Thời gian này với tôi phải nói vô cùng vất vả. Lương bao nhiêu là đổ hết vào học hành của hai chị em còn chưa đủ. Trong lúc đang bán bảo hiểm lai rai thì tự nhiên cái tỉnh dở hơi của tôi lại cấm người nhà nước hợp tác cho công ty nước ngoài. Xếp lại là dượng. Vậy là mỗi lần vào cuộc họp lại được nghe ông chú bôn xê víc ca bài ca muôn thuở : không hợp tác cho công ty nước ngoài. Ôi. Đau đầu phải biết. Không lẽ hai chị em giờ 1 đứa bỏ học. Tiền học phí của cô em cũng đến. Nghĩ tới nghĩ lui đành bốc điện thoại cho bạn.
Người thứ nhất: anh công an tôi quen lúc đi bán bảo hiểm.
- Alo. Chào anh. Anh khỏe không ạ. Em có việc nhờ anh đây.
- uh. Em nói đi.
- anh có thể cho em mượn 1 triệu rưỡi được không ạ.
- em làm gì?
- em đóng học cho đứa em gái.
- xin lỗi e. Anh không có
Người thứ hai : anh. Người yêu của tôi nhưng lúc này hầu như không liên lạc
- Alo. Anh à.
.-Uh. N hả.
- Anh khỏe không? Công việc sao rồi?
- uh. Anh khỏe. Công việc cũng ổn rồi.
Anh có tiền không cho em mượn đóng học phí. Giờ em không có tiền.
- Uh. Anh không có. Mới ra trường đi làm nên cũng chưa có tiền em ạ.
-Dạ. Không sao. Để em tự lo.
Người thứ ba: một người bạn quen biết cũng tình cờ. Lí do thì cũng tương tự. Phải nói rằng trong 3 người này thì chỉ có anh là người tôi yêu. Hai người kia tôi không đáp lại mà chỉ là bạn.
Cuối cùng chả biết làm sao tôi đến nhờ chị bạn. Chị ấy cho mượn và tôi hứa lương bảo hiểm tháng này sẽ trả. Tôi đã trả như đúng hẹn. Hai lần học phí sau tôi cũng lại sang mượn chị và đều trả bằng lương bảo hiểm. Thật may mắn cho tôi luôn có những người chị đồng nghiệp tốt.
Lúc này tôi thấy sao mà cuộc sống thật vô vị. Thực lòng tôi không có ý lợi dụng ai hết. Tôi nghĩ khó khăn thì vay mượn rồi sẽ trả. Đó là lần đầu tiên tôi mượn tiền người khác và đó cũng là lúc tôi cần nhìn nhận lại tất cả. Tôi thực lòng không trách gì anh cả vì tôi biết anh cũng như tôi mới ra trường sống tự lập khó khăn vô vàn.
Hôm ấy trời mưa phùn se lạnh, cái tiết trời mà tôi chỉ muốn ngồi bên bếp than nướng ngô nướng khoai như hồi nhỏ. 8 giờ tối mọi người trong khu dân cư đã ngồi xem ti vi còn tôi mới lếch thếch đi bán bảo hiểm về. Vừa tới nhà đã nghe cu cậu con bác hàng xóm hớt hải chạy sang.
- Chị ơi. Qua mẹ em biểu.
Tưởng có chuyện gì tôi lật đật chạy sang. Bước vào nhà thấy 1 thanh niên mặc áo thun trắng ngồi ở ghế.
- Bác ơi. Có chuyện gì ạ
-Ngồi chơi uống nước đã.
- Dạ con mới về
-Uh. Cậu này hỏi thăm này
-Dạ . Con không quen.
Hỏi thăm tên tuổi xong , mình về. Thế là tối nào anh thanh niên ấy cũng đến. Mình cho ngồi chán lại tự về. Được hai tháng. Anh ấy xin cười. Mình tí sặc.
- Em và anh không phải là gì của nhau sao cưới được. Với lại em có người yêu rồi.
- Không là gì thì nữa là gì. Người yêu em 2 tháng nay có thấy đâu. Nghĩa là không có.
- Nhưng em còn nuôi em gái học nữa.
-Anh sẽ cùng em nuôi. Khỏi lo. Mai anh xin phép người lớn nhà em. Thứ 7 anh đưa gia đình anh đến.
- Trời ạ. Sao anh khùng quá vậy. Nói thế mà anh cũng chả nghe. Nếu vậy thứ 7 em đi khỏi nhà.
Nói là nói vậy chứ có dám bỏ nhà đi đâu. Sợ nổi mà. Ai đời không quen không biết, chả rõ gốc gác thế nào mà đòi cưới cho bằng được. Thế rồi ngày thứ bảy cũng đến. Người lớn cứ nói chuyện tự nhiên , rất cởi mở, còn hẹn ngày đám hỏi nữa. Ôi. Chắc tôi chết.
Trước ngày đám hỏi 1 tuần có điện cho tôi. -
-Alo. N à.
-Dạ. Anh ơi em đi lấy chồng nhé
- Thật không.
-Thật. 26 đám hỏi rồi.
- Uh. Thôi anh đang ở cơ quan . Anh cúp máy.
Tối về. Anh gọi cho tôi lần nữa. Lúc này tôi cảm nhận được lời nói nghèn nghẹn từ anh.
- Em lấy chồng thật à.
- Dạ thật. Anh cũng lấy vợ nhé
-Anh sẽ trả lại cho em đúng bằng thời gian mình yêu nhau anh mới lấy vợ.
Anh đâu biết rằng lúc ấy tôi muốn gặp anh biết nhường nào. Câu nói của anh làm em đau lắm. Nhưng chưa đủ anh ạ. Em vẫn cần những lời nói từ tận đáy lòng giữ em lại bên anh. Nếu lúc đó chỉ cần anh hỏi. Em còn yêu anh không? Em đợi anh được không? Chắc chắn em sẽ đợi anh về. Nhưng anh không một lời nào mà để em tự chọn. Trong lúc khổ cực, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ một mình, cô đơn lắm anh ạ. Anh đâu biết rằng em mạnh mẽ cỡ nào em cũng là phụ nữ , em cũng cần được quan tâm chăm sóc, khi mệt em cũng cần 1 bờ vai đủ rộng để có thể gục đầu và ngủ, em chỉ cần thế thôi, tiền bạc địa vị với em chả là gì cả, nó không sưởi ấm cho em mỗi khi gió bấc về.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1