Đáng lẻ ra những dòng này em chẳng nên nói ra " xấu chàng thì hổ ai?" . Nhưng trong cuộc sống em giờ chẳng còn ai để em chia sẻ...
Đã qua 2 năm rưỡi từ khi em bị gia đình chồng giục cưới, bé Nghi cũng 4 tháng tuổi rồi, từng ấy thời gian nhưng tới hôm nay em mới tỉnh ngộ ra anh chẳng xem em là người nhà, thậm chí còn thua cả đứa osin cho gia đình anh. Em chẳng biết em đã phạm sai lầm gì để anh đối xử với em như thế. Gia đình anh khong giàu ,có hơn 15 mẫu ruộng nhà cửa nông dan chính hiệu. Anh là con trai trưởng trong gia đình bốn chị em, lớn hơn em 6 tuổi. Em quen anh chừng mới ba tháng qua Facebook , trò chuyện qua zalo và ola, gặp nhau ngoài đời mới một lần là gia đình anh bảo anh dắt em về ra mắt. Thăm nhà anh đúng ba lần, ba mẹ anh giục cưới vì anh 27 rồi. Em không đồng ý, nhưng không nỡ chia tay sớm, anh cũng hứa hẹn nhiều điều nên em nhẹ dạ bất chấp ba mẹ phản đối. Em năng nỉ người lớn trong nhà, khóc nhiều, ba mẹ xuôi lòng mà gả! Ngày em về nhà chồng ba mẹ nén nước mắt lên xe đưa em về xứ lạ...lạ lẫm, bơ vơ và không còn ai bênh vực mỗi khi em lầm lỗi, mỗi bước đi em đều phải nín thở, cười cũng phải suy nghĩ cho kỹ coi cười có lố lăng không.....
Họ không hiểu em, bảo em khó gần, ganh ghét hoặc không coi ai ra gì ( dù em chưa từng cãi mẹ,cha hay chị em chồng)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hẳn là rất bản lĩnhO:-)
mạnh mẽ lên chị.
Không công ăn việc làm, không tiền, không biết đối đầu với cuộc...
ý mình là giờ bạn và anh chồng này đã bỏ nhau chưa? hay là vẫn sống với nhau
Đây là những dòng tâm trạng của mình. Không phải là truyện hay tiểu thuyết , mình viết ra đơn giản cho nhẹ lòng thôi. Không có ý...
Bạn ở nhà phụ thuộc thì làm j có quyền đòi hỏi nữa.
Dạ hihi, nên sau này mới phát hiện nhiều điểm khác nhau....