuần từ chiều thứ 6 sau khi đi làm về em sẽ ghé thắng về nhà bố mẹ đẻ em ở tới chiều chủ nhật rồi mới về lại nhà anh, anh về nói lại với bố mẹ anh như vậy nhé, nếu được thì lấy không được thì khỏi lấy"


Mình nghe xong cũng nóng lắm xong cũng tranh cãi với cô ấy 1 hồi, và vì chìu cô ấy nên mình cũng uhm nhưng bảo là phải dành 1 ngày cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật để lo lắng gia đình nhỏ của mình vì bố mẹ mình sẽ không đồng ý nếu như cô ây muốn như vậy, và cô ấy thi đẩy sang chiều thứ 5 đi tới sáng chủ nhật hoặc chiều thứ 7.


Cô ấy không bắt mình về nhà vợ nhưng do mình cũng không muốn trách và quyết định vội vàng thì mình đã kiểm tra và thấy rằng theo như mọi người hay bảo thì lấy chông thì theo chồng, chồng đi đâu thì theo đó. Nhưng trên cơ bản gia đình mình cũng hiểu chuyện và là người nói lý lẽ, nên mình đâu có cấm cô ấy về nhà bố mẹ đẻ đâu nhưng trên cơ bản là đi đứng về thăm gia đình cô ấy sao cho phù hợp, mình cực kỳ hiểu vai tro của cô ấy. Nhưng rất tức giận khi nghe cô ấy nói ra như vậy và vô hình chung làm mình hiểu đó là ý của bố mẹ cô ấy và ngày hôm sau mình đã không kiềm được tức giận nên đã lên thẳng trực tiếp để nói chuyện với bố mẹ cô ấy phải trái vì nghĩ rằng bố mẹ cô ấy mà bảo cô ấy nhắn lại với mình như vậy là không có lý lẽ.


Sau khi vào nói chuyện với bố mẹ cô ấy thì mình bảo là thời gian đầu nên hạn chế về nhà để chăm sóc gia đình nhỏ và giành thời gian xây dựng nói nhiều hơn (khoan nói tới gia đình chồng) và nếu được thì đi theo cach là 1 tuần đi 1 tuần ở nhà, rồi mình thì sẽ 1 tháng về nhà vợ 1 lần.(mình lúc này đã nóng rồi nên có vẻ nói hơi cương quyết giống kiểu cô ấy nói cho mình, nhưng ko theo cách cô ấy bảo mình). thì bố mẹ cô ấy bảo cái này bác không quyết mà là do cô ấy quyết định cũng như để bác thảo luận lại với con bác về vấn đề này. Thế là mình đứng dậy cám ơn trong tâm trạng càng tức tối hơn vì cô ấy bảo không lôi gia đình nhưng cuối cùng ý này là của ai, đẩy qua đẩy lại. Sau đó cô ấy nhận là quyền quyết định của cô ấy.


Thì mình nói chuyện với cô ấy để giải quyết nhưng theo cách căng thẳng của 2 cái tôi 2 bên. Vì mình trên cơ bản nghĩ mình đâu phải là người không nói lý lẽ, hay cấm đoan cô ấy không đươc về. vì mình hiểu dù gì trong môi trường á đông thì chồng vẫn có tiếng nói và được quyền quyết nhiều hơn nhưng trên cơ bản là thảo luận phù hợp chứ đâu có áp đặt hay nói kiểu như cô ấy (nguyên văn để trên). và minh cũng khảo sát nhiều người thì ai bảo như vậy là không được vì đi làm từ thứ 2 tới thư 6 thì tối 6pm hay 7pm về tới thì nghĩ ngơi ăn uống 1 tí là khoảng 10pm hay 11pm là ngủ rồi cho ngày mai, trong khi bố mẹ mình thì 8pm30 hoặc 9pm là đã leo giường ngủ thì thử hỏi thời gian đâu cô ấy giành cho gia đình nhỏ là mình đừng nói chi gia đình chồng. Cô ấy bảo "khi nào có con đi rồi sẽ giành thời gian nhiều hơn, lúc đó mới là gia đình".


