E chào các chị và mẹ ở wtt ạ. Lần đầu e viết tâm sự, mong mn bỏ qua cho e nếu e có nói gì sai trái.
E năm nay 23 tuổi, sắp ra trường (e học luật ạ)
Cha mẹ e li dị từ khi e 8t vì cha có người khác rồi đánh đập mẹ e đòi có 2 vợ, li dị xong chứ cũng k yên, cha cứ làm phiền mẹ con e cho đến tận bây giờ nhưng k hề quan tâm lo lắng gì cho e, coi như người dưng nhưng hay nói này nói nọ, kiếm chuyện đủ thứ. E với mẹ lên SG để e học và mẹ đi buôn bán thì cha cũng gọi dt làm phiền dù cho đổi sdt rồi cha cũng xin dc sdt đó.
Mẹ e năm nay 52t rồi vì lúc ở với cha vất vả quá nên hư thai 2 lần mới sinh dc e. Mẹ bị cha đánh với hư thai nên giờ mẹ bị tổn nhiều lắm. Kiểu như giờ nếu có tiền là cho mẹ nghỉ làm, vô bv nằm gấp, chắc sống 5 năm nữa thôi, càng sống càng khổ thêm (tình trạng sk của mẹ e thật sự rất tệ) nhưng vì lo cho e ăn học nên k dám nghĩ cho sức khỏe mình. E cũng có đi làm thêm phụ mẹ nhưng tất nhiên k thể vừa đi làm nuôi mẹ nuôi thân vừa đi học dc.
À. Nói thêm là lúc chia tay cha, mẹ con e khổ lắm, có thời gian e ở trọ 1 mh chờ cuối tuần mẹ đi làm xa về thăm, lúc đó mới 9.10t, ở trọ 1 mh tự ăn tự uống, nhớ mẹ lắm mn ạ. Lên đây học gần 4 năm cũng khổ trăm bề, có lúc e nghĩ nếu mà mẹ bệnh nằm bv thì thân gái bé nhỏ như e phải làm sao. E sợ mẹ chết, e hay nghĩ bậy là mẹ chết thì e sẽ chết theo chứ sống làm gì khi xung quanh e chẳng còn ai, e k thích đi đâu cả, e k muốn tiếp xúc với ai, khó ngủ, ngủ dc thì mơ thấy ác mộng, cảm thấy mn xung quanh ghét và xa lánh e (vì e từng yêu 2 lần đều bị gd ng ta chê e nghèo, e là con gái miền Tây), lúc nào nước mắt cũng như chực trào ra. nhưng bề ngoài thì e giả tạo là e vui vẻ, hòa đồng, e cũng dc khen là cao ráo xinh xắn, nhưng trong lòng e như chết cả rồi. SG to quá mà mẹ con e thật bé nhỏ, e cứ luẩn quẩn trog cái suy nghĩ mất mẹ rồi e phải làm sao. Mẹ kêu e lấy chồng sớm để mẹ yên lòng nhưng có lẽ duyên e chưa tới, tình đến rồi đi, hơn 1 năm rưỡi nay e hoàn toàn mất cảm giác yêu. Trong đầu e chỉ có mẹ và suy nghĩ làm sao có tiền để lo cho mẹ, e k muốn mẹ khổ nữa. Rồi sắp ra trường, e thấy lo sợ thêm nữa, công sức mẹ nuôi e ăn học, e có đủ giỏi để tìm dc 1 công việc đủ để lo cho mẹ hay k khi mà e học cũng khá thôi và anh văn cũng tàm tạm.
E bị tình trạng này từ bé rồi, nhưng tới khoản chừng 1 năm nay là e cảm thấy như e k kiềm chế dc như trước nữa. Đặc biệt là lúc e viết cái bài này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1