Ba ơi, 2 ngày nay mẹ đứng ngồi không yên.


Mẹ không thể tập trung vào làm việc gì cả.


Đầu mẹ quay cuồng nghĩ suy, tính toán.


Lợi:


Một lời mời làm việc nhiều triển vọng, ba có cơ hội tốt để vô SG làm, tương lai ở đó phù hợp với công việc của ba, sẽ có cơ hội cho ba chứng tỏ được khả năng bản thân mà ở Huế không cách chi có được.


Khó:


- Ở lại Huế, là thiệt thòi cho ba. Nhưng chúng ta có gia đình hai bên, công việc của mẹ đang tiến triển thuận lợi. Con chúng mình đã đi học quen trường quen bạn. Nếu có khó khăn gì, chúng ta sẽ được bao bọc bởi gia đình, bạn bè.


- Ra đi, ở đó mình không có ai thân quen, mẹ sẽ lại vác đơn đi xin việc lại từ đầu với tuổi 30 đang cận kề. Con mình sẽ sống ra sao khi không bạn bè, không ông bà nội ngoại và ba mẹ thì (sẽ rất có thể) đi làm từ 8h sáng đến 7h đêm.


- Ra đi hẳn ông bà ngoại sẽ buồn lắm lắm. Từ ngày mẹ tốt nghiệp đại học ông ngoại đã kêu mẹ về, phải về và phải ở Huế, để anh chị em gần nhau, để con cái được gần cha mẹ. Mà giờ mẹ đành đoạn bỏ ông bà ngoại đi sao đành.


- Đến nơi, chúng mình sẽ sống trong các căn nhà thuê tạm bợ mốc meo và không biết tiền nhà sẽ tăng giá khi nào. Bởi nếu thu nhập có tốt đến mấy thì chúng mình cũng phải dành dụm cả năm mười năm mới có 1 tỷ mua nhà.


Ở lại Huế, chúng ta có cuộc sống êm đềm không giàu có nhưng đầy đủ nhưng ba mãi mãi chỉ là nhân viên trong một công ty bình thường.


Vào TP HCM, mẹ và con sẽ bắt đầu số 0 tròn trịa nhưng bù lại ba sẽ có sự nghiệp riêng đầy triển vọng.


Mẹ khuyên ba thế nào đây, mẹ đã từng đi nhiều và sống nhiều nơi, nhưng Việt Nam và cụ thể là Huế vẫn luôn luôn là quê hương đủ đầy trong tim mẹ. Mẹ là người thuộc chủ nghĩa "ổn định" cứ cất bước ra đi dù bất cứ nơi nào là mẹ lại nghĩ đến 2 chữ "đi đày". Nhưng đày thì còn có ngày về chứ chuyến này là chúng ta đi đày "biệt xứ".


Thật ích kỷ khi khuyên ba "ở lại". Nhưng cũng thiệt "mạo hiểm" khi đồng ý ra đi với ba.


Mẹ suy nghĩ nhiều nhiều lắm.


Mẹ phải làm gì bây giờ.