' - Nguồn gốc gia đình mẹ chồng tôi (MCT): Nông dân, làm ruộng. Không có người có tiền sử bệnh thần kinh. Lúc nhỏ ở nhà được bố mẹ và anh chị em chiều chuộng quá nhiều. Lười nhác, không bao giờ chịu làm việc. Vì ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn nên thường xuyên được khen xinh đẹp -> lúc nào cũng nghĩ mình là người xinh đẹp nhất -> càng ngày càng lười lao động, không chịu làm việc gì và luôn tìm cách để trốn việc đi chơi theo ý mình. Khi được anh trai xin cho vào làm việc tại Nhà máy đay, thường xuyên bỏ việc, trốn việc nhiều ngày. Vì không muốn đi làm nên đã gặp lãnh đạo và nói anh trai tôi bảo tôi nghỉ. Vì tính khí tự do quá nhiều, anh trai đã phải lên gặp lãnh đạo để xin cho nghỉ hẳn, tránh ảnh hưởng đến công việc của tập thể.


'- Theo như lời bà ngoại kể, vào ngày cưới của MCT, khi đi qua đình, qua chùa, qua cầu phải ngả nón hoặc gửi lộ phí nhưng MCT không làm theo và vẫn vênh vang thách thức 1 cách tự do, không có thái độ kính lễ. Sau ngày cưới, bà thường xuyên có những biểu hiện không bình thường. Vào ngày mùa, cả làng đi làm từ sáng tinh mơ, bà thường xuyên nghĩ ra các hành động khác thường trốn việc đồng áng. Ví dụ, mối lần giặt quần áo thì giặt đến 4 - 5 tiếng; mối lần tắm gội cũng 4 - 5 tiếng,...Có những đêm khi cả nhà đang ngủ, bà dậy và dựng bố chồng dậy nói: Dậy dậy, bố dậy chia thóc cho tôi, để tôi ra ở riêng. Mỗi lần như thế, bố chồng bà (tức ông nội chồng tôi) lại nói: Đi ngủ đi, mai dậy bố chia cho. Sáng hôm sau, bà lại nói với bố chồng: Thôi, tôi k ra ăn riêng nữa. Khi mang bầu chồng tôi, có những đêm bà bắt bố chồng tôi đèo xe đạp về nhà bà (cách hơn 10 km), về đến nhà bà lại bắt đèo trở lại,...cứ thế nhiều lần nhưng bố chồng tôi vẫn nhịn và chiều theo. Đêm đêm bà còn dậy và chửi bới cả nhà, cả làng nhưng mọi người đều cho qua và không ai can thiệp vào. Đến ngày sắp sinh (năm 1983), bà đòi về hẳn bên ngoại. Bà chê nhà bố chồng tôi quê mùa cả ngày không thấy ô tô, nhà bà ở gần đường cái, ban đêm còn ra đường xem ô tô đi qua. Sau khi sinh, bố chồng tôi nhiều lần đến đón về nội nhưng chỉ được 1 - 2 hôm là bà lại phá phách đòi về. Sau 1 thời gian, bà đòi ly dị, bố chồng tôi chấp thuận vì quá mệt mỏi. Bà giành nuôi chồng tôi, bố chồng tôi đồng ý. Đến năm 1986, bố chồng tôi tái hôn và có gia đình mới hạnh phúc. Về mẹ chồng tôi, 1 người phụ nữ không hề bình thường nhưng lại giành nuôi con nên cả tuổi thơ của chồng tôi không được như bạn bè. Chồng tôi sinh 1983, nhưng đến năm 1984 bà mới đi làm khai sinh. (chính vì vậy, đến này bà vẫn cứ khăng khăng chồng tôi sinh 1984). Chồng tôi bị khai sinh muộn hơn các bạn 1 năm nên đi học lớp 1 muộn hơn. Khi