mình rất mong các bạn cho mình một lời khuyên chân thành về vấn đề của mình như sau:
mình kết hôn được 8 tháng, trong thời gian 8 tháng này mình chỉ ở nhà chồng đuọc 3 tháng là bỏ đi, mình sống 5 tháng li thân với chồng ở bên ngoài một mình. do mình bị căn bệnh trầm cảm nên không chịu đựng được cảnh làm dâu, vì thế cưới được 3 tháng thì mình bỏ nhà đi, từ khi mình đi cả nhà chồng chưa một ai là gọi điện cho mình, mặc dù khi mình ra đi cũng chẳng cãi nhau hay hỗn láo với nhà chồng, chỉ là mình cảm thấy quá áp lực rồi tự chào bố mẹ và ra đi. và mình đã chủ động nhắn tin với chồng trước, nói rõ vì sao mình lại như thế này, vì sao mình bỏ đi, và mình có nói là muốn ở riêng để chữa bệnh, vì thật sự căn bệnh của mình chỉ sống trong sự thông cảm và yêu thương mới khỏi được, chứ có uống bao nhiêu thuốc mà phải áp lực thì cũng không khỏi, mình đã nói rõ với chồng ra ở riêng với mình, nhưng chồng nhất quyết nói ví từ trước tới giờ anh và bố mẹ làm chung công việc, giờ anh bỏ đi ra ngoài ở với em thì bố mẹ bơ vơ không công việc à, vì công việc phụ thuộc vào anh, chẳng lẽ đẩy bố đi làm bảo vệ, mẹ đi làm công nhân, vì nhà a trước giờ có một xưởng thêu vi tính, anh làm còn bố mẹ chỉ có trông coi thợ thuyền và cơm nước giúp anh, anh không thể ở riêng như vậy được, e có giải thích là vì bố mẹ ko hiểu được bệnh của em nên e dậy trễ một chút cũng bị soi mói, rồi giờ giấc không được tự do và e đi học đi làm không phụ giúp được gì chỉ biết về nhà thôi e cũng ngại với bố mẹ, em cảm thấy áp lực thì bệnh của em làm sao mà khỏi được, em không thể sinh con nếu không khỏi bệnh được, nếu muốn khỏi bệnh thì anh phải ở riêng để em có một nơi thoải mái , cho dù ở phòng trọ e cũng chấp nhận. anh kêu em nếu không về thì thôi, chứ anh không thể trở thành đứa con bất hiếu, nhà bây giờ chỉ có mình anh là con út, a phải với bố mẹ, vì nhà có ba anh em, em gai đi lấy chồng và anh trai lấy vợ đều ở riêng gần đó rôi, a là con út a phải ở với bố mẹ. em có nói vấn đề tiền bạc anh lo cho bố mẹ trước thế nào thì giờ vẫn vậy, e sẽ không can thiệp, chỉ là em bệnh em không thể ở chung, vì sẽ không ai hiểu và thông cảm cho em ngoài anh đâu. anh vẫn kêu em bệnh tật vô lý, và thời gian e ra ngoài ở một mình cũng được 5 tháng rồi, cảm giác cô đơn và buồn, tâm lý hoảng loạn và mất ngủ triền miên vì căn bệnh này, nhưng e đã cố gắng thuyết phục a, anh vẫn không chịu hiểu, e thì không thể nào quay về, vì e biết e bị bệnh thế này không thể sống trong cảnh soi mói của bố mẹ chồng được, vì trước đây hai vợ chồng em làm gì đi đâu bố mẹ đều can thiệp, vui thì a lên thăm em, còn em nỡ nói nặng lời trách móc vì a không ra ở riêng thì cả tháng a chẳng thèm ngó ngàng hay lên thăm em ở phòng trọ, ngọt ngào thì a mới lên. e quá chán nản nỡ nói gì nặng anh thì cả tháng a bỏ mặc em. bây giờ sưc chịu đựng của em không còn, bệnh tật làm em luôn trong trạng thái hoảng loạn, a biết e bị trầm cảm, nhưng a cứ mặc kệ vì a nói là do em không nghe lời anh quay về rồi tính tiếp. anh nói không nghe lời a thì e cứ sống vậy đi, trong khi e đã cố giải thích là em bệnh nên không thể sống chung. hôm nay em đã nói nếu bây giờ anh không thể lo được cho em thì hãy giải thoát cho em, một là anh cứ ở với bố mẹ không ra ở riêng với em vì giờ em đang bệnh tật rất cần có người yêu thương mà anh không làm được thì li hôn đi, cuộc sống không bao giờ được tất cả, anh hãy chọn gia đình hoặc là em, nếu anh chọn gia đình thì mình hãy li hôn, giải thoát cho e, a nói vậy thì em cứ làm đơn rồi em li hôn đơn phuong đi, còn anh không làm gì cả. a không ra ở riêng theo ý của em được, muốn ở riêng thì phải quay về một thời gian rồi a tính, anh làm như vậy mọi người sẽ cười vào mặt anh, anh không thể trở nên bất hiếu vậy,em nói một ngày e cũng không thể ở chung, vì e sợ lúc em phát bệnh sẽ làm mất hòa khí , làm bố mẹ ghét. .và em cảm thấy me ghê ghớm , em rất sợ và áp lực và em biết nếu ở chung chồng rất nghe lời mẹ thì kiểu gì hai vợ chồng lại lục đục. nhưng anh khăng khăng nếu không nghe lời thì e cứ viết đơn li hôn đơn phương, còn anh sẽ không làm gi cả. e đã viết đơn nhưng anh không chịu ký, nên em đanh viết đơn li hôn đơn phương và nộp cho tòa rồi. em có nhắn a là e đã làm rồi, a nói a sẽ chờ tòa gọi. mặc dù nộp đơn nhưng tòa sẽ còn hòa giải vài lần nếu không thành thi mới quyết định cho li hôn, giờ em dang trong thời gian chờ đợi, em có thể rút đon nếu em muốn, nhưng cứ nghĩ đến việc anh chọn gia đình rồi bỏ mặc e ở ngoài vài tháng cùng với căn bệnh này thì em uất ức nên ko rút. giờ em không biết nên làm thế nào nữa, mong các bạn cho mình một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1