Chuyện chồng, mẹ chồng, tập 2 của em mong được mọi người chia sẻ.
Các mẹ bớt chút thời gian đọc tâm sự của em ah.
Em buồn quá các mẹ ạ,
Em đầu tiên xin nói qua về hoàn cảnh bản thân và gia đình chồng để các mẹ có thể hình dung rõ ràng nhất. Từ ngày lấy chồng em chưa được vui vẻ và thoải mái 1 chút nào các mẹ ah.
Em là sinh viên Đại Học, cũng năm cuối rồi nhưng đo trước em bị ốm nặng nên phải bảo lưu kết quả học 1 kỳ thành ra việc học của em bị kéo dài so với các bạn 1 kỳ có thể là 2 vì hiện tại gần hết kỳ 1 mà em chưa thể đăng ký học hết những môn em nợ được ( đo em bảo lưu là kỳ 2 mà những môn của kỳ 2 thì chỉ kỳ 2 các năm mới mở lớp học, có đk học kỳ phụ thì cũng chỉ đk được 2 môn thôi ạ) Gia đình em cũng xuất thân nông thôn thôi ah, nhà 3 chị em thì 2 chị lớn đều học ĐH còn cậu út cũng đang học lớp 9 a. Tuy là nông thôn, nhưng từ bé cả 2 chị lớn đều không phải vất vả hơn nữa bố mẹ làm Trang trại lại có 2 người làm phụ nên con cái hầu hết chỉ dành thời gian vào học hành thôi ah.
Chồng em thì làm kinh doanh nhỏ nhỏ ah. Trước thời gian quen và yêu em thì làm công ăn lương thôi ah, nói là ăn lương nhưng cũng hưởng 15% doanh thu nữa ( Cái này là có email thanh toán qua lại giữa các bên em có xem qua nên chắc là đúng ạ) trước học hết 12 năm 2002 thì vào Nam học và làm Bảo Vệ chuyên nghiệp theo như kể lại thì cũng làm đến quản lý và phụ trách đào tạo gì đấy rồi ah. Đến năm 2007 thì lấy tập 1, hơn chồng em 2 tuổi em ko rõ lúc ấy làm gì nhưng là người miền nam và gia đình chồng em cũng không ủng hộ lắm. Đến giữa năm 2009 thì có 1 con trai, lúc này chồng em vay vốn mở hàng cafe cho tập 1 bán vừa bán vừa Dưỡng thai luôn. Nhưng làm ăn không Thuận lợi nên phá sản, ( những điều này là em được nghe lại) trở ra Bắc vào Nam nhiều lần đến đầu năm 2010 thì cả nhà đưa nhau ra Bắc làm ăn. Nhưng có vẻ ko ổn từ nhiều phía kinh tế rồi quan hệ mẹ chồng con dâu rồi cũng từ chồng em nữa nên sau 6 tháng ở nhà chồng thì tập 1 bồng con vào nam ở hẳn và Tuyên bố không trở ra nữa. Đến đầu 2011 thì em quen chồng em, lúc ấy em chưa biết Chồng em đã có vợ con( vì vợ con thì ở trong SG mà chồng em và em đều làm và học tại HN) đến cuối năm khi yêu chồng em thì em mới được nghe nói, và mới biết chuyện mà biết ko phải chồng em tự nói mà do buổi đi ăn tất niên cùng công ty mọi Ng mới nói xì xào là chồng em đã có con 3 tuổi em mới thắc mắc và sau nhiều lần quanh co chồng em mới nhận. Nhưng lại nói là đã ly dị được 1 năm , hiện cháu ở với mẹ và chắc chắn ko ra Bắc nữa. Nhưng sự thật không phải vậy, đến đầu năm 2012 thì em bị ốm bố mẹ thì ở xa, em suy nghĩ chưa chín chắn lại thấy quan tâm chăm sóc mà mủn lòng các mẹ ah.cùng lúc ấy em mang bầu con của chồng em bây giờ. Nhưng do sức khỏe yếu nên không giữ được bé, thêm nữa là cũng nặng nề tâm lý vì bố mẹ em dứt khoát bắt bỏ. Mọi chuyện cũng đi qua, tháng 4 năm 2012 thực sự chồng em
Mới có quyết định ly hôn của tòa. Lúc ý thì lý do này nọ xin cưới,xin cưới để rồi bù đắp cho em và ... Nữa đầu 2013 thì bọn em Làm đám cưới. Thêm nữa là chồng em nghỉ làm từ giữa 2012 để mở công ty và chạy xạ trị u não, nên lúc cưới kinh tế rất khó khăn. Toàn Bộ tiền lo cho đám cưới từ tiền chụp ảnh, Hoa Trang trí, gường, tủ chăn ga ... Đủ hết mọi thứ đều là tiền 2VC bóc phong bì 2 nhà ra trả nợ và 1 ít là còn mang nợ cho đến bây giờ. Em còn đi học nên cũng không có tiền dư, mà Anh thì sau này em mới biết là còn nợ làm ăn và từ khi cưới tập 1 gần 200 triệu nữa. Khoản nợ này hoàn toàn không Liên quan đến em. Bây giờ về do mẹ chồng quá khó tính, lại thuộc tuýp hay Buôn chuyện, đưa đảy lại hay dựng chuyện nên 2 VC em ăn riêng, nhưng vẫn ở chung nhà, nấu 2 bếp và dùng 2 đòng Hồ điện khác nhau. Mọi thứ đều riêng rảnh. Mẹ chồng thì mê tín,à