Em "đã từng" yêu anh rất nhiều. Anh "đã từng" yêu em rất nhiều. Đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cách trở giữa 2 miền Nam - Bắc, vượt qua sự ngăn cấm của gia đình anh, chúng ta đến với nhau.
KHông có đám cưới, không có tuần trăng mật, tụi mình dẫn nhau đi đăng ký kết hôn và sống với nhau, cùng nhau lo lắng vun vén vì kinh tế lúc đó rất khó khăn, anh và em từ HN chuyển vào Sg, bắt đầu tìm việc, thời gian đầu đã lo nghĩ rất nhiều vì cả hai đều không có chút vốn lận lưng.
Vượt qua bao nhiêu thứ khó khăn, giờ đây chúng ta đã mua được mảnh đất, đã có một cô con chúa thật dễ thương, đó là kết quả ngọt ngào của tình yêu, và cũng là nguyên nhân cho những mâu thuẩn tuy nhỏ, tuy vụn nhưng từ từ làm tan vỡ tình cảm vợ chồng.
Em rất hay đọc tâm sự của các chị, mọi gia đình tan vỡ đều có bóng dáng người thứ ba. Sao gia đình mình không có bóng dáng nào của người thứ ba, vẫn đang ngày một tan vỡ và không níu kéo được? Sáng nay anh dọn đồ đi, lòng em trống rỗng. Giật mình vì đã từ rất lâu rồi tụi mình không có chuyện gì để trao đổi ngoài việc con không ăn, con ói, con sút cân và TIỀN. Đã rất lâu rồi,tụi mình không nằm gần nhau, đã rất lâu rồi tụi mình không ân ái. Tuy làm chung chỗ làm, gặp nhau 24/24, nhưng cả ngày chắc anh và em không hỏi thăm nhau lấy một câu nhỉ? Anh thấy mọi việc vẫn bình thường, nhưng sao em thấy tình cảm trong em mất mát quá, vỡ vụn quá. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng tiền có mua được lại chồng em tình cảm ngày trước không? Hay vì tình yêu trong anh cũng đã kiệt quệ như em. Sáng nay em không muốn giữ anh, em muốn để anh đi để cả hai tự nghiền ngẫm lại tình cảm vợ chồng, quan hệ vợ chồng như thế nào. Chứ cứ sống như thế này chắc em trầm cảm nặng mất. Thật sự bấy lâu nay em không cảm nhận niềm vui trọn vẹn, trong lòng cứ thấy trống vắng thế nào ấy, mặc dầu mọi người nhìn vào gia đình mình vẫn rất hạnh phúc, có một chị bạn còn nói " chồng mà được như anh thì chị đội lên đầu"...
Cuộc hôn nhân mình sau 6 năm giờ cũng gần đi vào con đường bế tắt....chán thế....mình cũng nổ lực nhưng chồng chỉ xem thường....Mình thương con, nên cứ phải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng cũng chẳng tránh đc lúc thế nọ thế kia. Kinh nghiệm rút ra là...
Nhiều khi đi làm vui vẻ, được chính là bản thân mình..về nhà thì lại chán
Rỏ khổ