Mình xây dựng gia đình được 6 năm, có một con gái xinh xắn, một mái nhà để che nắng, che mưa (của bố mẹ chồng). Tuy có chồng được 6 năm nhưng cuộc sống vợ chồng mới trải nghiệm được hơn 2 năm, nhưng quãng thời gian đó lại là quãng thời gian buồn nhất. Hai vợ chồng công tác xa nhau, tuần gặp nhau một lần nên bao nhiêu hơn dỗi, bao nhiêu khuyết điểm cũng nhường lại để hưởng chút ít hạnh phúc ngắn ngủi. Từ lúc mang bầu đến khi chửa đẻ, chăm sóc con lúc ốm cũng như đi viện, một mình mình làm. Cám cảnh, nhớ có lần, hai mẹ con bắt xe buýt đi khám bệnh, vì cháu nhỏ quá k đi xe máy được, taxi thì tiếc tiền, nhớ cảnh hai mẹ con tha thẩn ở bệnh viện, tự xoay xở khi con gái mẹ nằm viện... Tất cả những khó khăn đó, chỉ tự nhủ rằng mình phải cố gắng khắc phục hoàn cảnh để mong có ngày gia đình đoàn tụ. Thế rồi cái ngày đó cũng đến. Nhưng nó không ngọt ngào như mong đợi. Hai con người, hai cá tính sống chung dưới mái nhà mới thấy khó khăn làm sao. Sau 4 năm kết hôn, mới được hưởng không khí của một gia đình trọn vẹn, nhưng cũng đầy đau khổ. Có lẽ những ngày tháng xa nhau đã khiến cho mình một người đàn bà trở nên mạnh mẽ, tự lập quá mức một người đàn ông cần trong một gia đình. Cũng 4 năm đó khiến cho người đàn ông quên đi trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một trụ cột trong gia đình, mãi vẫn tháng ngày rong chơi của một thanh niên chưa vợ. Đau nhất là đối với người đàn ông ấy những cố gắng, hy sinh của mình chỉ là chuyện "thường ngày ở huyện" mà bất cứ ai làm đàn bà, làm vợ cũng phải thực hiện. Để trang trải cho cuộc sống, mình phải tiết kiệm từng đồng, có việc gì có tiền cũng lao vào làm. Thế nhưng, theo người đàn ông với vai trò là chồng ấy thì mình là người bủn xỉn, không quan tâm đến chồng, gia đình chồng (vì rằng vợ có quá nhiều ý kiến với cách chi tiêu của chồng với chính bản thân chồng, với gia đình chồng). Đau lắm. đau như có ai đâm vào tim khi nghe người chồng sỉ vả mình là "đồ con l..."; "đồ vô học, bố mẹ k biết dạy, cầm cái bằng thạc sỹ làm gì...", "cút xéo khỏi cái nhà này...". Hận lắm. Cái tôi trong người đàn bà như mình quá lớn để chấp nhận được điều này, Rồi phản kháng. Ban đầu, xách va ly, bế theo đứa con ra đi trong đêm đông lạnh (hình ảnh này có khi đến chết mình cũng k quên), gửi con về cho ông bà ngoại, khóc nức nở trong ngôi nhà của chính mình, một mình lang thang tìm một chỗ ở mới, một nơi trú chân trong đêm. Rồi lại những lời xin lỗi. lại quay về, lại xây đắp lại cho hạnh phúc của một gia đình cho con gái. Tiếp đến, là sự lầm lì, không nói, không phản ứng trước mọi hành động, mọi sự xúc phạm của chồng. Thế nhưng, với người đó, thái độ của mình chính là thái độ coi thường, xúc phạm đến cái cao quý của người chồng. Đối với người chồng đó, mình không làm tròn vai trò của người vợ nên tìm nguồn vui bên ngoài. ĐỐi với mình, chuyện đó là bình thường nếu như đó là việc "bóc bánh trả tiền". Thế nhưng KHÔNG. thay vào đó là sự thách thức: nhắn tin vụng trộm, gọi đt trước mặt một người đàn bà mà gọi là VỢ. Đau nhói tim can. Trong công việc không xuôn xẻ lúc vui vẻ về tâm sự với người chồng đó, nhưng không ngờ khi giận lên, nó lại thành một nguyên nhân để người chồng đó xỉ vả mình "cô như vậy nên người cơ quan cô chẳng trách đối xử với cô như vậy!" Ngỡ ngàng đến tột độ, hóa ra người chồng đó cũng chẳng coi mình là gì, nhưng sao phải giả tạo mà sống với nhau chừng ấy thời gian, nếu sai sao không nói khi tâm sự vợ chồng, mà để dành đến khi cãi nhau mang ra để chì chiết nhau thế.


Ra đi hay tiếp tục sống cho con đây????? Mẹ không đủ sức để cho con một mái nhà, nghe con nói con muốn ở nhà to như nhà mình đang ở chứ không muốn ở nhà bé mẹ đi thuê đâu. MÌnh khóc thầm trong lòng. Phải làm gì đây?????? Muốn viết ra, muốn được khóc cho thỏa lòng, khóc cho nhẹ hết đầu óc để mong khóc xong mình sẽ có được một quyết định đúng nhất. Ngày ký đơn ly hôn trùng với ngày ký đăng ký kết hôn, một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự sắp đặt trước của số phận. Duyên phận vợ chồng ngắn ngủi vậy thôi. Giấy đăng ký kết hôn cũng xé rồi, ảnh cưới cũng bị người chồng đó đem dao ra chặt rồi, còn gì cho cuộc hôn nhân buồn này chứ. Chỉ còn một đứa con - một thực thể sống được sinh ra từ cuộc hôn nhân này.Và mình phải làm gì với con đây.