Mình cũng thử tìm hiểu với 1 người bạn là con gái, con một trong 1 gia đình chỉ có mỗi mẹ cô ấy còn sống thì cô ấy bảo là hiểu tâm trạng người yêu mình và biết cô ấy hiếu thảo, nhưng cách cô ấy nói hoàn toàn không được cũng như cách sắp xếp cô ấy là quá nhiều. Bạn ấy nói là nên sắp xếp nếu muốn ở lại thì nên chủ nhật về trưa hoặc chiều để cơm tối rồi ngủ lại sáng thứ 2 đi làm, còn ngày còn lại để dành cho chồng. Hoặc theo như chị và 1sồ người bảo là có thể sáng đi về chiều lên rồi hay 1 tối nào về nấu cơm ăn uống xong rồi về, mà nhìn chung theo như câu nói mình thấy cô ấy rất chắn chắn. thì Rồi để mình ở đâu trong đó. Thì mình cũng hỏi lại, cô ấy bảo thì anh lên nhà bố mẹ em chơi, sau đó rồi 2 vơ chồng mình đi chơi.


Nhưng mình tự hỏi, người có gia đình thì cuối tuần là để giành thời gian cho nhau thì cứ sáp bên chồng hay bên vợ thì thoiì gian đâu riêng cho 2 vợ chồng mình để tận hưởng cùng nhau sau những ngày làm việc mệt mõi và căng thẳng.


Sau it hôm tranh luận thì cuối cùng 2 đứa mình chốt là ok quen nhau nhưng khoan nói tới chuyện cưới hôn nhưng cô ấy nói là sẽ không bao giờ qua nhà mình trong khi bố mẹ mình cũng vì thương con và hy sinh cho con rằng là sẽ về quê sống hoặc ra ngoại thành để an hưởng tuổi già và để lại nhà cho 2 vợ chồng có cảm giác thoải mái, cùng nhau xây dựng và cũng để cho cô ấy nghiệm thử xem cô ấy có muốn áp đặt thời gian kiểu như vậy không.


Trên tinh thần bố mẹ mình thì "con quyết dịnh sao cũng được vì cuộc đời con do con quyết dịnh, miễn sao con có 1 mái ấm gia đình hạnh phúc, hoặc con bệnh tật thế nào, dù nhà mình không có tiền bố mẹ vẫn sẽ đi bán máu đi lo cho con, miễn con khỏe mạnh, vui vẻ. chứ gia đình bên nào cũng như bên nào xui gia mà con bình dang không ben nào năng bên nào nhẹ cả nhưng thơi gian của bạn gái con sap dat như vậy là không đúng rồi" Khi nghe hết cau mình buon làm và rưng rưng nước mắt. Sau đó nghĩ thì càng tức thêm câu nói của cô ấy rằng là chưa về đã yêu câu, sác lệnh hay bắt ép mình phải làm thê này the kia, và cũng nghe cô ấy kể lại là bố mẹ cô ấy bảo rằng "Ủa ba có nói gã con cho nó à"


Mình nghe xong thì buồn, cũng còn thương cô ấy và cũng vì tự ái rồi giữ cái tôi nên mình bảo là "ok vậy giờ quen nhau nhưng anh cũng không lên gia đình em, anh cũng sẽ không ngỏ lời cũng như bàn kế hoạch cưới lại với em trước nữa, nếu em muốn cưới thì em có thể nói anh, và lúc đó anh sẽ xem xét" Sau đó cô ấy bảo mình "Tao lao, thôi chia tay đi: xong cúp máy.


Cúp máy xong thì mình hỏi tham vòng vòng là không biết mình nói và xử sự vậy đúng chưa nhưng mình thì sợ câu nói kia rồi, mà nếu đổi lại mình cũng có thể nói là "em ngỏ lời cưới thì anh sẽ xem xét, được thì cưới ko được thì thôi, em về báo với bố mẹ em như vậy" nhưng mình không chấp và chỉ bảo vậy để cô ấy phải nghĩ xa hơn.


Mình cảm thấy có lỗi trong lúc ko bình tĩnh mà qua nói chuyện với bộ mẹ cô ấy thôi, chứ mình có nóng cỡ nào nhưng cũng luôn muốn cùng cô ấy đồng cam + khổ, không phải kiểu như cô ấy là ra áp đặt được thì cưới ko thì ko, chưa bao giờ mình nói như vậy.


Xin hỏi mình chấp nhận lời chia tay như vậy có quá hèn khi không dám đứng lên nói thẳng ko, có đúng để chấp nhận theo không. Minh có hay tự ái, nóng tính nhưng mình chưa bao giờ là người ích kỹ xem trọng gia đình ben nao hơn hay không nói lý lẽ mà cấm đoán cô ấy về. Mà nhiều người hay bảo mình rằng con gái thì càng nhẹ nhàng tỷ tê sẽ được lòng chồng và nhà chồng nhiều hơn. mà nghe cô ấy nói kiểu áp đặt sau đó dẫn đến đổ vỡ thì không biết mình đã làm sai ở điểm nào???