Chào cả nhà lâu lắm rùi e mới tâm sự với mọi người, chuyên của e cũng đã qua lâu nhưng sao nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, nước mắt cứ trực trào ra khi vô tình hay ai đó cố tình nhắc đến, không phải vì ta còn yêu mà vì những vất vả nhưng khó khăn đã qua khi ta 1 mình làm cả hai vai trò...Ta có thể là người mẹ dịu hiền là ông bố nghiêm khắc được không??? Cũng chẳng biết nữa, cuộc sống mỗi lúc một khó khăn lương công chức cùng với làm thêm ngày đêm cũng chỉ vừa đủ cho cuộc sống bình thường nhất có thể. Con gái học lớp 1. mẹ thương con khi thấy con bước vào trang mới, nước mắt nuốt vào trong khi nghĩ 2 mẹ con mình thời gian tới sẽ sao đây. Thương nhiu con của mẹ, hãy hiểu và thông cảm cho mẹ nếu như mẹ không thể lo cho con được như bạn bè, con hãy dùng tạm những thứ đồ dùng đó.Hãy hiểu cho mẹ con nhé.Mẹ không bao giờ và chưa bao giờ nghĩ sẽ để con khổ đâu.


Xin lỗi mọi người em đang tâm trạng quá.Cuộc sống khó khăn quá mà con gái sắp vào lớp 1 rui e ko bit sao nữa đây.:Crying: