Các mẹ biết không, tớ đã đúc kết ra một điều là không gì có thể làm thay đổi một con người giống bằng một cuộc hôn nhân. Trước khi lấy chồng tớ là một cô gái dịu dàng, khả ái. Tớ không bao giờ biết cãi nhau, nặng lời với ai cả. Thế rồi, tớ có bầu sau 2 năm chung sống, anh ta chiều chuộng tớ hết mực, không cho tớ mó tay vào việc gì (bằng cách bắt đứa em tớ làm hết việc nhà, tớ nhớ là như thế). Anh ta bắt tớ về quê sinh con và ở nhà với một bà mẹ chồng cay nghiệt và nóng tính như Trương Phi trong suốt 4 tháng. Và ở Hà Nội thì anh ta tằng tịu với một ả có chồng 2 con làm nghề bán bảo hiểm. Ngày con tớ tròn 9 tháng, anh chồng mụ này dẫn mụ ấy tới nhà tớ (thuê) tìm chồng tớ để "giao" vợ anh ta cho hắn vì 2 giờ đêm hôm trước chồng tớ nhắn tin cho vợ anh ta là "Em ngủ chưa? Có khoẻ không?" Trong khi các mẹ biết không, đêm hôm trước trời mưa to, nhà thuê ngập đến thềm, chỉ có hai mẹ con tớ ôm nhau vì bà ngoại thì về quê có việc mà gọi điện cho anh ta lúc đó đang đi công tác ở Vĩnh Phúc thì anh ta bảo bận không về được. Các mẹ biết không, điều tớ thấy may mắn nhất là mẹ tớ về quê và không biết điều này, tớ rất sợ bố mẹ tớ đau lòng. Sau đó tớ đã định ly dị nhưng do bạn thân tớ, cũng là một thằng đàn ông, nhưng chưa vợ khuyên nhủ, tớ dừng lại. Cậu ấy bảo ngày trước mẹ cậu ấy cũng ở vào tình huống như tớ và đã đã tha thứ cho bố cậu ấy. Nhưng rồi các mẹ biết không, tớ đã đổi khác hoàn toàn. Tớ dần trở thành một con người cục cằn, hay nói, v.v và v.v Và chỉ đến năm vừa rồi thôi, tức là khi mọi chuyện xảy ra đã 7 năm, tự nhiên tớ mới sực tỉnh. Cũng không nhớ nhân dịp gì nữa. Tớ chợt nhớ ra mình là một cô gái vốn học giỏi, dịu dàng, ăn nói dễ nghe. Tớ thấy như tìm lại được chính mình, dù tớ chắc là chỉ một phần nhỏ thôi. Rất tiếc là chỉ phần nhỏ nhoi thôi. Tớ dài dòng quá rồi, chào mọi người. Cầu mong chị em mình luôn có được sự bình an và cân bằng trong tâm hồn. Xin lỗi Admin nếu như tớ quá dài dòng. Sếp tớ đi vắng nên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1