Thế là em cũng đã bầu bí được 7 tháng, cũng đã là người có chồng, có 1 cuộc sống mới. 1 cuộc sống mà em nhận ra rằng em bắt đầu phải đeo mặt nạ để che dấu cảm xúc của mình với mọi người. Thậm chí với chính mình.
Tình yêu em có với chồng em là thật, vốn sinh ra và lớn lên trong cuộc sống gia đình ko có hạnh phúc, nhưng cũng ko vì thế mà em mất lòng tin vào cuộc sống hôn nhân, thậm chí ngược lại, em còn gắng sống thật hơn, chân thành hơn với hi vọng khi mình cho đi không phải nghĩ ngợi, thì có lẽ người ta cũng sẽ không phụ mình đâu. Thế là em chấp nhận tình yêu với chồng em cho dù rất nhiều người biết chuyện đều đã phản đối.
Trước khi đến với em, chồng em đã từng có 1 đứa con, 1 người vợ hờ. Vợ hờ thôi bởi khi đó chị ý mang thai cũng được khoảng tháng 6.7 như em thì 2 người cãi nhau, chị ấy ôm con đi và cắt đứt mọi mối quan hệ với chồng, chỉ nhắn hắn rằng từ giờ đến cuối đời, con hắn sẽ ko bao giờ được biết bố nó là ai. Chuyện quá khứ là thế, lý do cũng ko phải em ko biết, thời gian đó chồng em sống xã hội, sống bằng những đồng tiền ko chân chính, và cũng đã từng là người vào tù ra tội, bỏ nhà biền biệt 7,8 năm trời...
1 quá khứ không dễ gì chấp nhận, nhưng em lại chấp nhận, có lẽ chỉ đơn giản vì em yêu, và em tin những lời kể về quá khứ của hắn, có 1 niềm tin vô hình nào đó rằng hắn sẽ thay đổi, có lẽ vì khi em nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận mỗi lần nhắc đến đứa con đầu của hắn, và cũng có thể đơn giản tin vì khi yêu người ta thường mù quáng?
Hắn ra HN, bắt đầu lại cuộc sống mới, cắt đứt những mối quan hệ cũ của xã hội, bắt đầu từ đầu với những công việc lương thiện. Em cho hắn 1 niềm tin, 1 tình yêu và 1 cuộc sống mới. Không để ý, ko soi mói quá khứ nữa, chỉ an ủi và động viên vượt qua giai đoạn bắt đầu khó khăn và nghèo nàn như thế này.
Thời gian gặp hắn, em cũng đã sống tách biệt với gia đình được 1 thời gian. Là 1 đứa con gái cũng đủ mạnh mẽ để tự lực, tự ra trường, tự kiếm việc, tự kinh doanh, tự thuê nhà và sống tự lập. Có lẽ 1 phần vì em không hợp tính mẹ, cũng có lẽ 1 phần vì nỗi sợ vô hình vì tuổi thơ đầy nước mắt của những cuộc cãi vã của bố mẹ mà em quyết tâm ở riêng từ sớm, cũng vì thế, em cũng thường tự quyết định chính cuộc sống của mình mà quên mất việc phải hỏi ý kiến của gia đình.
Yêu hắn được 1 thời gian, nhỡ nhàng, em có thai. Biết từ lúc mới 3,4 tuần tuổi. Em cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ em bé vì biết hắn cũng chưa đủ tin tưởng, và đặc biệt kinh tế 2 đứa thời gian này chưa thể nuôi thêm được 1 nhóc mới. Nhưng hắn đã trải qua cảm giác mất 1 đứa con, hắn xin em giữ lại, hắn cũng xin em đã tin hắn thì tin tưởng đến cùng, có khó có khổ cũng cùng nuôi con. Và cũng từ lúc em cảm nhận đc sinh linh bé nhỏ xuất hiện trg mình, bản năng làm mẹ thúc giục em giữ lại đứa bé.. và có lẽ bước ngoặt cuộc sống bắt đầu từ đây :)
Chẳng dám nói đến chuyện đúng sai, hối hay không hối từ cái ngày em quyết tâm giữ lại con em. Nhưng em cũng đã khiến cuộc sống quanh mình đảo lộn đôi chút. Em bắt chồng em về xin lỗi mẹ vì đã bỏ đi biền biệt mấy năm trời, hứa sẽ quay lại sống cuộc sống mới vì mẹ, vì vợ và tương lai là vì con. Em cũng đã trở về nhà và nói chuyện, xin phép gia đình em để được giữ lại đứa bé và được cưới. Có lẽ đó là khoảng thời gian khó quên nhất với em, mẹ em, bố em, và tất nhiên họ hàng hang hốc cô dì chú bác người thân khi biết chuyện đều gào lên phản đối. Cũng đúng thôi, làm sao họ đủ tin tưởng giao em và 1 đứa nhỏ cho 1 người đã từng tù tội, ko bằng cấp, ko công ăn việc làm, ko nhà cửa, thậm chí còn ko có người thân ( lúc đó hắn cũng mới quay về nhà hắn để xin lỗi nên cũng chẳng biết được phía nhà hắn có chấp nhận 1 đứa con như vậy quay về ko nữa.. ) Mẹ thậm chí còn vừa khóc vừa chửi vừa giải thích mong em nghĩ cho chín để bỏ đứa bé mà làm lại từ đầu, mẹ bảo tương lai em còn rất rộng mở, đừng vì chuyện nhỡ nhàng này mà lao vào cuộc hôn nhân ko hạnh phúc, lại đi theo vết xe đổ của mẹ để rồi chính đứa bé lại là người khổ đầu tiên rồi đến em. Em hiểu chứ, em thấm thía chứ, em từng là nạn nhân của cuộc hôn nhân như thế mà, nhưng em vẫn ko - nỡ - bỏ - đứa - bé.
Thế rồi, hắn về nhà em xin phép, em lên nhà hắn xin phép, đứa bé trộm vía trong 3,4 tháng đầu em khóc lóc, đi lại, lại dọn dẹp bán quán xá, đổi nhà, bê vác, làm lụng v..v. vẫn cứ lớn lên khỏe mạnh, xinh xắn. 2 nhà cũng xuôi, cũng cưới, cũng có 1 lễ cưới đơn giản nhưng đầy đủ được diễn ra. Em biết cuộc sống khó khăn với mình bắt đầu từ đây, 1 đứa bé xuất hiện là cả 1 vấn đề, khi mà việc kinh doanh làm ăn của em đúng lúc đổ vỡ, e phải gây dựng lại từ đầu, khi chồng em vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, ngày ngày chạy xe ôm về đưa tiền em đi chợ ăn uống, 2 đứa thuê cái nhà nhỏ nhỏ trong khu xóm trọ đông đúc. Nhưng khổ vì tiền em chịu được, miễn mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế, cứ tích góp như thế, dù ít, dù khổ, nhưng có vợ có chồng cùng gắng vì đứa nhóc, rồi một ngày mọi thứ sẽ ổn thôi ...
Nhưng có lẽ, cuộc sống thì ko bao giờ dễ đoán và dễ dàng như thế...
( dừng chút đã, lát e kể tiếp nhé, giờ phải đi ăn bữa phụ cho bé :D )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và thời gian cũng trôi nhanh quá, mới ngày nào, em bụng bầu nặng nề...
ông trời công bằng lắm, không lấy không của ai...