23 tuổi xuân xanh,tôi lập gia đình và có một thiên thần đáng yêu vừa tròn hai tháng tuổi. Những tưởng cuộc sống thật hạnh phúc nhưng đâu ngờ mâu thuẫn gia đình ngày một tăng lên theo cấp số nhân...


Anh trẻ hơn tôi hai tuổi nhưng từng được trải qua huấn luyện quân ngũ còn tôi là sinh viên vừa mới ra truờng. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn chỉ qua 7 tháng tìm hiểu.Kết hôn không bao lâu thì tôi có bầu. Anh thích đi chơi nên khi mới cưới thường đèo tôi đi với đám bạn trẻ con của anh bằng tốc độ tên lửa. Vài lần tôi sợ nên ở nhà ngủ nên buổi tối nào anh cũng đi chơi một mình tận 12h đêm mới về. Dẫu nhiều đêm cô đơn nhưng hai vợ chồng trẻ vẫn ghẹo nhau cười đùa hạnh phúc. Chồng vẫn luôn an ủi tôi rằng tính anh còn trẻ con anh thích đi chơi, dần dần anh sẽ thay đổi.


Có những lúc giận cha mẹ anh bỏ đi mấy ngày không về nhà, có những lúc cha anh đuổi anh đi vì những trận gây gỗ đánh nhau trong gia đình và ngoài xã hội, tôi vẫn khuyên nhủ anh và nhỏ nhẹ nói với cha để anh được về nhà. Tôi yêu chồng nên rồi cũng quên dần những nỗi đau khi nhìn thấy sự nông nổi của anh, vẫn ôm anh động viên anh cố gắng vì vợ con. Nhìn thấy anh hối lỗi và chịu khó đi tìm việc làm tôi cũng mừng dù đi đâu mất mùa đó.


Rồi cũng đến ngày sinh tôi xin phép chồng ra bà ngoại ở vài ngày đến lúc sinh thì lên viện luôn. Em bé cứng đầu không chịu quay đầu xuống nên tôi phải mổ. Tôi nằm viện 6 ngày chỉ thấy chồng hai ngày đầu và ngày cuối đến thăm tôi rồi chẳng ngó ngàng gì đến tôi mà vẫn đi phuợt,đi ăn cùng đám bạn đến say xỉn. Gia đình người đẻ cùng phòng với tôi đến thăm nom, an ủi,chồng họ chăm chút cho họ tôi nhìn mà phát thèm. Ai cũng hỏi tôi sao đẻ mà không thấy bên nội lên thăm mà toàn bên ngoại thế. Tôi nghe mà tủi thân. Ngày thứ năm nằm viện, a lên chăm tôi. Hai bàn tay trắng. A bảo tôi gọi điện cho mẹ đẻ tôi vay vài ba triệu để thanh toán viện phí. Tôi tủi thân vô cùng. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng đã kkhông lo nổi cho tôi hai triệu nhập viện để tôi phải bán vàng cưới để vào viện đi đẻ. Tôi đã ra hành lang gọi cho mẹ mà khóc thật nhiều. Khi ai hỏi tôi vì sao khóc tôi vẫn trả lời hộ vì không có sữa cho con bú nên tôi khóc. Anh thấy tôi khóc vẫn không biết lý do gì chỉ bảo một câu' hâm à,tao về giờ đó'.


Về nhà nội chưa tròn một tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Bố mẹ chồng tôi mâu thuẫn vì chuyện mẹ chồng chăm dâu đẻ không làm được gì. Ông ấy còn đán, chửi cả bà ấy trước mặt tôi và còn nói bên ngoại tôi không ra gì vì mẹ tôi đi làm công nhân nên chỉ tranh thử đêm vào ngủ với con và chủ nhật vào chăm con.


Ở được ba tuần mẹ tôi xin phép mang tôi lên ngoại để tiện chăm sóc.


Một tuần a chẳng lên thăm tôi, gọi cho tôi môt cuộc điện thoại bảo tôi vay tiền cho anh đi đám cưới. Tôi không vay thế là anh chửi tôi và trách bên ngoại tôi không ra gì,trách mẹ tôi không thường xuyên đến thăm tôi,lại còn bảo tôi mở loa cho mẹ với bà nghe. Anh nói với mẹ vợ là anh yêu tôi như thế mà tôi lại đối xử với anh không ra gì.anh còn bảo không sống được với nhau thì viet đơn đi anh ký. mấy ngày sau a chủ động liên lạc với tôi. a và mẹ đón tôi về nhà nhưng được môt hôm thì mẹ anh thấy vất vả,còn anh thì đi làm xa nên tôi lại ra ơ với bà ngoại. Được một tháng a bảo tôi về, tôi cũng định về cùng anh nhưng rồi lại sợ anh không đảm đương gia đình đươc toi tâm sự cùng anh. A bảo tôi ăn với nằm đẻ vất lắm hay sao mà kêu, bảo tôi thử đi làm coi ai vất hơn, anh bảo tôi phi ơn gia đình anh,bảo tôi có đẻ đâu mà đau. Rồi tôi cãi lại một câu thì anh phi xe lên nhà tôi lúc 12h đêm trong trang thái tức giận và giơ tay định tát tôi trước mặt gia đình nhà ngoai. Rồi một câu hai câu hỏi tôi có về không để anh ta biết đường. Mẹ tôi tức qúa mới bảo '' biết đường gì, không sống với nhau được nữa thì ly hôn''. Trưa ngày hôm sau anh ta đưa cho tôi một lá đơn ly hôn và bảo tôi kỹ. Tôi xé đi. Tối hôm đó mẹ và anh trai anh ta lại lên xin phép bà ngoại đón tôi về nhưng tôi không về. Hôm nay a ta gọi cho tôi bảo tôi về, tôi chưa thể tha thứ đươc nên tôi chưa về.tôi trách anh ta vợ đẻ anh không an ủi quan tâm môt câu mà còn bảo tôi ăn với nằm đẻ sướng lắm. A ta không nhận sai còn nói với tôi rằng tôi không đẻ được, tôi không có quyền đẻ mà trời cũng không cho tôi đẻ. sau này con nó hỏi chui ra từ đâu thì tôi trả lời làm sao.


Thực lòng tôi chán nản không muốn chấp nhận nhưng nhìn con tôi tôi thương qúa. Mọi người có thể cho tôi một lời góp ý được không?