Cuộc sống sau ly hôn-> có nên cho nhau 1 cơ hội khi 2 bên gd đã ko thể chấp nhận
Chào các chị em!
Hôm nay mình viết những dòng này lên đây để mong nhận được những tư vấn chân thực của những người đã từng ở trong cuộc.
Mình và ck mình lấy nhau được 3 năm và có 1 cô con gái. từ trc tới giờ ck mình luôn là người chăm chỉ hiền lành yêu thương vk con và tu chí làm ăn. Chả thế mà khi phát hiện ra rằng ck mình đã ngoai tình và còn học đòi mấy bọn ăn chơi sĩ diện bên ngoài đâm ra đổ đốn khiến mình vô cùng bàng hoàng và còn không thê tin đó là sự thật.
Đến cả bản thân mình còn không dám tin điều đó khi đến tận 3 lần mình mình phát hiện ra hắn nt chat chít với gái trên zalo riêng. Máy thì lúc nào cũng để MK. Mình đã vô tình dò dc MK và đọc được, Ôi chao ko nghĩ rằng ck mình lại có thể nói ra những lời nói dối trá ngọt ngào đến như vậy. Sau khi đã phát hiện, mình đã gọi hỏi những người bạn thân của hăn và đều dc họ trả lời là có tháy hắn đi cùng em A B C đến chỗ anh bữa nọ và thấy thân thiết lắm.
Vk ck mình hai bàn tay trắng chả có gì, những đã vay mượn chỗ nọ chỗ kia cả 2 bên gđ nữa để mua xe ô tô cho hắn đi làm. Vì hắn kêu cv giờ phát triển lên cần phải có và sẽ tu chí phấn đấu mua đất mua nhà cho 2 mẹ con bla bla...Hai bên gd thì nghèo nên chả được nhờ gì, nên mình cũng chỉ biết dựa và tin tưởng hết mực vào ck. Ấy thế mà từ ngày mua chiếc xe đó, hắn ngày nào cũng về muộn, có đêm thì ko về kêu tiếp khách rùi hàng họ nọ kia. tiền thì cũng chả mang về cho mình nuôi con, kêu là nay hỏng xe, mai phải lấy tiền ôm hàng...
Thế rồi, đến 1 ngày, bọn đòi nợ lùng sục đến nhà mình bảo là hắn vay chỗ này chỗ kia, mà vay toàn lãi ngày chứ. Lúc đầu mình đã đứng ra vay cho hắn khá nhiều rùi, hắn bảo anh làm a sẽ trả. Ấy thế mà hắn có trả đâu. giờ người ta cũng đến đòi mình.
Và giờ hắn trốn đi, bỏ lại toàn bộ số nợ nần lại cho mình. có cái mình đứng ra, có cái mình ko hề biết nhưng với bọn đòi nợ, chúng ko tìm dc hắn thì lại gây sự với mình. Mà mấy trò của bọn xã hôi đen thì moi người biết rùi đấy. Minh đã từng bị chúng chặn xe và đánh đập, dọa nạt.
Giờ 2 bên gd đều ko chấp nhận hắn là con nữa. Mình thì cũng đã ly hôn với hắn rùi. Con mình thì còn nhỏ quá, Giờ mới có 2 tuổi. Nó đã biết chuyện gì đâu, chỉ biết rằng mình vân đang có mẹ, có bố. Nhiều khi con hỏi: Mẹ ơi, bố ... bố??? Là lòng mình lai đau xót, nước mắt lại chảy dài. Mình thương cho đứa con bé bỏng của mình quá. Mình đã làm gì sai ư???
Mình từ trc tới giờ luôn sống tốt, sống hết lòng với mọi người. Vậy sao mình ko nhận lại được những điều tốt đẹp. Tại sao mình lại phải chịu những điều tồi tệ như này chứ.
Hiện giờ mình vẫn đang vừa đi làm vừa nuôi con vừa trả nợ thay cho hắn. Chắc tận 6-7 năm trời may ra mới trả hết số nợ mà mình đứng ra vay cho hắn. Tiền thì chả được cầm 1 xu nào, mà giờ đi làm ko công trả nợ. Mình hận cái cuộc đời này lắm.
Khi giờ mọi việc đã lắng lại và đi theo cái guồng của nó rồi, thì hắn ta quay về, cầu xin tôi tha thứ và cho hắn 1 cơ hội làm lai từ đầu. Nhưng đến giờ hắn vẫn to mồm nói với tôi rằng hăn chả làm gì sai. Hăn phủ nhận cái việc hắn chở gái, ôm ấp gái- cái điều mà tôi đã nghe lại từ những ng bạn đã chứng kiến kể lai cho tôi nghe, Hắn phủ nhận việc ăn chơi chác táng và biện minh rằng đầu tư làm ăn ko thuận lợi nên thế. Tôi đã rất bực bội và chỉ muốn đuổi hắn đi.
Nhưng giờ hắn cứ lẽo đẽo xin xỏ. Rùi lại đến đứa con bé bỏng ngây thơ của tôi ko hiểu chuyện gì rùi cứ gọi bố bố rùi đòi bố bế, bố ôm. Quả thực tôi ko biết sao đây. Hai mẹ con tôi thì vẫn thuê nhà ở. Nhà chỉ có 2 mẹ con thui nên cũng buồn, Thấy hắn về là con tôi lại tíu tít.
Nếu như bố mẹ đẻ tôi mà biết hắn về chỗ 2 mẹ con tôi là họ sẽ đến quát tháo rùi đuổi hắn đi rùi. Vì bố mẹ tôi vô cùng căm hắn, Căm vì những hành động vô nhân tính của hắn. Căm hắn tại sao đối xử với con gái cháu họ như thế. Nhiều khi nhìn con mà tôi nghĩ rằng thôi tôi bỏ qua cho hắn. Cho sống cùng 1 mái nhà nhưng tình cảm thì ko còn nữa. Giờ sống vì con. Nhưng tôi nghĩ bố mẹ tôi thì ko thể bỏ qua cho hắn đâu.
Giờ tôi cũng chả biết thế nào nữa.
Gái đã qua 1 lần đò, có 1 đứa con gái, cũng khó có thể đi bước nữa. Rồi có nếu đi thì cũng sợ con mình sẽ khổ.
Còn nếu ở vậy thì chỉ 2 mẹ con trong căn nhà thuê. chi phí cũng tốn kém. Đêm hôm lủi thủi cùng nhau. Còn chưa kể lúc ốm đau ...thì ai chăm bây giờ.
còn nếu cho hắn cơ hội thì bố mẹ tôi ko chấp nhận hắn là con nữa, và tôi thì cũng chả còn tình cảm gì nữa. Hắn ở nhà thì lười, chả đỡ đần được vk con việc gì. Cơm ko biết nấu, việc nhà cũng chả làm. Lười vô đối. Chỉ giỏi võ mồm thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1