Một ngày lang thang trên mạng, tôi vô tình bước vào WTT, đọc nhiều câu chuyện của những người chưa bao giờ thấy mặt, vui có, buồn có, đồng cảm có, thực sự trang mạng ảo này cứ như cuốn nhật ký chung của mọi người cho họ trải lòng. Và tôi cũng đang có chuyện bối rối, tôi chỉ muốn lên đây bộc bạch cho nhẹ nỗi lòng mà thôi...


Tôi, một cô gái sắp bước vào ngưỡng tuổi 30, còn quá trẻ để hiểu đời và kinh nghiệm sống. Nhan sắc tôi thì cũng bình thường, thuộc dạng dễ nhìn, công việc thì ổn định tại một cơ quan nhà nước.


Tôi lập gia đình được 3 năm và có một cậu nhóc con đáng yêu 2 tuổi, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi, anh công việc không ổn định, chúng tôi đã có nhà riêng do cha mẹ để lại, một ít vốn gửi ngân hàng, một miếng đất... Nói chung là ổn định và mọi việc không có gì đáng nói nếu cuộc sống cứ thế trôi đi như vậy.


Suốt 2 năm qua chồng tôi làm không đưa một đồng về nhà, mọi chi phí trong cuộc sông sinh hoạt hàng ngày đè lên vai tôi, tất cả ăn vào đồng lương còm của tôi. Tôi rất hiểu công việc của anh và thông cảm, nhưng đôi lúc sự nóng nảy lại lấn át lý trí, chúng tôi lại cãi nhau, lại là vấn đề cơm áo gạo tiền... Anh không làm ra tiền nhưng lại rất hay tự ái mỗi khi nhắc đến vấn đề tiền nong, anh không có chí tiến thủ vì nhiều lần tôi đưa ra ý kiến về công việc của anh thì anh gạt đi và cứ tiếp tục công việc đó. Tôi càng ngày càng buồn, áp lực công việc, chăm sóc con cái, ít bạn bè...


Rồi cậu ấy xuất hiện, một cậu trai thua tôi 4 tuổi làm cùng cơ quan nhưng khác đơn vị. Cậu ta cao ráo, đẹp trai, ăn nói có duyên. Thực ra chúng tôi cùng làm việc như vậy đã 2 năm rồi, cũng có thấy đó nhưng ko bao giờ nói chuyện hay trao đổi vì công việc không liên quan.


Mọi việc bắt đầu từ khi cậu ấy qua phòng tôi tìm gặp 1 người rồi đứng nói chuyện, sau đó cũng bắt chuyện với tôi...