Tôi lập gia đình đã hơn 5 năm rồi, nhưng khoảng thời gian vợ chồng tôi được ở gần nhau rất ít! Thậm chí cái khái niệm gần đó nó củng chỉ là 1 tuần, thậm chí 2 tuần mới được gặp nhau! Còn bây giờ chúng tôi lại càng xa nhau hơn...1 năm, thậm chí 2 năm mới được gặp nhau. Bao nỗi vất vả nhọc nhằn thì không thể kể hết được...Nhiều đêm chỉ biết nằm khóc, khóc vì cảm thấy mình đuối sức và bất lưc! Có quá nhiều thứ tôi phải đối mặt và tệ hơn là tôi không tự tin lắm vào bản thân minh. Có nhưng khi tôi rơi vào cảm giác bế tắc và rất cần một lời khuyên chân thành của ai đó như môt cách tôi trấn an được bản thân minh! Tôi biết mình chưa làm tròn được vai trò và trách nhiệm của minh, nhưng tôi củng đã cố gắng rất nhiều. Tôi đã từng động viên mình bằng chân lý" Hạnh phúc nào củng có sự hy sinh" để lấy đó làm sức mạnh tinh thần và tiếp tục đi..., nhưng có phải sự hy sinh nào củng sẽ kết thúc bằng hạnh phúc hay không? Tôi không còn lạc quan như vậy được nữa! Cuộc sống bộn bề nó biến tôi thành 1 người khó tính và thường xuyên có những cảm xúc tiêu cực! Tôi đang cố nén lòng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
làm chung cty giờ hành chánh thì nhìn thâý nhau, có ngày thì ko nói vơí nhau dc chuyện...
Một cuộc sống đầy đủ, lo được cho bản thân nhưng cô đơn quá, còn...
Thường thì hai cái này liên quan đến nhau rất nhiều.
Cái nào quan trọng...