Em là con trai năm nay 22 tuổi, đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Em và bạn gái quen nhau được nửa năm cô ấy và em đều có việc làm ổn định nhưng lương không cao. Bọn em không hề sống thử, chỉ đơn giản là quan hệ yêu đương bình thường. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như cô ấy không thay đổi. Lúc cô ấy chưa có xe máy để đi làm, thì e cũng đã cố gắng đưa cô ấy đi làm cả ngày, chuyện ăn uống ngày 3 bữa, phòng trọ e đều lo lắng cho cô ấy đến khi cô ấy có đủ tiền để mua xe đi làm. Khoảng thời gian đó e chẳng dám tiêu xài gì cho bản thân, quần áo có rách cũng ráng mặc tiếp. Nhưng cô ấy không hiểu cho em, thời gian sau em nợ nần, thất nghiệp chỉ làm mấy công việc bán thời gian như bưng bê với ship đồ thôi em cũng không thể phụ thêm cho cô ấy nữa. Thì cô ấy lại đâm lời trách móc, coi em là thằng keo kiệt bẩn tính, cô ấy làm ra tiền nhưng lại ko muốn tiền đó để ăn uống mà chỉ muốn tiền đó để sắm sửa cho bản thân, để mua iphone và một chiếc tay ga mới thay vì xe số, cô ấy lo sợ người đời sẽ khinh cô ấy nên mua cho bằng người ta, còn chuyện ăn uống phòng trọ đều qui trách nhiệm về em, nhắc lại là bọn e không hề sống thử, cô ấy ở với bạn còn em thì ở với bố mẹ. Tiền lo cho cô ấy ăn uống một thằng thất nghiệp thì đào đâu ra, toàn ăn tiền mượn tiền góp thôi. Quần áo em mặc trên người thì chê bai này nọ, bắt đầu chê bai rồi quan tâm lời người khác nói gì về em, "Thằng bồ mày nó có gì mà mày chọn nó" em và cô ấy vừa cãi nhau chỉ vì câu nói này, em thì không quan tâm nhưng cô ấy cứ dè bỉu rồi so sánh em với người khác. Càng ngày em càng mệt mõi, trước đây em nhìn cô ấy thì thấy tình yêu, tương lai. Còn bây h mỗi khi em nhìn thấy cô ấy chỉ thấy hai chữ tiền và trách nhiệm. Em cũng muốn từ bỏ cái mqh này lắm nhưng bây h trách nhiệm của em với cuộc sống của cô ấy quá lớn, em phải làm sao?