Mọi người hãy cho em một lời khuyên !!!


Em cảm thấy sợ đối mặt với cuộc sống quá và ghét chính bản thân mình :Sad:


Năm nay em 21 tuổi, cũng được mọi người nhận xét là xinh xắn, nhanh nhẹn và tháo vát nên ai cũng quý. Khá nhiều người đến tìm hiểu nhưng em không yêu ai vì thấy không hợp với mình. Rồi một ngày gặp anh, anh ấy yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên. Còn em, dù chẳng có rung động gì nhưng em vẫn đồng ý đi chơi cùng anh, tối nào chúng em cũng điện thoại với nhau. Rồi cứ như thế, em nhận lời yêu anh mặc dù chẳng có tình cảm gì cả, chỉ vì thấy xung quanh mình ai cũng có người yêu mà anh ấy tốt và yêu em thật lòng, lúc nào cũng lo lắng cho em, có thể hy sinh tất cả vì em. Bọn em dang ở nước ngoài, bố mẹ em cũng ở bên này nhưng bố mẹ anh ấy thì ở VN. Tháng trước em cùng gia đình về VN thăm ông, cũng là lần đầu tiên 2 gia đình em và gia đình anh ấy gặp mặt nhau, còn từ trước đến giờ chỉ nói chuyện qua điện thoại. Gia đình anh ấy đặt vấn đề tổ chức ăn hỏi, chẳng hiểu sao em đồng ý, bg nghĩ lại em chẳng thể hiểu nổi mình nữa, em có yêu anh ấy đâu. Chưa cưới nhưng nghiễm nhiên như thế em đã là vợ của anh ấy, ai cũng biết.


Em sang đây từ lâu theo bố mẹ nên được phép định cư tại đây nhưng anh ấy thì mới sang, đang sống bất hợp pháp. Để anh ấy được ở lại thì chúng em fải đăng ký kết hôn. Nhưng do người nước ngoài vào nhiều quá nên họ làm rất khắt khe, có khi làm đăng ký kểt hôn mà họ vẫn bắt về VN , mà như vậy có khi người ta vẫn gây khó dễ không biết đến bao giờ mới sang lại được. Chỉ còn một cách 100% anh ấy được ở lại luôn là em và anh ấy fải có con với nhau:RaisedEye


Em mới 21 tuổi, còn quá trẻ nên em chưa nghĩ đến chuyện có con. Nhưng đó không fải là điều quan trọng bởi vì nếu yêu nhau thì người ta có thể hy sinh, làm tất cả mọi thứ để được bên nhau, đằng này em không yêu anh ấy nên em không thể làm được điều đó. Xa nhau em chẳng cảm thấy nhớ nhung, ở cạnh nhau em cũng không có cảm giác gì, nhưng vẫn tỏ ra là yêu anh ấy và anh cũng như bố mẹ và mọi người nghĩ em yêu anh thật lòng.


Mọi người , cả bố mẹ em đều khuyên em nên có con thì anh ấy mới được ở lại chứ nếu fải về Vn thì để sang lại được rắc rối lắm. Mà đã là vợ chồng thì không trước thì sau cũng có con.


Nhưng em không thể nói với mọi người là thật sự em ko yêu anh ấy. Mọi người sẽ không thể hiểu được vì ai cũng nghĩ em yêu anh ấy, nếu nói ra mọi người sẽ nghĩ em bị điên, rồi bố mẹ em sẽ sống thế nào khi mọi người xung quanh nó này nói nọ, bố mẹ anh ấy sẽ như thế nào???? đợt vừa rồi về Vn bố mẹ anh ấy rất vui, đưa em đi ra mắt tất cả họ hàng, khi biết sự thật bố mẹ anh ấy sẽ ntn? Và nếu em nói ra sự thật anh ấy sẽ như nào khi biết em từ trước đến nay là lừa dối anh ấy, lúc nào anh ấy cũng nói rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần được ở bên em, đối với anh ấy là quá đủ. Nhưng điều quan trọng là nếu em chia tay anh ấy, chúng em ko làm giấy tờ đăng ký kết hôn thì anh ấy sẽ bị trục suất về VN, bắt đầu lại cuốc sống với 2 bàn tay trắng. Em không đang tâm làm như vậy vì lỗi do em mà, anh ấy không fải chịu như vậy. Nhưng nếu để anh ấy được ở lại thì em fải có con với anh ấy.


Em không biết fải làm sao bây giờ, mấy hôm nay em không ngủ được, lúc nào cũng như người mất hồn mà không thể nói được với ai. Em cảm thấy sợ tất cả mọi thứ, ghét chính bản thân em và không biết tại sao em làm như vậy. Em sợ cuộc sống sắp tới đang đến với mình khi sống với anh ấy mà không có tình yêu, sẽ rất đau khổ khi sống mà lừa dối anh ấy, sẽ fải diễn suốt cuộc đời sao?


Nhưng thực sự em cũng không muốn bỏ anh ấy vì em sẽ chẳng bao giờ tìm được 1 người yêu mình như anh ấy, dám hy sinh tất cả chỉ vì em. Tất cả lỗi là do em, một mình em sẽ fải chịu, đâm lao rồi fải theo lao, em không muốn ai phải khổ khi biết sự thật như vậy.


Hiện tại lúc nào em cũng ước gì mình yêu anh ấy thật sự, dù chỉ bằng 1/10 tình cảm anh ấy dành cho em. Thì khi yêu anh ấy em sẽ làm được mọ thứ vì anh ấy.


Biết đâu khi sống với nhau em lại có tình cảm thật sự với anh ấy và khi có con, đứa con sẽ làm em yêu anh ấy thì sao. Điều đó có xảy ra không? Bây giờ em chỉ hy vọng như vậy, em đang cố nhìn vào những điểm tốt của anh ấy để hy vọng mình có thể yêu anh ấy thật sự, không muốn làm anh ấy fải khổ.


Đầu em đang rối bời, không biết cuộc đời mình sau này ra sao, tự làm tự chịu.


Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân? Và điều đó có đến với em không khi em thật lòng muốn điều đó.


Hãy cho em lời khuyên, em fải làm sao bg, đã có lúc em nghĩ mình nên chết thì hơn:Crying::Crying::Crying: Em nghĩ chắc không ai gặp fải hoàn cảnh như em bây giờ.