Tôi đã kiên quyết không nghe theo lời khuyên răn của bố mẹ, gia đình, một mực đòi lấy anh đến cùng, để rồi giờ đây tôi nhận ra mình ngàn lần bất hiếu.
Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức, bố là kĩ sư, mẹ là bác sĩ. Bố mẹ tôi yêu và lấy nhau từ thửo cơ hàn, cùng vươn lên từ hai bàn tay trắng. Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con gái. Bố mẹ kì vong vào tôi rất nhiều. Vì thế mà dù gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ vẫn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi vẫn nhớ, cả tháng lương của bố vừa đủ để mua cho tôi 1 bộ Lego nho nhỏ, nhưng bố không hề tiếc, trái lại tôi nhớ như in hình ảnh của bố khi ấy - nom còn rạng rỡ, hân hoan hơn cả đứa trẻ con là tôi. Tôi vẫn nhớ, dù nhà nghèo, bữa nào cũng ăn cơm với rau, nhưng mẹ không tiếc tiền cho thôi đi học Anh Ngữ ở những trung tâm đắt đỏ nhất bấy giờ...
Cảm ơn trời, những năm tháng khó khăn dần qua. Ngày tôi bước vào cấp 2, bố đã sắm được chiếc xe hơi đầu tiên, kinh tế gia đình trở nên khấm khá. Tôi cũng thông minh sáng dạ, tuy vẫn còn mải chơi, láu cá, nhưng cũng có thể khiến bố mẹ tự hào đôi chút. Tôi nói tiếng Anh rất hay, sự đầu tư của mẹ quả thật hiệu quả. Tôi tốt nghiệp cấp 3 và sau đó đi du học. Bố mẹ tôi lúc ấy khỏi phải nói hạnh phúc tới mức nào, luôn căn dặn tôi cố gắng học hành, sau này về nước đi làm, con gái thì ko cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần có học thức, làm công việc vừa phải, lấy một người chồng môn đăng hộ đối là bố mẹ mãn nguyện rồi.
Nhưng giấc mơ đơn giản của bố mẹ tôi ko thành. Ngay khi tốt nghiệp đại học về nước, tôi đòi lấy chồng. Bố mẹ tìm mọi cách can ngăn, vì chồng tôi là người không có học thức, gia đình chồng cũng là những người ít học, buôn bán nhỏ lẻ. Lúc ấy tôi giận bố mẹ lắm, nghĩ bố mẹ tôi khinh thường người khác. Ít học thì sao, buôn bán nhỏ lẻ thì sao, miễn họ sống tốt và không làm điều ác là đc. Những người học cao hiểu rộng cũng lắm kẻ chả ra gì đấy thôi.
Sau cùng bố mẹ cũng phải chiều theo ý tôi. Chúng tôi làm lễ cưới đẹp như mơ. Bố mẹ tôi còn đứng ra ứng trước chi phí cho chồng tôi (anh phải tự lo đám cưới, bố mẹ chồng tôi ko giúp đc gì), sau khi có tiền mừng của nhà trai chồng tôi mới hoàn trả lại. Do nhà chồng chật chội, vợ chồng tôi về sống cùng bố mẹ đẻ tôi. Tôi có đề nghị đóng góp tiền sinh hoạt nhưng mẹ tôi không nhận, vì bố mẹ cũng ko thiếu thốn gì nên không muốn cầm tiền của hai con.
Cuộc sống vợ chồng son chả mấy chốc đã qua. Chồng tôi gặp khó khăn trong công việc, tôi lúc đó đang mang bầu. Mọi thứ thực sự rất khó khăn. Mẹ tôi lúc ấy thấy thế còn cho 2 vợ chồng tôi tiền sinh hoạt hàng tháng. Bố mẹ tôi cũng hết sức động viên giúp đỡ chồng tôi vượt qua khó khăn. Có một ngày, chồng tôi về nhờ tôi hỏi vay bố mẹ 100 triệu để anh lo việc, tôi nói và bố mẹ cũng đồng ý ngay ko mảy may suy nghĩ,nhờ đó mà mọi chuyện suôn sẻ đâu vào đấy. Và chồng tôi cũng hoàn trả lại ngay khi có đủ tiền. Nói thêm là trong thời gian vợ chồng tôi khó khăn, thì bm chồng tôi lại không hề động viên giúp đỡ chút nào, đơn giản vì chồng tôi không làm ăn đc, không có tiền để chu cấp cho bố mẹ chồng như trước đó nữa. Nếu như chồng tôi ko nghe theo lời bố mẹ vợ , ko có sự giúp đỡ của bố mẹ vợ thì tôi tin không có ngày hôm nay.