chồng tôi đi học lớp 1, bà thường vào lớp và rủ chồng tôi: Cu, đi chơi đi. Với 1 đứa trẻ con cứ được đi chơi là thích, thế là 2 mẹ con dắt nhau đi chơi khắp nơi. Vì không bình thường, hoàn cảnh gia đình nghèo nhưng lại muốn ăn chơi chứ không muốn làm, bà thường dắt chồng tôi đi từ quê lên thị xã (cách nhà bà 10km) chơi rồi lại đi bộ về. Đến khi bố chồng tôi biết chuyện, sang bắt cho chồng tôi đi học trở lại thì chồng tôi đã mất 1 năm học và phải học với các bạn năm sau (những bạn sinh 1985). Cuộc sống của mẹ chồng tôi vẫn không bình thường như vậy nên anh em họ hàng và mẹ đẻ bà vẫn phải cưu mang và hỗ trợ để bà có cái ăn và để chồng tôi dược đi học. Có những lần, bà ghen với chị dâu lên đi lên thị xã, vào cơ quan của vợ chồng anh trai làm việc chửi bới làm mất mặt anh trai, chị dâu. Bác trai làm kho bạc, bà ta chửi là ăn cắp tiền nhà nước về xây nhà. Bác dâu bị chửi là con đ... theo bám anh trai tao...Chửi chán ở cơ quan, bà tìm vào nhà riêng của anh trai (cạnh nhà tôi) và chửi ròng rã 3, 4 ngày. Nguyên nhân không có gì, ngoài sự ghen tuông với gia đình bác ấy. Đến ngày giỗ, vợ chồng bác ấy về quê, bà như con quỷ điên lao vào chị dâu chửi bới đòi đánh. Có hôm, mẹ đẻ của bà đang ngủ, bà cũng dựng dậy chửi: bà sinh ra T, C, Tr,..chứ bà k đẻ ra tôi. Bố tôi nhặt tôi ở gốc chuối về nuôi. Bà ngoại cũng chỉ bảo bà thôi đi chứ chưa ai, chưa bao giờ bà hay các bác đánh bà ấy vì tội láo lếu. Hàng ngày, hàng đêm bà vẫn luôn ra ngoài chửi bới người làng, chửi bới. Ban đêm, bà không ngủ trong nhà mà kéo giường ra ngủ đầu hè dưới gốc ruối hơn trăm tuổi. Ngồi chán, bà thường cầm que đi đập đập vào từng gốc chuối ngoài vườn vỗ tay đôm đốp... Sau khi học xong phố thông, chồng tôi đi thi đại học .Từ ấy, đi đâu bà ta cũng khoe con mình giỏi giang và nói con mình là thế nọ thế kia, chửi nhà khác còn lâu mới bằng con bà...Rồi, bây giờ thấy con bà học hành đàng hoàng đứa nào cũng bu vào....


'- Tôi biết về mẹ chồng tôi từ ngày nhỏ. Tuy nhiên, tôi sống trong 1 gia đình với họ hàng và các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khá bình yên, nên tôi không lường trước trên đời có người như mẹ chồng tôi. Trước đây, tôi chỉ nghĩ mẹ chồng tôi là người phụ nữ đáng thương, thường hay chửi bới nhưng trong tâm không có gì. Khi chúng tôi yêu nhau và về nhà bà chơi, ai cũng bảo chỉ có duy nhất tôi là bà ta chưa làm gì hay chửi bới, chứ bạn bè của chồng tôi từ nhỏ đến lớn đến nhà đều bị bà ấy chửi và đuổi. Riêng trường hợp của tôi, bà thường khoe với người làng là con dâu bà. Những lần như thế khiến tôi thấy vui lắm và không lường trước được chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước.


