Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng gia đình nhà ai giống nhà ai, chuyện mẹ chồng nàng dâu mỗi người mỗi kiểu. Tôi viết lên đây chỉ mong được trải lòng mà thôi.


Bản thân con được sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp cầy cấy, nhưng anh em con đều được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, yêu thương đùm bọc nhau. Tôi học kế toán ra trường đi làm và phấn đấu học lên nữa. Khi Tôi gặp chồng con bây giờ và mẹ chồng Tôi nữa bà tỏ ra rất quý mến con rồi gán ghép cho chúng con Mẹ con còn nói câu mà con nhớ nhất” Nhà bác có phúc mới lấy được con”. Lúc đó biết rằng anh đã thích Tôi đang cưa cẩm Tôi. Tôi tự bảo mình không được mủi lòng, không được yêu. Với cái tính sống nội tâm hay thương người khác, bản tính thật thà, thương cảnh gia đình nhà chồng vất vả chồng con là người tuy ít tuổi hơn Tôi nhưng là người có trí, mẹ Tôi thì có vẻ là mẹ chồng tốt dễ tính lại quý mến Tôi ra mặt vả lại Mẹ từng nói với Tôi rằng mẹ cũng trải qua cái khổ của cảnh làm dâu mẹ hiểu và chắc bà không khó với Tôi như Bà nội đối với mẹ. Và rồi nhà rồi nhà trai ra sức xin cưới gấp ngay bằng được với lý do.


+ Bố chồng con năm đó được tuổi làm nhà. Cưới rồi làm nhà chứ làm nhà rồi mới cưới độc và kiêng.


+ Cưới rồi mua xe ô tô taxi cho chồng con đi làm ổn định chứ đi làm thuê không được bao, đi làm lái xe đêm vất vả và nguy hiểm có vợ có con là phải về nhà với vợ với con với gia đình sau mỗi ngày làm việc chứ không đi làm thuê triền miên vất vả mà lại không có tiền. Cái xe máy Air Blade chồng con đang đi thằng cường mua xe ô tô không đi đến để không người khác mượn đi không giữ gìn hỏng, nói con lấy mà đi, nhưng con đã từ chối với lý do chúng con mới chỉ là bạn chưa là gì của nhau cứ để cưới xong tính sau, rồi mẹ chồng con nói khi nào cưới xong con không phải đem xe máy về nữa đã có xe máy của thằng cường rồi. nó mua xe ô tô rồi sẽ không đi đến xe máy đâu. Phía chồng Tôi lúc đó nói Tôi thương anh, lo cho anh thì đồng ý cưới và vận động bố mẹ Tôi cho cưới. Vì mủi lòng vì sức ép nhà chồng cố xin cưới bằng được mà gia đình Tôi đã đồng ý


Nhưng sự thực không như bố mẹ chồng Tôi nói. Khi chúng con cưới nhau xong nhà thì không xây, xe ô tô không mua, xe máy mà mẹ chồng con nói Tôi đi cũng bán rồi, tiền mừng cưới của chồng chúng Tôi không biết đến 1 đồng. đã thế chúng Tôi còn phải đeo nợ vì nhà chồng Tôi muốn đẹp mặt đã vay lãi ngày mua ti vi màn hình phẳng, tiền sửa nhà. Nhà chồng Tôi vay lãi ngày chúng Tôi phải trả mỗi tháng 1,8 triệu. Không có xe máy đi chồng Tôi lại vay lãi ngày 10 triệu mua xe máy đi Tôi bảo về ngoại mượn bố mẹ đẻ Tôi xe máy trước con đi làm để đi tạm nhưng chồng Tôi ngại, xấu hổ nên đã đi vay tiền lãi ngày để mua xe máy, mỗi tháng lại mất thêm 1.5 triệu lãi ngày nữa. vị chi mỗi tháng mất 3,2 triệu lãi ngày rồi. chồng con ngày đó đi lái taxi thuê lại ham mê lô đề nên không có tiền. tiền chí phí hàng ngày toàn là tiền mừng cưới của Tôi.


