Câu chuyện của mình rất dài dòng, và mình đang rối trí nên mong các bạn bớt chút thời gian đọc và tư vấn giúp mình.


Mình và chồng bằng tuổi nhau, 33 tuổi. Chồng mình là anh cả, sau còn có 1 người em trai.


Từ khi lấy nhau đến giờ là 5 năm, cả 2 vợ chồng đều xác định tự lập. Đôi lúc phải vay tiền bên nội bên ngoại làm ăn, nhưng là có vay có trả, chứ không xin. Quan điểm của cả 2 đứa là không nuôi bố mẹ thì thôi, chứ không nên để bố mẹ nuôi mình.


Khi lấy chồng thì BMC cũng muốn bọn mình về ở cùng, nhưng phần vì nhà BMC mình rất xa, không tiện đi làm; phần vì mẹ đẻ mình lúc đó đang ốm nặng, nên bọn mình xin phép ở tạm nhà ngoại, sau đó thuê nhà ở riêng gần nhà ngoại cho đến tận giờ.


Trong 5 năm qua, bọn mình duy trì lịch cuối tuần ở nhà nội để ông bà không thấy buồn.


Quan hệ của mình với BCM khá tốt, quý mến nhau thật lòng, và cực hiếm khi va chạm. Tất nhiên là đôi khi mình cũng vô tâm vô tính, bị mắng thì mình im thôi. Hơn nữa, chồng mình cũng là người khéo léo trong việc điều tiết quan hệ giữa 2 bên.


Khi lấy nhau được 1 thời gian ngắn, vì để tránh khó xử với BMC khi ở nhà ngoại, bọn mình định mua nhà ở gần nhà ngoại. Lúc đó bố đẻ mình có cho 1/3 tiền nhà. Mình định không lấy, coi như là tiền vay thôi, thì MC bảo: các con xác định tự lập là tốt, nhưng BM cho thì cứ lấy. Sau đó mình lấy, và vay thêm tiền của BMC, và một số nơi khác nữa.


Nhà này sau đó bán đi, bọn mình trả hết nợ, gồm cả nợ của BMC.


Vì chồng mình là con trưởng, nên bọn mình đều xác định về sau sẽ ở với BMC. Nhưng cả 2 đều muốn ở độc lập 1 thời gian, có thể là 5, 10, 15 năm, tùy tình hình sức khỏe của ông bà. Hơn nữa, em trai của chồng mình sống không chuẩn mực (chuyện này rất dài nên mình tạm gọi thế), cả nhà phải bỏ nhiều tỉ để cứu nó khỏi những trò làm ăn phi pháp. Nên ông bà cũng xác định là chỉ trông mong ở vợ chồng mình mà thôi.


Đợt vừa rồi BMC mình muốn xây lại nhà, nên hỏi bọn mình đã định về ở chưa. Nếu về ở luôn thì xây kiểu chung cư mini, vẫn có sự độc lập. Còn không, ông bà xây nhà vừa ở.


Mình thực lòng ngại chỗ đó không tiện cho con, nhưng lại nghĩ là nếu ở kiểu chung cư, vừa chung vừa riêng như thế cũng tiện, nên đồng ý. Cũng chính từ sự đồng ý này, mà rắc rối bắt đầu nảy sinh.


Đầu tiên, BCM rủ: mình làm nhà chung, có đến đâu làm đến đấy. Các con có bao nhiêu thì góp vào đây.


Mình sau 1 hồi suy nghĩ, có lo lắng về việc sau này, 2 anh em cùng ở lâu dài sẽ phức tạp. Chưa kịp nói gì thì BMC đã tuyên bố trước cả họ: cái nhà này về sau cho VC mình.


Sau đó, bố chồng lại bảo với chồng mình là bố cứ ứng tiền làm nhà ra trước, các con sau này trả dần (tầm 4-5 tỉ).


Tuy thực lòng mình không đồng ý vì nếu có 4-5 tỉ thì mình sẽ chọn chỗ tiện lợi cho con, chứ không phải ở xa, lại mang tiếng ở nhà BCM cho như thế, nhưng cũng đồng ý với chồng với điều kiện là bọn mình đứng tên sổ đỏ và có thể kinh doanh kiếm tiền trả nợ trên cái nhà đó (tất nhiên không xâm phạm/ảnh hưởng đến ông bà).


Nhưng BMC mình không đồng ý thế. Bọn mình trao đổi lại là: bọn con chỉ góp được 1 tỉ (tương ứng với 2 tầng của bọn mình) thôi. Và bọn mình xác định là bỏ 1 tỉ để có chỗ ở yên ổn. Sau này ông bà cho thì cho, không cho thì thôi. Mình có quyền ở đấy, không ai đuổi được, hoặc nếu không ở thì cho thuê.


Việc làm nhà đã gần xong, bọn mình đã góp được 60%. Bỗng dưng chồng mình lại kể chuyện là bố chồng bảo: tôi cứ ứng tiền thế, sau này anh giả nợ hết cho tôi. Mặc dù trong cả quá trình làm nhà, mọi người đều choáng váng với khả năng "xoay" tiền của bố chồng mình. Không biết ông vay, hay làm ăn gì, mà chỉ thấy ông chi khá mạnh tay. Nên mình nghĩ là nhà mình không phải vay quá nhiều. Chứ cụ thể ông có bao nhiêu, hay vay bao nhiêu thì không ai biết.


Khi chồng mình kể lại chuyện thì mình rất buồn, nhưng mình chỉ đùa đùa bảo: em không chịu đâu nhá, bỏ ra ngần ấy tiền, em về đấy làm gì.


Quan điểm của mình là không ham nhà to, chỉ mong sống yên ổn, nhẹ đầu thôi. Bình thường con cái về ở với bố mẹ, cũng chỉ góp tiền theo năng lực, nhất là nếu BM có điều kiện. Hơn nữa, mình không thoải mái vì trước sau không nhất quán, nếu biết trước sẽ phải bỏ ngần ấy tiền ra, chắc chắn mình không về. Hơn nữa việc bọn mình về đấy cũng có lợi cho ông bà và cho thằng em trai (vì chồng mình nói được nó). Thế mà bây giờ lại bảo mình phải trả tất cả tiền làm nhà.


Mình muốn hỏi các bố mẹ ở đây là:


1. Việc bố mẹ chồng mình yêu cầu thế có hợp lý không?


2. Bây giờ mình phải làm gì?


Mình nản lắm, chẳng muốn chung chạ gì nữa. Nếu tệ nhất, mình hoàn toàn chấp nhận việc rút lui khỏi cái nhà đấy. Tiền đã góp coi như biếu bố mẹ làm nhà. Rồi về sau, bố mẹ cứ việc cho em trai. Bọn mình sống yên ổn ở chỗ khác.


Cảm ơn các bố mẹ tư vấn nhé.


Nhân đây cũng nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Tất cả mọi sự không rõ ràng (mong đợi, trách nhiệm, tiền bac...) đều làm xấu đi các mối quan hệ.