'- Tôi cưới tháng 10.2012. Tính đến nay mới hơn 2 tháng nhưng tính ra ngày thì đã hơn 70 ngày. Ngay từ ngày đầu tân hôn, tôi đã được trải nghiệm thực tế về mẹ chồng mình. Sau khi khách khứa vừa đi về, việc đầu tiên bà ta lao vào phòng tôi đòi hộp tiền mừng. Lúc ấy tôi hoảng sợ trước sự hung tợn của mẹ chồng. Tôi k dám làm gì, chỉ đứng khóc và nói mẹ muốn lấy cái gì mẹ lấy. Anh chị em bên mẹ chồng tôi đều có mặt ở đó, mọi người lao vào lôi bà ấy ra và ngồi động viên tôi. Mọi người bảo tôi không phải đưa cho bà, vì ai đến ăn cỗ nhà bà đều đã đưa tiền mừng trực tiếp hết cho bà rồi, nếu không thì họ cũng không yên mà dự cỗ đâu. Mọi người nói những gì mà hôm nay mọi người mừng tôi, đều của bên đằng nội chồng tôi và của bên họ nhà tôi chứ chắc chắn không có gì của bà ấy đâu, nên không phải suy nghĩ và k phải đưa lại gì cho bà ấy. Họ bảo, họ quen với những hành động này của bà ấy rồi, tôi sẽ phải học để quen chứ k phải khóc. Lúc ấy, bố chồng tôi vẫn ở đó, ông đưa vợ chồng tôi về bên nhà ông để thắp hương gia tộc luôn và để tôi thoát khỏi cơn khủng hoảng đầu tiên do mẹ chồng gây ra. Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi liên mồm nói là lúc đó bà đòi cái hộp đó vì sợ chúng tôi vứt linh tinh có đứa nó lấy mất chứ bà đâu cần gì tiền của chúng tôi???


'- Trải qua ngày đầu kinh hoàng, những ngày sau còn tệ hơn. Sau ngày tôi cưới, quê tôi bị bão to. Đêm hôm ấy, bà ngoại chồng tôi, mẹ chồng tôi và 2 vợ chồng tôi ngồi nói chuyện bình thường. Được khoảng mươi phút vui vẻ, mẹ chồng tôi tìm cớ gây sự và chửi bới tôi. Bà ngoại và chồng tôi quát bà là đang yên đang lành sao bà không chịu yên lành mà muốn gây sự. Được thể, mẹ chồng tôi xa xả là chồng tôi coi tôi hơn bà ta à? bà ngoại bảo bà ấy im đi và đi ngủ, nhưng k ai nói đc bà ấy. Bà ấy hành hạ và chửi bới khiến tinh thần tôi hoảng loạn thực sự. Tôi ngồi ôm chặt ghế và k đứng dậy. Bão to, một vài viên ngói bị lật, tôi ngồi vào đúng chỗ ngói lật nên nước mưa đúng chỗ ấy mà trút vào. Mẹ chồng tôi ngồi đối diện, trong bóng đêm ra rả chửi bới tôi. Chồng tôi và bà ngoại quát tháo bà không đc, bắt tôi vào buồng ngủ nhưng tôi biết, chỉ cần tôi đứng lên đi là không yên với bà ấy. Nên, tôi vẫn gồi ôm góc ghế vừa khóc vừa để mưa trút xuống đến khi lịm người đi. Chồng tôi và bà ngoại đưa tôi vào buồng, trong khi bà vẫn xa xả chửi bới. Cả đêm bão chập chờn trong sợ hãi. Đến 5g sáng, bà đã gào ầm ĩ chửi bới và nói cả làng dậy đi dọn bão rồi mà tôi còn nằm ườn ra đấy. Bà ngoại nằm cạnh bảo tôi cứ kệ đi, nhưng vì muốn yên ổn nên tôi vẫn dậy và đi thu dọn nhà cửa vườn