Cuộc sống này như thế nào nhỉ?


Bế tắc, mệt mỏi,không thể tâm sự cùng ai.


Buồn! Chán nản! Đôi lúc muốn từ bỏ tất cả,...


Thật mệt mỏi....


Cuộc sống không được mọi người yêu quý, không thể hòa đồng cùng mọi người....


Cứ tưởng cảm giác cuộc sống này đã quen, nhưng càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi,bế tắc,chán nản hơn, càng thấy tệ với cái tuổi hơn 30 ...


Từ nhỏ tôi không biết vì sao... tôi không có một người bạn thân đúng nghĩa...có lẻ do tui khờ khạo quá chăng? nên ko có ai chơi, nếu có thì đó là sự lợi dụng trên sự ngốc nghếch ngu ngơ...một cảm giác không có ai yêu thích chơi với mình...không có ai cùng chia sẻ, nói chuyện ...chỉ CÔ ĐỘC MỘT MÌNH... TỦI THÂN, DỄ XÚC ĐỘNG, DỄ GIẬN HỜN, HAY KHÓC LÓC VÀ KHÔNG BIẾT CÁCH NOÍ CHUYỆN đó là tính khí của tôi lúc nhỏ....


Khi ra đời không có phương hướng trong cuộc sống lẫn trong sự nghiệp, sự nổ lực cố gắng bao nhiêu năm tuổi trẻ nhiệt huyết trôi qua một cách vô duyên, tẻ nhạt và không có kết quả gì...chỉ thấy thu nhận lại là sự khó tính, nóng nổi và bất tài.


Trong tình cảm cũng tệ không kém, chẳng có một mảnh tình vắt vai... cho đến khi gần cái tuổi 30 cưới đại một anh bằng tuổi cùng công ty làm chồng mặc dù chưa hiểu gì về anh và gia đình... Gia đình tôi không một ai thích anh lẫn gia đình anh, nhưng tôi đã lỡ rồi... tôi đã gần 30,tôi đang cần một ai đó bên cạnh... không phải anh ta thì một đứa con, đó là niềm an ủi trong cuộc đời CÔ ĐỘC này.


Trải qua bao nhiêu khó khăn,bao lần hứa hẹn đưa đơn ly hôn cho đến nay cũng đã được gần 4 năm và đã có 2 đứa con, đó là niềm vui lớn nhất của đời tôi. Gần 4 năm cưới nhau, nhưng thời gian sống chung với nhau như vợ chồng thì chỉ chưa đến 2 năm,và cho đến bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị đưa đơn mặc dù sống ở xa cách nhau (chồng tôi ở SG,còn tôi thì ở quê)với lý do không hợp nhau nếu tiếp tục sống sợ bị ảnh hưởng con cái sau này....có lẽ sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tẻ nhạt và trống rỗng....


Một cuộc đời thật là chán phải không các bạn?...Công việc,sự nghiệp, các mối quan hệ xung quanh và gia đình, tôi đều thất bại...., từ một người ngây thơ ngốc nghếch không biết gì bây giờ tôi trở nên đanh đá, ích kỷ, nóng nảy và ngu ngốc. Tôi đang thật sự lo lắng cho 2 đứa con tôi, hiện chúng tôi đang sống với ba mẹ tôi nhưng tôi lại không thể hòa hợp với ba mẹ mình ngay từ khi còn nhỏ, hơn nữa mẹ tôi lại hay đau do nhiều bệnh tật trong người, 2 con tôi thì còn nhỏ quá, tôi không thể tin tưởng giao cho chồng cũng như gia đình chồng nuôi....Tôi không biết phải làm gì cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, tôi đang bế tắc và trống rỗng hoàn toàn.


Hãy cho tôi một xin một vài lời khuyên!