Sau đó bố mẹ tôi còn giúp đỡ vc tôi rất nhiều, cho tiền mua xe ô tô, mua nhà riêng cho vc tôi, sửa nhà cũng cho thêm tiền, coi chồng tôi như con trai và bênh vực chồng tôi ra mặt. Còn tôi, sau khi sinh con, trở nên mâu thuẫn với mẹ chồng vì những đề tài muôn thưởu, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng, tôi phải chịu trận trước cái gọi là "thiếu trình độ" của chồng. Những khi lên cơn cáu giận, chồng tôi không tiếc những ngôn từ hoa mỹ để mạt sát vợ. Tôi chỉ biết câm nín, nuốt nước mắt vào trong vì không muốn bố mẹ tôi biết lại buồn. Làm ăn khấm khá, chồng tôi quay ra thích ăn chơi, đua đòi, còn đi chơi gái, cặp bồ khi tôi đang mang bầu và nuôi con nhỏ. Mỗi lần biết chuyện tôi đều đau khổ vô cùng, chỉ biết khóc trong bất lực, đã có lần tôi đến thưa chuyện với bố mẹ chồng, mong nhận đc sự giúp đỡ, nhưng nào ngờ bố mẹ chồng tôi bênh con trai chằm chặp và xỉa xói tôi, vì tôi ko ra gì nên chồng tôi mới như vậy. Tôi cố dấu kín mọi chuyện, vì không muốn chấp nhận rằng mình đã thất bại, cũng không muốn thấy mẹ tôi khóc, tóc bố tôi thêm bạc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Biết chuyện rồi mẹ tôi vẫn khuyên tôi cố gắng giữ gia đình, giữ chồng, giữ bố cho con. Bố mẹ tôi tuyệt nhiên ko 1 lời trách móc con rể vì không muốn mọi sự trở nên căng thẳng.
Trơ trẽn thay, trước thái độ đó của bố mẹ tôi, bố mẹ chồng tôi và chồng tôi càng được thể, coi như chưa từng có chuyện gì, vẫn sống bt cười nói giả lả với bm tôi. Một thời gian dài sau đó tôi mới vượt qua cú shock. Cuộc sống vc cũng tạm ổn, chồng tôi đã cố gắng thay đổi và tôi cũng nhận thấy điều đó. Tôi không đi làm vì chồng tôi bảo ko thích vợ đi làm thuê, tôi chỉ kinh doanh nho nhỏ cho vui, phụ giúp chồng 1 chút trong công việc và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chồng tôi thường xuyên chu cấp và biếu bố mẹ chồng rất nhiều, vì cho rằng bố mẹ chồng tôi còn "khó khăn" ( Thực sự ông bà chỉ ăn với chơi chờ con trai đưa tiền tiêu, chứ không khó khăn gì, tuy đúng là không phải dư dả tiền bạc), trong khi ấy tuyệt nhiên không bao giờ có ý định biếu gì bố mẹ vợ, và luôn miệng nói rằng bố mẹ vợ không thiếu, không cần, lại vin vào chuyện trước đây mẹ tôi nói ko nhận tiền đóng góp sinh hoạt của vc tôi.
Vừa rồi chồng tôi có kiếm đc 1 khoản kha khá, bèn về nói với tôi sẽ làm sổ tiết kiệm cho bố mẹ chồng 300 triệu. Tôi hỏi vui là "thế cho bố mẹ vợ bao nhiêu". Chồng tôi không ngần ngại nói ngay, rằng không cho gì cả, có thiếu đâu mà cho, ông bà có cần đâu. Tôi hơi chững lại nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói rằng, không phải là cần hay ko, mà cái đó thể hiện tấm lòng, có khi cho ông bà cũng ko lấy đâu, nhưng ông bà sẽ vui vì bâyh con cái cũng biết quan tâm, báo đáp bố mẹ. Vậy mà chồng tôi quay ra cự cãi vô cùng gay gắt, nói bố mẹ chồng khó khăn nên phải cho, còn bố mẹ tôi thiếu gì tiền mà phải cho, rồi lại nói bố mẹ vợ làm sao bằng bố mẹ đẻ được. Đến đây thì tôi shock quá, nước mắt cứ trào ra.
Suy cho cùng thì tất cả chỉ tại tôi. Tôi không nghe lời bố mẹ. Tôi quá yên phận, phụ thuộc vào chồng. Tôi đi lấy chồng nhưng vẫn dựa dẫm vào bố mẹ. Mỗi lần có việc gì cần đến tiền, mặc dù vẫn trong khả năng của 2vc nhưng chồng tôi vẫn nói tôi về xin ông bà ngoại đi, tôi nghe theo chồng đi xin thật, và tất nhiên bố mẹ tôi cũng vẫn cho. Bâyh nhìn lại, bằng tuổi nhau nhưng bm đẻ tôi thì vẫn cố gắng làm việc, lo toan cho con cháu, nhiều lúc tiết kiệm thái quá chả dám tiêu đồng nào. Còn bố mẹ chồng tôi thật có phúc, được con trai chu cấp cho từ a-z, không phải làm gì chỉ ăn rồi đi chơi, đi du lịch.
Giờ có khóc thì cũng đã muộn. Bố mẹ ơi con sai rồi, con xin lỗi bố mẹ. Chắc con đã làm bố mẹ đau lòng nhiều lắm. Bao nhiêu công sức của bố mẹ đổ ra sông ra biển cả rồi. Bố mẹ đã cố gắng vun vén cho con ngần nào, mà giờ đổi lại con bất hiếu như thế này đây ...
Tôi chỉ còn biết nói với chồng, rằng từ ngày hôm nay, tôi sẽ không xin, không nhận thêm bất kì 1 sự giúp đỡ nào của bố mẹ tôi nữa. Và tôi cũng từ chối giúp đỡ anh trong công việc, tôi sẽ tìm một công việc mới cho riêng mình, kiếm những đồng tiền của riêng một mình mình, để có thể báo hiếu cho bố mẹ tôi. Tôi hi vọng rằng ko quá muộn. Còn với chồng tôi, sau những lời nói ngày hôm nay, tôi vô cảm mất rồi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn Minh nói đúng đó chị!
Gia đình em thì ba mẹ...