Từ nhỏ nhà có 3 anh chị em mà bố hợp chị quá toàn đánh e, mẹ thì đi làm ăn ở tận TP HCM. Tủi thân vì nhiều khi bị đánh oan. Lớn lên, cái gì cũng hơn chị nhg vẫn ko đc quý, vẫn bị ăn đòn oan. Hận bố, hận chị, nhớ mẹ lên tủ quần áo lấy áo mẹ ra ngửi, cái mùi của mẹ lúc đó đã gần 2 năm ko găp mẹ, ôi quen thuộc quá. khóc giấu, sợ bố biết lại đánh...
Rồi vèo cái...lớn...
Lên ĐH, có tiếng nói hơn nhg cũng ko dám cãi bố. Rồi a trai lấy vợ, gần ngày Tết năm nào anh cũng binh vợ chửi em, mặc dù e đảm bảo là e cực kỳ dễ tính, ko chạnh choẹ gì với chị dâu bao giờ. vấn để chỉ có thế này:
Em: E vừa đi học trên trường về đã nghe mẹ mắng, cũng chẳng nhớ chuyện gì nưa nhg e vào bếp nói với chị dâu đúng 1 câu là E đã bảo chị M là đừng nói với mẹ mà chị lại nói.
Chị D: cứ thế khóc tấm tức.
Anh trai đi vào, thấy vợ khóc, chửi e: Mẹ cái loại mày thì chả làm ăn gì đc đâu.
E vừa khóc vừa nói là a hỏi xem e đã làm gì vợ anh, nói gì vợ anh mà a chửi thế? a đừng có binh vợ anh vớ vẩn/ mẹ e chạy vào bảo nó có nói gì.
bà chị dâu thấy chồng binh càng khóc to hơn. a ý nhẩy vào tát e 1 cái. khỏi phải nói. e căm thù thế nào. Nhg đây ko phải là lần đầu tiên a ý đánh và chửi các em. nói đến đây e lại muốn khóc rồi. bố e thấy to tiếng vào chửi cả 2 nhg ko bằng lòng e.
Nhà có mấy mống thôi mà cứ òm ọp...mẹ khổ tâm. thương quá. Mẹ chẳng nói đc anh trai vì anh ý ko nghe lời, cũng ko mắng đc chị gái e vì chưa nói chị ý đã khóc rồi, mẹ sợ chị ý nghĩ nhiều lại gầy còm ko nói nữa và lại ôm trong lòng. thương mẹ, e lại phải xuống nói chuyện, mẹ trút vào e mà mắng. cũng ức chế nhg kệ. e chịu đc...
Rồi lớn lên e k ghét chị gái hay ai nữa, chuyện trẻ con e còn nhớ nhg ko hận như m` từng thề nữa. E thấy chị ý cũng khổ vì anh trai ko ra gì và chị dâu lắm rồi. Rồi chị ý chán tất cả, áp lực mọi thứ, chị yêu 1 ng nhg BM e ko đồng ý, chán quá, chị ý qđ cưới 1 ng mà BM e cũng ko đồng ý nốt. Phản đối mãi ko đc BM e bảo sướng khổ tự chịu. Nhg chỉ có e mới hiểu sống trong gđ e e và chị ý bị áp lực, gò bó và khó chịu thế nào? Biệt thư ư? phòng riêng đầy đủ ư? nhiều tiền ư? nhg 2 chị e đều ko thấy sung sướng. chán anh trai, chán chị dâu, chán mẹ quá tham gia và kiểm soát...22 tuổi e ko biết các khu vui chơi là gì, danh lam thắng cảnh ở đâu ngoài ao Vua. Bạn bè rủ đi chơi tối ko đc đi, có đi thì lúc nào cáu gì bố e lại lôi ra chửi " mày xem nhà này có ai dám nói dối tao ko? có ai hay đi chơi như mày ko? Tự nhiên lại đẻ ra 1 đứa lạc loài là mày con V ạ". Chị qđ cưới cho xong. 4 tháng sau ngày chị cưới e cũng cưới nốt cho xong. Thương chị lắm.
...
