Vợ chồng mình đến với nhau bằng tình yêu chân thành và lãng mạn từ thuở học cấp 3. Tốt nghiệp đại học, đi làm 2 năm rồi mới cưới. Ban đầu bố mẹ mình không ủng hộ vì mình học giỏi, nhều năm liền là cán bộ lớp xuất sắc, sôi nổi năng động trong khi anh học kém hơn mình (anh chỉ học trung cấp tài chính), anh hơn mình 1 tuổi (bố mẹ mình lo rằng việc sinh con và những lo toan của cuộc sống sẽ khiến mình già hơn anh, đặc biệt là chênh lệch về sinh lý sau này), gia đình anh không cơ bản như gia đình mình (bố mẹ anh ly thân, cả hai đều thường xuyên đi làm xa). Chính vì anh thiệt thòi về tình cảm nên mình rất thương anh, rất yêu anh. Dù biết anh mải chơi, thiếu chín chắn và ham mê cờ bạc nhưng mình vẫn chấp nhận. Đến bây giờ, mình vẫn tin là có duyên số. Vì đã nhiều lần chúng mình cãi nhau, mình quá đau khổ và thất vọng đến mức tránh mặt để chia tay, nhưng rồi lại không thể xa nhau. Từ ngày yêu nhau đến lúc lấy nhau, không biết mấy nghìn lần mình đã khóc. Những lúc đó, mình hối hận và chỉ âm thầm trách mình không đủ bản lĩnh và nhu nhược mà thôi.
Tính đến bây giờ, sau 14 năm yêu nhau và gần 6 năm là vợ chồng, chúng mình đã có hai con-một trai một gái khỏe mạnh và đáng yêu. Chồng mình về cơ bản là người tốt, hiền lành và vui vẻ. Bạn bè và mọi người quen biết đều quý mến tính cách của chồng mình. Với vợ con, anh cũng yêu thương và chiều chuộng. ở bên anh, mình luôn cảm thấy hạnh phúc.
Trong 3 năm đầu lấy nhau, anh ham mê cá độ bóng đá và thua tiền tỷ. Mẹ anh là người làm ra tiền (nhà anh có tàu chở hàng đi nước ngoài) nên đã nhiều lần trả nợ, nhưng có lẽ do bà nuông chiều và thiếu quản lý nên anh vẫn chứng nào tật ấy. Không biết bao nhiều đời xe máy đã mang cầm đồ rồi mất luôn vì đến hạn không có tiền lấy về. Sau những lần thua và cắm xe, anh lại đi lang thang với đám thanh niên cùng cảnh nợ nần. Họ thuê nhà nghỉ, ngày đánh bạc, đêm xem bóng để cá cược. Có tiền thì đi sàn nhảy, ăn uống; thua thì cay cú vay mượn để gỡ. Nhiều đêm mình lai đứa con trai lớn (lúc đó 2 tuổi) đến nhà nghỉ hoặc mấy quán internet quen để tìm chồng. Nhiều đêm con viêm phổi sốt cao, nôn, tiền thì không có, chồng bỏ đi hàng tuần chưa về mà gọi điện thoại thì lúc nào cũng tắt máy... mình chỉ biết ôm con khóc. Ngày đó, nếu không vì con, mình đã tự tử để giải thoát cho chính mình.
Tất cả những chuyện đó mình đều giấu bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn, nhất là mẹ mình nhiều bệnh mà lại suy nghĩ thì không tốt cho sức khỏe của bà. Nhưng nhiều hôm không có xe về thăm bố mẹ phải nói dối quanh co, phải đi xe ôm đi làm, sang chơi với bố mẹ mà mình buồn ủ rũ...bố mẹ đã nghi ngờ, tìm hiểu và biết sự thật. Bố mẹ ra điều kiện, hoặc là mình chia tay anh để bế con về bố mẹ nuôi (nhà mình rất khá mà chỉ có 2 chị em gái, mình là chị lớn); hoặc là tiếp tục ở với anh thì bố mẹ sẽ từ bỏ mình. Sau đó, chồng mình đã 2 lần sang xin lỗi bố mẹ mình và hứa hẹn thay đổi. Có lần, mẹ chồng và chị chồng mình cũng sang cùng để nói chuyện người lớn, giúp hàn gắn cho vợ chồng mình. Nhưng mức độ chơi cờ bạc chỉ giảm đi một chút mà thôi.
Khi con trai lớn được 4 tuổi, mình có thai lần thứ 2 và sinh được bé gái rất xinh xắn. Hiện nay, bé được hơn 7 tháng. Từ ngày mang thai em bé thứ 2, chồng mình thay đổi nhiều hơn. Anh không chơi như con thiêu thân nữa mà bắt đầu biết tính toán làm ăn, biết quý trọng đồng tiền. Không những trả được hết nợ, giờ đây nhà mình sắm sửa được nhiều thứ giá trị, mình có điều kiện chăm sóc cho các con bằng những đồ tốt nhất và bản thân mình thoải mái tiêu pha sắm sửa. Mình có điều kiện đi spa, tham gia các hoạt động giải trí, ăn ngon, mặc đẹp. Tiền lương công chức 4triêụ/tháng cũng nằm yên trong tài khoản.
Tuy nhiên, khi vật chất đỡ khó khăn thì mình lại thấy rất lo lắng cho hạnh phúc của chúng mình. Thói đời, có tiền là sinh hư. Chồng mình bắt đầu quan hệ với gái nhà hàng karaoke, gái tiếp thị rượu ở sàn nhảy. Mình vô tình phát hiện ra thì anh nói là vì quan hệ công việc phải tiếp khách. Tất cả là ngụy biện, là lừa dối. Chỉ trong vòng 3 tháng, anh đã lừa dối mình 2 lần. 2 lần mình đều sốc nặng, thất vọng và suy sụp, mình viết đơn ly hôn nhưng anh không ký mà cũng chẳng có lời giải thích rõ ràng. Người khuyên bỏ, người khuyên phải tiếp tục sống vì 2 đứa con...mình rối bời, đầu óc trống rỗng, bỏ nhà đi lang thang trên Hà Nội 2 ngày. Sau đó mình vẫn quyết định tha thứ. Vì sâu thẳm trong trái tim, mình vẫn rất yêu anh. Và vì những kỷ niệm của 14 năm bên nhau chia ngọt sẻ bùi. Nếu đã hết yêu, mình sẵn sàng chia tay. Đằng này, tình yêu vẫn còn. Tuy nhiên, niềm tin thì không còn nữa.
Mình chỉ hận 1 điều, tại sao anh lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy. Khi mà anh sẵn sàng phủ nhận những hy sinh của mình, khi mà có chút vật chất thì anh lại ham vui để phản bội người vợ luôn vì chồng mà chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi, tủi nhục như mình. Cay đắng làm sao khi anh lừa dối mình vì những đứa con gái làm nghề bần thỉu kia?
Vì đã mất niềm tin, lúc nào mình cũng sống trong nghi ngờ và lo lắng. Nhưng anh không phải trẻ con, mình cũng còn nhiều việc phải làm hơn là lo canh giữ anh (ở cơ quan mình cũng có chức vụ). Trong khi đó, dù đã hứa với mình, nhưng anh vẫn lén lút liên lạc với những đứa con gái đó. Và khi mình không ở bên cạnh thì chuyện họ gặp nhau, làm nhiều chuyện khác nữa, rồi chồng mình mê muội mang tiền của nhà đi cho gái...Tất cả đều có thể xảy ra.
Gần đầy, vì những chuyện đó, chúng mình hay cãi vã và giận dỗi. Cả ngày chỉ gặp nhau mấy tiếng buổi tối và đêm nhưng việc ai người đó làm, không ai hỏi ai. Quan hệ chăn gối thì vẫn bình thường nhưng mình luôn thấy chán nản, nghĩ ngợi, dằn vặt. Không bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày người mình yêu thương và trao trọn cuộc đời lại làm mình bị tổn thương như thế này. Trái tim mình vỡ vụn mỗi lần nghĩ đến cảnh anh ngồi ôm ấp những đứa con gái nhơ nhớp kia.
Cuộc sống của chúng mình đang xuống dốc trầm trọng, hạnh phúc đang rơi vỡ như những mẩu bánh. Mình muốn thuê nhà để sống cùng 2 con, để chồng mình thoải mái muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm hy sinh vì người mình yêu để được cái gì? Ngoài những giọt nước mắt đau buồn. Với mình, anh đã đánh mất một thứ mãi mãi không tìm lại được-đó là niềm tin của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phải chấp nhận một sự thật là tính chồng mình như vậy rồi, dẹp được em này thì lại có em khác thôi... Đó là một điều...
Mây hôm nay, tình hình có vẻ khả quan hơn. Trước, chồng mình dùng 2 máy đt. Máy...
có 1 sự thật hơi phũ phàng là 4 triệu...
Bạn vãn phải sống. Sống trước tiên cho chính bản thân bạn rồi mới đủ sức khoẻ, nghị lực để chăm lo cho...