Tiên năm nay 28 tuổi. Được sinh ra trong một gia đình giáo dục nên Tiên là một cô gái có học vấn đàng hoàng, sự nghiệp ổn định. Gia đình Tiên cũng không phải là giàu có nhưng bố mẹ cô rất thương yêu và chưa từng để cô phải khổ sở vì bất cứ vấn đề gì. Năm 23 tuổi, cô yêu một chàng trai lớn hơn mình 7 tuổi. Yêu nhau rồi đám cưới. Chồng cô làm bên ngành kiến trúc xây dựng cho một công ty lớn, còn cô làm bên thông dịch tiếng Hàn, cùng công ty với chồng. Anh là một người đàn ông có thể nói là cưng chiều vợ, biết lấy lòng vợ nhưng nhiều khi vì công việc nên anh ít có thời gian đưa vợ đi chơi đây đó. Lương tháng hai vợ chồng cũng dư dả nên chưa tính đến chuyện sinh con, chỉ lo làm. 3 năm sau khi kết hôn, ông bà nội ngoại thì cứ giục rằng hai đứa sao lâu có con thế, để lâu quá không khéo điếc luôn lại khổ. Bản thân cũng cảm thấy trống vắng khi cứ sáng 2 vợ chồng thức dậy mạnh ai nấy đi, cơm trưa mạnh ai nấy ăn, bữa tối có khi nhiều việc quá thì chồng nhốt mình trong phòng làm việc, nhịn đói tới khuya rồi lục đục nấu mì gói. Tiên thỏ thẻ với chồng:
- Anh à, hay mình sinh con đi. Em sẽ nghỉ làm ở công ty, rồi chăm lo cơm nước cho anh, ở nhà nuôi con. Mẹ anh chẳng bảo em là ham gì mấy triệu đấy mà bỏ nhà cửa chồng con bơ vơ còn gì. Mình sinh một đứa cho vui nhà vui cửa, để mẹ không nói em nữa anh nhé!
- Ôi dào...mẹ nói thì kệ mẹ. Em cứ ừ đi rồi mẹ cũng chẳng hỏi nữa đâu. Em nghỉ làm thì một mình anh gánh à? Bao giờ vợ chồng mình kiếm được tiền xây biệt thự rồi mua chục chiếc ô tô ấy, lúc ấy em hẵng ở nhà. Bây giờ đã có chiếc nào đâu
- Vậy thì sinh con em vẫn đi làm ở công ty...
- Xùy..ngủ đi!!!
Chả hiểu chồng nghĩ gì nữa. Sinh con thì đau em chứ có đau anh đâu, cớ gì mà từ chối đây đẩy như thế chứ. Nhưng mà anh không muốn thì kệ anh, em muốn cơ mà...:D
Thế là Tiên ngưng uống thuốc tránh thai.
Hơn một tháng sau khi ngưng thuốc, Tiên thấy hơi khó chịu trong người, ngửi mùi đồ ăn là thấy buồn nôn. Mua que về thử mới biết đã có thai rồi. Không nói cũng biết lúc ấy cô vui như thế nào, chỉ muốn tốc mái nhà vệ sinh mà bay lên trời hét to lên ấy chứ.
11h đêm chồng về. Nhìn bộ dạng là biết anh từ vừa công trình về nhà. Tiên xuống bếp hâm lại đồ ăn cho anh, rồi đợi anh tắm xong ngồi vào bàn ăn. Anh ăn cứ như sắp chết đói tới nơi vậy. Tiên chống cằm, làm mặt cười giả nai một chút rồi nói với chồng:
- Anh à, em có thai rồi. Sắp làm mẹ rồi đấy
- Phụt - anh phun hết cơm từ trong mồm ra, chắc là mừng quá đây mà - Cái gì cơ nhắc lại xem nào!!!
- Em có thai rồi. Sắp làm bố rồi đấy
Lần này anh thả luôn chiếc đũa đang cầm trên tay, mồm há ra không ngậm lại được:
- Chả phải em uống thuốc hay sao? Sao lại có thai được?
- Thái độ của anh là sao thế? Sao anh nói kiểu như em với anh vụng trộm rồi có thai ấy. Em với anh là vợ chồng, vợ chồng đã lên phường đăng kí 3 năm nay rồi đấy. Em ngưng uống thuốc gần 2 tháng nay rồi. Cái thai cũng được 5 tuần rồi.
Anh buông đũa, đứng dậy đi thẳng vào phòng.
Tiên dọn dẹp rồi cũng chạy vào phòng theo anh. Vừa mở cửa đã gặp ngay cái mặt nhăn nhó của anh:
- Anh đã bảo là vợ chồng mình chưa sẵn sàng có con mà. Anh thì đi công trình suốt, em cũng có ở nhà đâu. Mình cũng không đủ khả năng chăm sóc con tốt, mà cũng chẳng thể giao cho ông bà được. Lương ba cọc ba đồng của anh nuôi chẳng đủ hai mẹ con đâu. Đợi khi anh thăng chức, sự nghiệp ổn định rồi, sinh con cũng chưa muộn.
- Cái gì mà lương ba cọc ba đồng? Tiền lương của anh gấp đôi gấp ba người ta mà anh bảo là không đủ nuôi mẹ con em. Vậy thì để em tự đi làm nuôi con vậy. Anh không cần nuôi cũng được!
Tiên tức giận bỏ ra ngoài phòng khách khóc rưng rức. Cô đã nghĩ về khuôn mặt vui mừng của anh biết bao nhiêu, vậy mà đáp lại là những câu nói khó chịu của anh.
Sáng dậy, Tiên vẫn nằm trên ghế sofa ở phòng khách, hình như anh đã đắp thêm cho cô cái chăn rồi đi làm từ sáng sớm. Cô buồn bã dậy chuẩn bị đi làm, không quên gọi điện thông báo cho ông bà nội ngoại. Khỏi nói cũng biết họ vui mừng đến mức nào. Tại sao chỉ có mỗi bố nó là không vui?
Trong giờ làm việc, bỗng Tiên nhận được tin nhắn:
- Em à, em ngưng thuốc tránh thai bao lâu rồi?
- Gần 2 tháng. Bây giờ thì con mình được 5 tuần rồi
- Em không biết là phải ngưng thuốc 3 tháng mới được có thai hay sao?
- Em biết. Nhưng em đi khám rồi. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm nhưng không sao cả, không được vận động mạnh.
- Anh muốn con mình khỏe mạnh em à. Tác dụng phụ của thuốc tránh thai không ai ngờ được đâu em. Bỏ cái thai đi. Mình còn trẻ, sau này muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được. Anh không muốn con anh có bất kỳ dị tật nào. Ngày mai anh xin nghỉ, vợ chồng mình đến bệnh viện.
Tiên không cầm lòng nổi trước tin nhắn đó của chồng. Tim cô như có ai đâm vào, vỡ vụn ra. Đấy là lời mà một người chồng, một người cha nên nói hay sao? Sao có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nếu là lỗi của Tiên, anh sợ thai nhi có vấn đề thì nên đến bệnh viện để kiểm tra thay vì bắt đi phá bỏ nó. 2 người họ là vợ chồng hợp pháp, có phải ngoại tình hay sống thử gì đâu chứ. Càng nghĩ càng đau đầu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ps: chưa cưới vợ. ^^