Qđịnh cưới a vì do định mệnh lần thứ 2 gặp nhau sau lần quen a vô tình đc gặp mẹ e. Ngoan, hiền, lễ phép, có công vc ổn định. nhg nhà ở tỉnh xa. Rồi sau 2 năm yêu, Bố muốn cho đất, xây nhà cho 2 vc rồi mới cưới nhg mẹ lại muốn cưới xog mới xây ko nhỡ ko cưới nữa thì sao. nhg bố e quan điểm là đã đưa về gth gđ thì nhất định cưới. Thế là xây nhà, cho nhà, cho tất cả đồ đạc trong nhà... A ko nghĩ hay ngại gì là ở dể cả vì đơn giản a hiểu. a mang ơn BMV dù cho cụ cho nhà là cho con gái m` ở chứ ai.
Ko phải vì vc bố e cho nhà mà e nghĩ khác về bố, về mẹ, đơn giản vì bố vẫn là bố - 1 ng khó tính, khó chịu nhg vẫn yêu thương con ( theo cách nào thì tuỳ cụ). Mẹ vẫn là mẹ - cũng vẫn là 1 ng giỏi giang kinh khủng, 1 ng mẹ lo cho con quá mức nên buồn khổ và như là kiểm soát đến khó chịu và vẫn là ng thương các con nhất trên đời này.
Còn anh trai e dù tính khó ưa kinh khủng nhg vẫn là anh, e chịu đựng hết, oan ức, che giấu cho anh ý hết nhg a ý cũng là 1 ng anh rộng rãi ( chứ ko rộng lượng) và dù bjo VC anh chị ý có khục khặc gì, dù anh trai sai nhg e cũng ko thể về phe chị dâu nói anh trai đc, e khuyên bảo anh ý hộ. Còn chị dâu, thì dù ko phải là quý nhg e kệ, chỉ có 1 mong ước rằng chị ý lấy về gđ e quá sướng rồi, chẳng phải lo gì, vậy hãy yêu thương BM e như Bm chị ý. E chỉ sợ chị ý ko vun vén gđ e. BM e thươg nói " tao còn sống thì chúng mày còn về chứ tính tình như ânh mày thì chác tao chết nó đuổi e mất, rồi chả có giỗ gì hết". Bố e nói thế thôi, nhiều lúc anh ý đúng là ghét kinh khủng nhg a y cũng yêu thương các e lắm, tất nhiên ko bằng 1 nửa vợ rồi...E cũng hiểu.
Bjo bố e ốm lắm. Tim to, huyết áp thấp, bệnh gút, mỡ nhiễm máu, mỡ nhiễm gan, thoái hoá đốt sống cổ, lưng. đau dây thần kinh toạ, thiếu máu tuần hoàn não và bị xoang mãn tính. Ít quá phải ko các chị. nhìn cụ bjo phờ phạc. ko dời 1 ngày thuốc nào 4 năm nay rồi. ko biết có thọ đc vài năm nữa ko? bố em bjo có 58 thôi. Có hôm ốm quá toàn nói gở. bảo mẹ e là : M ơi, ông chết vài năm bà cũng chết đc thì tốt e ạ, chứ con cái lớn rồi chúng nó chả quan tâm đc đến BM đâu. ông mà chết trc bà thì bà còn vui con, cháu, chùa chiền chứ bà mà chết trc ông thì anh khổ lắm, thui thủi 1m`, lẩm cẩm, có khi còn bị lẫn, ăn gì chẳng biết, i..a đ..a...i ko ý thức thì thà a tự tử" . khổ thế. nghe thế mà e cứ khóc ngào ngào...
May mẹ e còn khoẻ mạnh còn lo cho các con ( cái này thành bệnh mãn tính của mẹ e rồi), chăm bố e chứ anh e thì chán lăm, lấy ôtô đi chơi, chở bạn đi đâu cũng đc nhg bảo đèo bố đi khám bệnh thì cứ lý do này khác, a ý kém lắm, chỉ vì 1 lý do đơn giản là ngại ngồi chờ. Ôi, e chỉ muốn có quyền để " chửi " a ý thôi. huhu.
Bjo đi lấy chồng rồi e lại là ng giải hoà chuyện tron gđ, có chuyện to bé gì ai cũng gọi e than ôi. E đúng là cái đài thâu. Và e sẽ cố gắng như thế. Và ko bao giờ kể chuyện gđ với chồng cả. Nhg e thấy e trưởng thành hơn rất nhiều. dù 23t đưa mẹ chồng đi khám 1m chả biết mô tê gì, dù mẹ chồng nằm viện phải đi trông e khóc như mưa về than và hỏi cách với mẹ đẻ nhg e cũng hoàn thành nhiệm vụ.
và e sẽ cố gắng...
dù c/s gđ chưa gì đã có nhiều phức tạp ngay trong nội bộ chỉ có 2 VC...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1