Em chào các mẹ,


Em lấy chồng được 1,5 năm, chưa có bé và ở với bố mẹ chồng, anh chị chồng. Em và chồng cưới trước anh chồng. Tuy nhiên, cuối năm anh chồng cũng cưới vì lỡ có bầu. Thế là 3 gia đình ở chung. Em xin kể sơ lược về 3 gia đình.


Bố mẹ chồng đã về hưu. Bố em thì không để ý mấy, nhưng cũng nhẹ nhàng dạy bảo con cái. Mẹ chồng em thì tính đồng bóng nhưng cũng tốt bụng. Mỗi tội mỗi lần cáu lên thì thôi rồi. Hay dỗi, dỗi thì dỗi đến chiều luôn. Tính đồng bóng thì mọi người biết rồi đấy ạ, lúc nào cũng cho mình là đúng, và chiều theo ý. Cái này thì lúc đầu em hơi khó chịu, xong rồi em cũng kệ thôi, cứ dạ vâng là được. Mẹ ck em thì tốt bụng, nghĩ cho con cái, không ki bo, cũng tân tiến. Nhưng hay kể lể, và than vãn (chắc tại nghỉ hưu không có ai nói chuyện). Thì kinh nghiệm của em sống nhà ck là gì cũng dạ, vâng và không can thiện vào cv của gia đình khác.


Anh chị chồng: Chị dâu em còn đang đi học (kém tuổi em), mỗi anh chồng đi làm. Tiền sữa, bỉm là do mẹ chồng em lo hết. Cháu thì trộm vía ngoan ngoãn, ít mè nheo. Chị dâu em thì không ăn uống đc thì mất sữa sớm, giờ toàn sữa ngoài nên khá tốn. Trước thì chị dâu có làm việc nhà, nấu cơm, lau dọn các thứ, có bầu khỏe nên vẫn làm được. Nói chung là 2 chị em dâu biết nhau từ trước nên chẳng chạnh chẹo, mâu thuẫn gì. Từ ngày hết ở cữ, thì chị ck em chẳng làm gì cả, chỉ chăm cháu thôi (tắm, pha sữa thì chị làm). Em với mẹ chồng làm hết.


Đợt này, chị dâu đi học, mẹ chồng em phải chăm cháu. Em thì 6h30 dậy phơi quần áo, xuống nấu và ăn sáng. Nhưng từ ngày trông cháu, mẹ bắt đầu cáu bẳn. Không hài lòng cái gì là cáu loạn lên. Nhưng cáu thì nói lan man sang chuyện khác. Ví dụ cáu chuyện ck em không ăn sáng thì lại bảo bọn mày coi tao là osin, thời buổi này con cái lên làm bố mẹ hết, coi bố mẹ không ra gì. Cáu em đun thuốc bắc (e đang uống) bị trào ra bếp cũng mắng rồi mắng sang chuyện khác không liên quan: Tao phải làm từ a đến z, lau nhà quét nhà,v.v. Trong khi đó, tối em đi làm về em vẫn lau nhà, quét nhà, giặt và lấy quần áo cho cả nhà.


Mà thật sự vợ chồng em cũng không làm gì đến mức mẹ mắng như thế. Em rất ngại để mẹ ck làm. Vì lúc chị dâu em đẻ, mẹ ck em toàn nói với em là việc của nó, nó ko làm, coi mẹ như osin. Đến bây giờ chuyện của em, em cũng chả dám nhờ mẹ gì. Nhưng mẹ vẫn cứ bảo để mẹ làm, rồi lại quay ra tỏ thái độ không hài lòng. Em thì nghe xong tổn thương dã man, nhưng cứ nhịn thôi. Mẹ ck em mắng xong buổi sáng, buổi trưa lại tươi cười, ko để ý cảm giác người khác gì cả. Haizz.


Cháu nhà em được 5 tháng rồi. Mẹ ck bảo chị dâu anh chồng ko làm gì cả, quần áo để bao nhiêu ngày ko mang lên giặt. Mà mẹ đi vắng thì em cũng phải lo cơm nước hết cho chị dâu. Giặt quần áo cho cả nhà, thì chị dâu có phải làm gì nữa đâu. Em cũng chưa có cháu nên cũng không hiểu được chăm con đến tháng đấy ntn. Nhưng mẹ ck em cứ càu nhàu về chị dâu. Em thì cũng ậm ừ cho qua, chả để bụng. Chỉ sợ sau em bầu rồi đẻ, mẹ ck em cũng nói em như thế với chị dâu nếu em có làm điều gì ko hài lòng.


Năm sau em mới xây nhà, tháng 7,8 mới xong. Nhưng giờ em đang muốn thuê nhà ra ở riêng. Vì ở chung mà áp lực quá cũng không có bầu được. Thứ 2 là nhà đông người cũng phức tạp, người làm người không làm rồi lại nói. Mà vợ chồng em ra ngoài, tự lập hơn, và anh chị chồng mới làm việc nhà, giúp đỡ mẹ được. Chứ mãi thế này, thì mẹ ck em lại càng kêu chị dâu. Em là bổn phận làm em thì ko nói được chị dâu phải làm gì. Mẹ ck em cũng ko lấy quần áo cho 2 con rồi, mà em là em chẳng lẽ em lại ko lấy quần áo cho anh chị ck.


Tiền thuê nhà và ở thì không lo, vì vợ chồng e cũng kiếm được. Tuy nhiên, chỉ sợ có bầu rồi ốm nghén, thì lại quay về. Theo các mẹ, em có nên ra ở riêng không ạ?