Chào cả nhà. Cho em được chia sẻ tí. Kể ra có hơi dài dòng. Số là em ở Cần Thơ, còn bf em ở Đà Lạt. Chúng em rất hợp nhau. Nhưng nghĩ đến chuyện đám cưới thì em thấy khó xử quá. Vì nếu lấy anh, em phải về Đà Lạt sống, công việc của anh ổn định, rất có tương lai, thêm nữa gd anh các anh trai sống hết ở sg, chỉ còn bố mẹ, anh và người chị (đã có chồng, sống riêng gần đó) anh ko thể về CT. Lấy chông thì phải theo chồng, xưa nay tất yếu nhưng khổ nỗi nhà em đơn chiếc, nếu em lấy anh, mẹ em cũng phải "khăn gói quả mướp" theo em về Đà Lạt. Trong dự định của 2 đứa thì nhà anh sẽ cho đất, còn nhà em sẽ cho tiền 2 đứa xây nhà (1 là sát nhà anh hiện tại - eo ơi, em chẳng thik ở gần MC, 2 là cách đó 1km - phương án đó cả 2 nhà đều đã ok)


Em biết thực tâm mẹ ko thik em về Đà Lạt, không phải vì k thik anh nhưng vì em từ nhỏ được nuông chiều, sung sướng, mẹ em sợ về ĐL k có chị em thân thích đỡ đần, chia sẻ sẽ cực thân con gái. Nhưng mẹ cũng k muốn em dang dở tình duyên nên cũng ok.


Còn em, thuyết phục được mẹ rồi mà em cứ áy náy vì mẹ em cũng lớn tuổi, lại hay bị cao huyết áp, viêm xoang, sợ k hợp với khí hậu Đl nhất là những mùa lạnh. Thêm nữa, 2 vc em đi làm hết, mẹ ở nhà lủi thủi k bà con, bạn bè cũng buồn (dù 2 đứa em cũng dự định mướn người ở nhà với mẹ). Tính mẹ em lại hơi khép kín, khó kết thân với mọi người. Em thấy mình ích kỉ vì bắt mẹ phải hi sinh cho hạnh phúc của mình. Nhà chỉ có 2 mẹ con sống dựa vào nhau, em là niềm an ủi duy nhất của mẹ.:Crying:


Từ lúc em quen với anh (anh rất tốt, mọi người đều công nhận) em thấy mẹ hay nhìn xa xăm :Sad:. Em biết mẹ k phải lo mình về Đà lạt sẽ buồn mà lo lắng cho em 1 thân 1 mình, k chị em, mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu.


Em khó xử quá, giữa bên tình bên hiếu. Người trong cuộc thường thiếu sáng suốt, mong được các bác ngoài cuộc tư vấn dùm em với :Sad::Sad:Buồn quá!