tược bị đập phá sau cơn bão. Đến trưa, mọi chuyện tạm xong, 2 vợ chồng tôi ngồi nghỉ, bà lao vào chửi bới tiếp (trong khi tôi dọn là bà đứng đấy xem, không làm gì nhưng cũng không chửi bới). Sau khi dọn dẹp xong, chồng tôi bảo vợ chồng tôi sẽ đi lên HN ngay và không cho bà ấy đi cùng. Bà điên cuồng vào xối xả chửi tôi là người cướp con bà ấy, rồi bà ấy sẽ theo chúng tôi. Bà chửi và rủa cho tôi mà có con sẽ sinh xuôi đẻ ngược,...bằng tất cả sự hằn học. Chồng tôi không chịu đc, lôi tôi đi khỏi quê ngay trưa hôm ấy, không cần thu dọn đồ đạc gì của chúng tôi ngoài quần áo cá nhân. Ngày hôm sau, như lời đã nói, bà tự lên Hà Nội và đến nhà chúng tôi. Bà nằm nghỉ đến 1g sáng và bắt đầu dậy phá phách, chửi bới chúng tôi. Đêm ấy, chồng tôi không chịu đc, giật tung đồ đạc trong nhà và bảo chúng tôi sẽ dọn đi nơi khác sống ngày sáng sớm mai. Bà ta thấy vậy lại thôi không phá phách nữa và bảo chúng tôi cứ ở đây, bà ta sẽ ở cùng nhưng hứa k phá phách. Hai vợ chồng tôi quá mệt mỏi vì đây mới là đêm thứ 4 sau ngày cưới mà ngày nào cũng bị hành thừa sống thiếu chết. Nhưng chỉ có mình chồng tôi là con, nên chồng tôi vẫn muốn để cho bà ấy ở cùng. Chúng tôi sống yên ổn không có tiếng chửi bới đc độ 2 - 3 ngày. Đến ngày tiếp theo, mẹ chồng tôi lại quen thói cũ bắt đầu chửi bới đập phá. Có tối bà chửi bới làm mất trật tự xung quanh, vợ chồng tôi đành ra ngoài nhà nghỉ ngủ. Nhưng bà không để hàng xóm yên, bà ra ngoài đường chửi ầm ĩ. Hàng xóm không ai ra, nhưng họ gọi điện cho công an đến. Mẹ chồng tôi cả đời không bao giờ làm gì, những suy nghĩ của bà cực kỳ hạn chế. Bà ta luôn nói thế này: Tao là con người lương thiện, không ăn cắp ăn trộm, công an hay chủ tịch nước có đến đưa tao đi rồi lại đưa tao về chứ không bỏ tù được tao nhá. Mà quả có thế thật, bà ta gây rối ngay trên đồn công an. Nhưng vì bà ta già và ngoài việc chửi bới bà ta k ăn cắp ăn trộm nên công an lại đưa bà ta về. Bà con dân phố xung quanh yêu cầu chủ nhà không cho gia đình chúng tôi ở đây nữa. Họ có cử người sang nói chuyện và dọa bà ta. Với người lạ, bà ta đề phòng và nói là bà ta là người tốt, người lương thiện,...bà ta kể lể át đi lời người khác nên họ cũng bất lực bỏ về. Khi ông chủ nhà chúng tôi đến và yêu cầu bà ta không được gây rối trật tự nữa, bà ta vẫn khăng khăng là bà ta chỉ hay nói thôi, mà bà ta nói trong nhà chứ có nói nhà khác đâu,...Ông chủ nhà hỏi: Vì sao bà luôn chửi bới con bà. Ông ấy hỏi đi hỏi lại, bà ta nói: Chẳng sao cả, tính em nóng tính, cứ lôi thôi là em nói. Ông chủ nhà lại hỏi: Thế lôi thôi ở đây là gì? Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy con dâu bà nói lại mà chỉ nghe thấy giọng bà. Ông ấy bắt bà ấy nói "lôi thôi là gì", bà ta phải nói: Thì chẳng có gì, là tại em. Tính em hay nói, em nóng tính chứ con trai em ngoan, con dâu em ngoan, nó không làm gì em. Ông chủ nhà thấy bà ấy nói thế thở dài và nói chỉ cần thêm 1 lần nữa bà gây rối, thì kể cả đêm tôi cũng mời cả nhà bà ra ngoài đường. Bà có phúc mà không biết hưởng rồi bỏ về. Sau khi ông chủ nhà về, bà mẹ chồng tôi trở giọng ngay. Bà ta nói: Đừng tưởng tao sợ nhé. Trên này tao không quen nên nói gì tao cũng vâng cho mà về đấy. Chồng tôi bảo: Ở đây người ta không nịnh cho mà ở lại đâu, đừng có quá đáng. Bà ta nhìn chồng tôi định bắt đầu gây sự, nhưng lại kìm lại được! Sau lần ấy, tưởng mẹ chồng sẽ yên ổn và biết sợ hơn. Nhưng không, bà ta k chửi ngoài đường nữa mà quay sang phá trong nhà. Có tuần đến 3 đêm chúng tôi đều phải ra ngoài thuê nhà nghỉ vì không muốn ảnh hưởng đến hàng xóm. Bà ta thấy 2 vợ chồng tôi k to tiếng, không cãi nhau càng lông lộn và ghen với tôi hơn. Những ngày đầu bà chửi rủa, tôi khóc rất nhiều và bi quan, chỉ muốn thoát khỏi bà ta. Tôi mất hết tinh thần, tôi xin nghỉ việc ở công ty. Nhưng trong cuộc sống có nhiều điều may mắn với tôi. Tôi lên thiền viện Sùng Phúc và ngồi thiền vào các buổi tối từ 20h – 21h. Những ngày đầu ngồi thiền, tôi không nghĩ được công dụng của tu thiền lại lớn lao đến thế. Chỉ sau 2 tuần thiên, những lời mẹ chồng chửi rủa với tôi trở lên vô nghĩa hết. Khi bà chửi, tôi im lặng và không khóc. Tôi mở Kinh Địa Tạng trong máy và vẫn làm việc nhà bình thường. Hình như, không có sự trừng phạt nào với những người thích cãi nhau là khi họ chửi mà người khác không nói lại. Giả dụ mà tôi có cãi lại, thì bà sẽ hả hê lắm. Đằng này, tôi im lặng và bình thản. Tôi coi như bà đang chửi người khác chứ k phải chửi tôi. Từng ngày từng ngày, con quỷ ghen tuông trong bà ấy càng lớn dần khiến bà ấy không có phút giây nào sống bình thường nữa. Một bác hàng xóm nhà tôi có hôm không chịu được sang nói: Này bà kia, tôi thấy bà điên rồi đấy. Nếu bà điên thì bà đi chữa đi chứ đừng hạnh hạ người khác thế nữa. Tôi thấy bà ghen với người khác nhiều quá rồi. Hồi trẻ bà hành chồng bà đến bỏ nhau, rồi khi ông ấy lấy vợ, bà ghen với hạnh phúc của ông ấy mà không làm gì được đến khổ một đời. Giờ con trai bà lấy vợ, bà ghen tuông với hạnh phúc của chính con mình và con dâu mình. Tôi ở cạnh tôi còn không chịu được, đừng nói đến con trai và con dâu bà. Sau khi nghe bà hàng xóm nói, mẹ chồng tôi chui tọt vào nhà và không chửi bới ngoài sân được mấy hôm.


