Chào các chị,


Em lấy chồng được gần 4 năm, con hơn 2 tuổi. Từ khi mang bầu đến giờ, trong đầu em lúc nào cũng có tư tưởng ly hôn. Cả hai vợ chồng đều là con nhà khá giả, chồng em không rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng khi sống với chồng, em có cảm giác mình đang sống cùng một đứa trẻ. Chồng em được chiều từ bé, không phải lo gì, đến khi có vợ, hai vợ chồng sống cùng bố mẹ chồng, chồng em cũng không bao giờ lo bất cứ việc gì trong nhà. Tiền kiếm được chẳng đưa vợ, con sinh ra cũng không bao giờ bế, không bao giờ chăm, kể cả khi vợ con ốm. Đến giờ con em đã hơn 2 tuổi nhưng không bao giờ theo bố. Một mình em xoay sở kiếm tiền, chăm con, cũng may còn được mẹ chồng giúp đỡ nhiều, nhưng vẫn rất mệt mỏi, sinh ra hay càu nhàu chồng. Vợ chồng em từ khi em mang bầu đến giờ hầu như ngày nào cũng cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau xong chỉ có em nghĩ, em khóc, còn chồng em vẫn ngủ nghỉ bình thường, hôm sau lại quên hết, lại phó mặc mọi chuyện cho vợ. Nói thêm là trước hai vợ chồng em đều làm ngân hàng, nhưng lương không cao nên sau khi sinh con em đã nghỉ việc làm ở nhà để vừa kiếm thêm tiền, vừa trông con. Em thực sự rất mệt mỏi. Ai nhìn vào cũng nói số em sướng, chồng không rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng bản thân em thì thấy rất bế tắc. Từ khi có bầu đến giờ vợ chồng em đã không còn quan hệ, sống với nhau chỉ như hai người bạn, nhưng nhiều lần em muốn li dị lại đều bị mọi người phản đối. Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Mong mọi người cho em một lời khuyên.