Cuộc sống gặp khó khăn ngay cả với chính mẹ đẻ của mình
Chắc ai cũng thắc mắc vì sao lại gặp khó khăn với chính mẹ đẻ của mình. Nhưng mỗi gia đình mỗi cảnh, nhiều lúc buồn mà không biết tâm sự cùng ai. Em xin ra trong một gia đình tuy ở quê nhưng cũng khá giả. Cuộc sống trôi đi bình yên, đi học, đi làm đồng lương không đến nổi tệ. Mẹ em là người khó tính, bà luôn dễ với cháu, với người ngoài nhưng bà luôn nghiêm khắc với con cái của mình. Em là con gái, dễ dạy hơn nên cứ theo đúng nguyên tắc của mẹ để lớn lên. Nhưng em trai của em thì nó đi không đúng ý mẹ, đổi lại ngày nào mẹ cũng chì chiết, nhiếc móc nó, Mỗi lần thứ 7, cn nó về quê thì lúc nào cũng bị chửi những câu như là " Mày không phải con tao, tao ko có đứa con như mày, tao hối hận vì đã đẻ mày ra". Cũng không phải mẹ em cưng em hơn. Em cũng toàn là những lời " con người ta cho mẹ cái này cái kia, con người ta thế này thế kia" . Trong khi đó lương hằng tháng em chỉ giữ lại đủ cho mình và em trai xài, còn lại đưa mẹ hết.
Rồi hạnh phúc mỉm cười, chồng em xuất hiện. Mọi chi phí đám cưới, đám hỏi em lo hết. Mẹ muốn rình rang, nở mặt nở mày thì hai đứa cũng cố gắng lo chu toàn. Em cũng không cần mẹ cho gì hết. Nhưng mẹ nói mẹ cho nhiều đây xong yêu cầu em đưa tiền lại. Em cũng chẳng nói gì, tiền quả nhà trai, tiền may áo dài cưới, tiền cậu em cho lúc đám hỏi mọi thứ em đều đưa mẹ hết. Đi làm bao nhiêu năm, ngày về nhà chồng em còn trong tài khoản đúng 1tr5. Em cũng không nói, ck em cũng không nói gì.
Vì cũng gần, nên tụi em cũng hay về nhà mẹ. Lúc nào mẹ cũng than thở là hằng tháng giờ không có tiền xài, bị cúp lương. Trong khi đó mẹ em không phải nghèo, Thu nhập của mẹ hằng tháng còn hơn mức của em với ck gộp lại. Rồi mẹ mua cái gì thì xin hẳn em phải bỏ bao nhiêu. Em phải chu cấp cho em trai còn đi học. Nhiều lần muốn mua cho mẹ cái điện thoại mới em cũng phải suy nghĩ trả góp cho đỡ tiền. Nhưng mẹ lại nói cái này rẻ vậy xài gì, mua cái mắc mắc ấy.
Tết biếu mẹ tiền xài tết mà mẹ không vui. Vì lúc chưa cưới em đưa hết, giờ có chồng em cho ít lại. Không về thì mẹ nói có chồng rồi không về nhà. Còn về thì cứ bóng gió xa xôi. Nhiều lần nghỉ lễ hai vợ chồng định đi đâu đó chơi, đổi gió lại không dám đi, sợ không về mẹ lại chửi. Em cứ nghĩ dù sao cũng mẹ, nên ráng làm cho mẹ vui. Mà nhiều lúc tủi thân, cô đơn lạc lõng giữa căn nhà mình. Mẹ chồng em mất trước khi em cưới, nên em không có cảnh mẹ chồng nàng dâu, mà lại buồn vì mẹ ruột của mình. Từ khi em lấy chồng mẹ chưa bao giờ hỏi em cuộc sống nhà chồng thế nào (em ở cùng gia đình chồng), mẹ toàn nghĩ chắc em mang hết tiền của về cho nhà chồng trong khi lương ck em còn cao hơn lương em.
Tủi thân lắm mọi người ạ, em không dám tâm sự với chồng sợ chồng nghĩ nhà mình thế này kia, cũng không biết tâm sự với ai. Nên em viết bài mong mọi người cho em lời khuyên với ạ. Làm sao cho vẹn cả đôi đường.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1