Từ lúc kết hôn tới sanh con đc 4 tháng thì em bắt đầu cuộc sống mẹ chồng nàng dâu.mẹ chồng em vào sống chung với 2 vợ chồng em đc 3 tháng rồi nhưng trong 3 tháng đó tâm trạng em cực kì tồi tệ,em không biết do em mới sanh có bị thay đổi tính tình hay không nữa.Mới vô mẹ đòi ngủ chung với 2 vợ chồng,em cũng đồng ý vì sợ mẹ mới vô chưa quen sợ mẹ buồn.nhưng do tuổi cao hay sao á mà ngày nào mẹ cũng bắt em đừng cho cháu ngủ ban ngày để ban đêm nó ngủ.nhưng con em lúc đó mới bước sang tháng thứ 2 thôi,em nói cho cháu ngủ để cháu phát triển và mau lớn.nhưng mẹ k chịu còn nói em là em nói điên nói khùng,con em mỗi lần buồn ngủ là gây dữ lắm em cho ngủ thì thôi rồi 20p sau là mẹ zô kiu zậy chơi.em nói đc 1 ngày thì ngày hôm sau lại tiếp diễn,hông lẽ em cứ phải nói suốt.em nói với chồng thì chồng không nói gì cả lơ lời em nói.làm em tủi thân ghê gớm.em đề nghị cho mẹ ngủ phòng riêng để mẹ dễ ngủ mà chồng không chịu mẹ cũng không chịu đòi ngủ chung với 2 vợ chồng.hôm nay cháu đc 4 tháng rồi mà sự việc vẫn còn tiếp diễn.em càng ngày càng bị trầm cảm.vì em không còn ba mẹ nên cũng không bít hỏi ý kiến của ai.em đề nghị mẹ ngủ riêng là đúng hay sai.hay em suy nghĩ ích kỷ qá.mọi người giúp em với.