'- Nhưng lửa ghen bà giành cho tôi không bao giờ tắt. Thấy sáng tôi đi làm ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, bà ghen với bộ quần áo tôi mặc để chửi. Bà hành hạ con trai bà ngày đêm vì luôn sợ con bà yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi vẫn luôn im lặng và mãi im lặng trước những lời lẽ độc địa và không bình thường ấy. Hàng xóm nhà tôi, có người nói bà ấy bị ma nhập, quỷ ám, mà con ma này thành tinh nên rất ghê gớm. Ma quỷ nhập nên bà ta hay hành chúng tôi vào ban đêm. Từ ngày lên HN đến nay, bà ta mới tắm gội 1 lần. Khi muốn đi vệ sinh, bà ta thường ra ngoài cổng nhà tôi ngồi đái thay vì vào nhà vệ sinh. Những biểu hiện đó không 1 người bình thường nào làm. Một tuần nay, bà điên hơn vì thấy khi chửi tôi ác độc như thế, dựng mọi chuyện về tôi để gào lên mà không thấy tôi phản ứng một câu, bà ta điên cuồng và muốn giết tôi. Tôi nghe Kinh địa tạng và được biết cũng có vị bồ tát trong tiền kiếp có những người mẹ độc ác, nhưng các vị vẫn chịu đựng và không ruồng bỏ mẹ mình. Tôi nghĩ một cách đơn giản, tôi có duyên được biết đến Phật pháp, tôi là người có học, tôi có đọc sách và nghe kinh nhiều,... nên tôi chọn giải pháp im lặng chứ không kháng chế lại. Chửi bản thân tôi là con nọ con kia, đ... điếm,...theo con bà cũng không làm tôi mảy may phản kháng. Bà ta nâng dần sự độc ác lên chửi tới bố đáng kính của tôi, gia đình tôi, chửi tới cả người mẹ đã mất 20 năm nay của tôi, chửi gia đình tôi k biết dạy tôi??? Tôi vẫn im lặng và tự nhủ mình không phải để ý đến những lời lẽ đó vì nó không phải sự thật. Mẹ tôi mất khi tôi 9 tuổi, một mình bố nuôi 2 chị em tôi học xong đại học đàng hoàng. Gia đình tôi luôn hạnh phúc và vui vẻ vì tôi có 1 người cha cực kỳ tuyệt vời mà trên đời này hiếm có được những người như ông. Tôi cay mắt khi bà chửi rủa gia đình tôi, nhưng tôi k nói gì. Đến chiều qua đi làm về. Một chú hàng xóm thấy bà ấy lồng lộn khi nhìn thấy vợ chồng tôi đi làm về với nhau thì bảo bà ấy đừng có gây rối trật tự. Chồng tôi có việc phải đi ngay lúc đó, bà ta bù lu bù loa với ông hàng xóm là chúng nó nằm trong chăn ấm nệm êm với nhau, ra ngoài ăn hàng với nhau trong khi em bệnh tật ở nhà một mình. Ông hàng xóm bảo ở đây người ta chỉ nghe thấy giọng bà ấy chứ chưa nghe thấy tiếng tôi bao giờ, bà còn phá lên là ông ấy gọi vài người nữa đưa bà ấy lên đồn. Ông ấy bảo bà ta vào nhà đi. bà ta vào nhà và khóa cửa lại. Sau đó lại bắt đầu lên cơn điên, lao đến chỗ tôi khi tôi đang đứng phơi quần áo. Bà ta chửi tôi thậm tệ là con đ... cướp hết tất cả của bà ta. Bà ta sẽ giết chết tôi ngay. Bà lao vào tôi, tôi lánh sáng một bên và im lặng đứng tiếp tục phơi quần áo, mở to Kinh Địa Tạng để tìm sự thanh thản. Bà ta điên cuống, chửi tôi là con đ mày lên chùa cho các ngài vật mày chết tươi đi. Mày ra đường cho ô tô đâm chết mày đi. Ối giời ơi, có ai khổ như tôi không. Con tao bị con đ... nó lừa, mất bao nhiêu tiền của của nhà tao...Tôi lại im lặng! Bà chửi thế vẫn chưa thấy hả, quay ra nhìn ảnh mẹ tôi và chửi mẹ tôi chết k biết dạy tôi. Tôi đau nhói trong tim, nc mắt ướt nhưng vẫn im lặng. Tôi vẫn làm việc của mình. Bà ta chửi tiếp: Con đ...mày sẽ sinh xuôi đẻ ngược, đẻ đứa nào chết đứa ấy...Đến lúc này, tôi k chịu đc, tôi im lặng và dắt xe ra khỏi nhà. Đến lúc này, tôi vẫn ám ảnh bởi sự độc ác của bà. Tối nay tôi sẽ về nhà hay không? Ngôi nhà mà bà ta đang ở cũng là do tôi thuê. Đồ đạc trong nhà cũng là do tôi sắm sửa từ trước ngày cưới. Nhưng lúc này, chính tôi là người không muốn quay về đó.


Cuộc sống của tôi có được coi là khổ không? Tôi chỉ hi vọng sẽ có ánh sáng trong cuộc đời tôi.