Ngày 1/4/2012 (âm lịch) chúng con đã ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng Tôi về chuyện lời hứa của bố mẹ (mua xe ô tô cho chồng Tôi đi làm) và bố chồng Tôi đã nói “ thôi muộn thì cũng muộn rồi, để đến mồng 6 âm lịch này có tiền bán đất bố đưa cho 300 triệu. coi như cho chúng mày mượn, chúng mày mua xe làm ra tiền tích cóp đưa tao xây nhà, không được 2 tầng cũng phải được 1 tầng, không được 1 tầng cũng phải được cái móng”. Rồi ngày đó cũng qua đi không 1 lời giải thích từ bố mẹ. Chồng Tôi quá chán cảnh gia đình nên đã tìm cách ra ngoài làm ăn. trước khi ra ngoài buôn bán chúng con cũng đã xin phép bố mẹ đoàng hoàng. Bố Chồng Tôi thì không đồng ý, còn mẹ Tôi thì bảo cứ đi đi, kệ ông ấy, ông này chỉ tao mới nói được thôi. Khi ra ngoài thuê cửa hàng, Tôi thì bụng mang dạ chửa dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng, thậm trí dậy sớm đi lấy hoa ở chợ đầu mối cách 30 km về bán tuần rằm mồng 1 còn ngày thường thì dấy sớm thổi xôi nấu đồ ăn sáng, bình thường thì bán hàng hoa quả và hàng nước, chiều thì bán đồ ăn chín ở chợ, cuộc sống bon chen không 1 lời hỏi thăm từ gia đình nhà chồng. Mỗi khi chồng về quê Tôi có gửi quà về cho bố mẹ Chông thì bố mẹ con xè bỉu nọ kia, lúc nào cũng oán trách chúng Tôi đi làm, đi ăn không cho bố cho mẹ tiền. đòi hỏi chúng con phải cho cái nọ cái kia, nói thật “có thực mới vực được đạo” cuộc sống của chúng lo Tôi từng ngày nói chi là cho ai được gì. Mang tiếng Tôi bầu bí nhưng có được bồi dưỡng hay ai quan tâm gì, Con xin nói tiếp khi chúng con ra ngoài ở trọ buôn bán vì không có tiền đóng tiền nhà mua đồ và tiền lãi ngày. chồng Tôi đã bán vàng của hồi môn bố mẹ đẻ con cho Tôi. Năm đó anh trai con cũng cưới trước Tôi 20 ngày mặc dù không có tiền nhưng bố mẹ Tôi vẫn phải đi vay để cho con gái gọi là của hồi môn. Vì chồng mà Tôi đã đồng ý cho chồng Tôi bán sợi dây chuyền vàng. cuộc sống lam lũ không như mong muốn kinh doanh không thành Chồng con muốn bán cái ti vi (hiện tại bố mẹ Tôi đang xem ở nhà) lấy 4 triệu để trả tiền lãi ngày. Tôi xót của và không cho chồng Tôi bán, Tôi nói với chồng là mua chẳng được còn bán cố gắng để mà dùng, tiền thiếu thì đi vay tạm. Vậy là Tôi và chồng Tôi đã ra cho mẹ đẻ Tôi trông trẻ ngoài Hà Nội vay tiền bà ứng lương. Hôm đó Tôi đã tránh tiếng mẹ con. Tránh sau này chồng Tôi nói tao không biết… nên Tôi đã để chồng Tôi đếm tiền từ tay Mẹ Tôi. Khi làm không ra tiền mà mỗi tháng phải trả 3,2 tiền lãi ngày + thêm tiền nhà, chi phí sinh hoạt lúc này không lo nỗi tiền lãi nữa chồng con đã bán Tôi xe lúc mua vay tiền để đỡ phải trả tiền lãi. Không có xe đi lại sẵn lúc anh chị chủ nhà nơi Mẹ Tôi trông trẻ muốn bán xe. thấy giá cũng hợp lý Tôi và chồng đã lấy chiếc xe đó về đi. Không đi nữa bán cũng được chênh lệch. Xe thì lấy về tiền xe thì chưa trả. chồng Tôi lại cắm giấy tờ xe để chi tiêu trang trải, nhưng khi bán xe đi chồng Tôi tiêu hết không trả được tiền xe cho anh chị cuộc sống đầy khó khăn lúc này nhà chồng con vừa bán 100m2 đất được hơn 500 triệu gì đó. Bố mẹ chồng con có cho em và chị chồng con ra bảo vợ chồng con về nhà. Về nhà cái gì cũng có còn không về nhà thì cho số điện thoại của bố mẹ đẻ con nói chuyện về vấn đề con sắp sinh bảo về không về chứ không phải là không quan tâm. Lúc này chồng Tôi 1 mực không về Chị và em chồng đã khóc mếu Tôi thì quyết về bởi con nghĩ Bố mẹ Tôi đã hiểu ra, đã nghĩ lại, Tôi cũng sắp sinh lại cũng sắp tết kiểu gì con cũng phải về nhà sinh con. Tôi không về họ hàng không hiểu sẽ cười chê Chúng Tôi và gia đình Tôi. Vậy mà khi Tôi về mẹ Tôi lại nói với con răng: ’’10 người thì 11 người nói đuổi con mẹ nó đi, ngày đó mày không xin lỗi tao, tao không thương mày bụng mang dạ chửa to thì tao đuổi từ ngày đó rồi’’. và rồi định xuống dưới nhà nói chuyện về việc Tôi náo nếu, chứ không phải chuyện bảo vợ chồng Tôi chuyển về nhà ở mà không về, lời nói vẫn chỉ là lời nói, bố mẹ chồng Tôi bán đất no cho đứa em chồng ăn học bên Trung Quốc, ông trả tiền gốc lãi vay hồi sửa nhà và mua ti vi Bố Tôi biết chuyện này mười mươi nhưng vẫn trửi Chúng Con lên trửi xuống, Tôi đang học liên thông kỳ cuối nợ tiền học phí không có tiền đóng không dám đến lớp, Con biết Bố Chồng Con Có tiền, con hỏi vay bố mẹ con tiền mà ông cứ ậm ừ để đó, đến lúc Tôi đi thi con hỏi thì bảo không có nhạt tênh không vấn đề gì, đi thi mà Tôi sợ không được vào thi vì nợ tiền học phí, nghĩ quá chua xót, con chỉ biết khóc suốt dọc đường đi đầy tủi phận.


(Còn tiếp)