Em bức xúc quá các chị ạ! Kể ra đây không phải là nói xấu nó đâu nhưng mà em không có chịu nổi. "Nó" là thằng em zai của chồng em


đấy ạ! Em chưa thấy 1 thằng đàn ông nào như nó.


- Ngày em gần cưới. Vì 2 vợ chồng ở riêng, chồng em cũng là người làm ra tiền nên muốn sắm sanh cho cuộc sống 2 vợ chồng đàng hoàng


1 chút (tự bỏ tiền túi ra) nên anh ý có đi lên Đồng Kỵ - Bắc Ninh đặt giường cưới và bàn ghế. Nó thấy vậy như kiểu ghen tỵ hay sao ý về gọi điện cho bà dì bên chồng em (nổi tiếng ghê gớm) chẳng biết kể lể gì đấy, em đoán lại cái câu: "Vợ chồng trẻ mà không tiết kiệm, sắm sáp toàn đồ đẹp" hay là:


"Chị ý hoang phí...". Bà dì chồng gọi luôn cho chông em: "Mày chở cái H sang đây dì nói chuyện vơi nó. Vợ chồng trẻ thì nên tiết kiệm...". Em


biết chuyện, nói thẳng luôn với chồng: "Em ko bắt anh mua những thứ này đúng không? Nên chẳng ai có quyền gì mà lên mặt dạy dỗ em cả"..Và kết quả là em không sang. Sau đó, chính bà dì này nói với chồng em: "Chúng mày có mua cái gì thì đừng có khoe với thằng T, lại rách việc". Hic


- Ngày dọn nhà mới: Vợ chồng nó sang. Nó nhìn cái cây lau nhà của nhà em: "Chị mua cái này bao nhiêu tiền?". Em không nhớ rõ nên nói vu vơ: " Hình như hơn 30k". - "Ui zzời, 18k hết chân tiền". Hic, em choáng tập 2.


- Vụ thứ 3: Nó gọi điện cho chồng em: "Anh à, em thấy bảo ông bà ngoại cho anh chị lô đất, anh chị chưa dùng đến thì cho em mượn tạm sổ đỏ em cắm ngậ hàng để làm ăn. Rồi em trả lãi anh chị". Miễn bình luận luôn các chị???


- Vụ thứ 4: Mùng 1 Tết về quê. Trời thì mưa rét mà vợ chồng nó nhất định đi xe máy "tiết kiệm tiền cho anh chị". Sau đó thì thuê taxi, nó chở. Vợ chồng em trả tiền. Đến nhà nào em đều có quà biếu và mừng tuổi trẻ nhỏ, người già, vợ chồng nó ngồi im, không ý kiến. Cơm nước xong xuôi, vợ tìm cái dây, chồng lùa con gà duy nhất trói lại để mang về HP. Hãi!


- Vụ thứ 5, thứ 6,.... thú n: Có nhiều cái em không thể chấp nhận được về cách cư xử thiếu hiểu biết và không có suy nghĩ của hai vợ chồng nó. NHư cái kiểu kéo đàn kéo lũ sang nhà em đòi tiền. Mà tiền này em không hề vay. Em thì nghĩ cái kiểu anh em giấu diếm cho nhau, cứ thống nhất là "vay" cho em đỡ phản ứng gì. Vì thực ra lúc chưa lấy em, chồng em toàn chu cấp hàng tháng, thậm chí hàng tuần cho vợ chồng nó. Ít thì 1tr, nhiều thì 2, 3tr. Đến bàn ghế nhà nó chồng em cũng còn mua cho. Xe máy không đi nữa lại cho vợ nó đi làm. Lấy nhau rồi thì "truyền thống bị mai một", nhưng lễ tết, sinh nhật con nó em vẫn


gửi quà và cho tiền thằng bé. Vậy mà... Rồi vợ nó còn nói nhiều câu rất chối tai. Nói thực em ko phải đúa hiền lành gì, nhưng em sống chưa 1 aiphải nói gì cả.


Em gọi cho mẹ chồng, kể hết. MẸ chồng em được cái rất hiểu và quý em, bà bảo: "Chúng nó như vậy là ko được. Nên con ko phải suy nghĩ nhiều. CỨ để mẹ trả cho, dù có nợ thật hay ko". OK, mẹ chồng muôn năm!


Về phần chồng em, em cũng hiểu anh ý suy nghĩ nhiều, 1 bên là vợ, 1 bên là em. Nhưng em cũng nói thẳng luôn: "Anh đi làm lương thì đưa đủ để em trang trải các chi phí, có tiền thì bớt tiêu pha khoản này, khoản kia mà trả vợ chồng nó. Em ko muốn thêm bất kỳ 1 lần nào như vậy nữa, nếu còn xảy ra em sẽ ko để yên đâu". Vì số tiền đấy cũng ko phải là nhiều, em có thể trả nhưng em bực nhất là trả tiền mà rõ là mình ko vay, cũng ko biết nguồn gốc thế nào (hỏi chồng thì em ko hỏi, vì chắc chắn là sẽ lại "chiến tranh lạnh" mấy ngày. Hơn nữa, cái thái độ hỗn láo của vợ chồng nó làm em thấy khó chịu và em càng muốn ỳ ra.


Em xả ra đây vì do ức chế nhiều quá, có gì ko phải các chị thông cảm nha! Em cảm ơn ạ!