cũng thuộc là quá mê tín( em thì không) nên bé cũng xé thành to, riêng hay chung nhưng ngày nào không viện nọ viện kia nói xấu, chửi mắng con dâu vài lần thì không chịu.Mà mẹ chồng em quá đáng lắm, chuyên dựng chuyện lên Hạ thấp con dâu nhưng xem ra xung quanh cũng không ủng hộ lắm: ví dụ như trước cưới thì em có về nhà chơi vài lần nhưng cũng chỉ về hôm trước hôm sau là đi hoặc ko cũng chỉ ở đến hết 1 ngày 2 đêm là cùng nhưng mẹ chồng lại tỉ tê với mẹ đẻ em " nó đi học về đây ở cả tháng, còn dặn tôi nếu bà gọi điện thì ko được nói gì cả", ... Nhiều nữa ah. Nhà chị chồng ở cạnh nhà đóng nhiều tiền điện 1 tháng cũng chạy len hỏi em là : nhà mày có câu điện nhà chị ý không? Em chẳng biết nói làm sao nữa, lại còn em nấu canh cua mời mẹ lúc ko có chồng em thì bảo canh cua tanh tao ko ăn. Đến lúc chồng em về hỏi lại nói : canh cua tao ko ăn thì tao ăn cái gì ??? .... Nhiều lắm các mẹ ah, mà em cũng chẳng đôi co làm gì cả. Có 1 lần bảo em ở đây cả tháng Lúc trước cưới em có nói lại : sao mẹ lại nói như vậy làm bố mẹ con buồn. Thì ngay hôm sau chồng em vừa ra khỏi nhà là gọi 2 VC Bác trưởng họ tới rồi mẹ em ngồ chửi mắng em cả 1 buổi sáng. Em chỉ biết khóc thôi các mẹ ah. Kể cả các cháu chơi làm bẩn nhà, gãy cành ớt, tắc cống... Đều là tội của em và em đều được nhắc đến .VC em kinh tế khó khăn nhưng cũng đủ chi tiêu các nhu cầu của 2VC, tiền lãi và tiền học hành của em... Cưới xin mẹ chồng, Anh em
Chồng cũng không đỡ đần gì cả. Nhưng mẹ chồng lại luôn nói ra ngoài là lo cho hết mọi thứ, Chồng em thì cũng không bênh mẹ, nhưng vì kinh tế khó khăn nên cũng không có tiếng nói trong nhà. Còn về phần chồng em: hiện tại trợ cấp nuôi con là 1tr 1 tháng nhưng kinh tế chưa có nên chồng em cũng chưa gửi tháng nào, lúc mới cưới tập 1 cung trọc ngoáy chút nhưng cũng ko lâu thì chấm dưt. Chồng em là người lẻo mép, ăn nói nhưng nói lại không kín kẽ thường thì chỉ một vài câu ban đầu hào nhoáng rồi là dần sẽ lộ hết đuôi ra, vì em đi học nên không quản lý được kinh tế, tiền ra vào hỏi chồng em thì chồng em bảo tiêu rồi không nhớ hoặc đại loại vậy nói chung không giải trình được. Chồng là Ng không có tiền nhưng sỹ diện lại cao quá, thích hào nhoáng bên ngoài, diện, nhưng thực chất thì tả tơi bên trong, lại Vũ phu và nhu nhược, cãi nhau với vợ là mượn rượu đập phá cưới về được 2 tuần Anh đã đập lần đầu gần hết mọi thứ sau đó là vài đợt nữa lần lượt từ máy tính, bàn, ghế, tủ , ly , cốc... Đều đã có cánh và biết bay vèo vèo. Từ ngày cưới Về đã đánh em 2 lần, đòi tự tư 3 lần. Đêm 30 tết tức 1 câu nói của em cắt tay tự tử Chiều m1 tết em phải đưa đi khâu 17 mũi . Nhưng có nói đến thì chồng em bảo : không tự dưng làm thế, rồi thì Anh học ít nói không lại em, rồi Thái độ lý sự cùn rất khí chịu.mới đây còn làm Hồ sơ vay vốn Ngân hàng về làm ăn và trả nợ nhưng em không đồng ý em có cầm cất đi 1 số giấy tờ của công ty và giấy CNĐKKH thì Anh chửi và bảo em là loại ăn cây táo rào cây sung, thực ra về chuyện dùng sổ đỏ vay tiền thì mẹ chồng em vốn không đồng ý từ trước, em cũng hiểu là vì bà không tin tưởng vào công việc làm ăn của chồng em. Và em cũng có nói với mẹ chồng là : con chưa đi làm, chưa có thu nhập nên chưa thể chịu trách nhiệm về khoản nợ này được, nên không đồng ý cho vay với tư cách là cả vợ cả chồng. Nhưng phản ứng của chồng em thì quá sức tưởng tượng của cả gia đình em . Em cất giấy tờ dưới phòng em gái, hôm đó cả đứa ở chung cũng đi vắng chồng em xuống đó phá khóa và tìm, lấy giờ tờ về. Bây giờ thì em đang lo ngay ngáy ông chồng mang sổ đi vay mấy trăm triệu vè trả nợ cho vợ cũ rồi quàng lên em thì biết bao giờ em trả được trong khi em còn đang đi học. Em không sợ xấu em cũng nói luôn chồng em làm ăn cũng không phải là kiểu nghiêm túc và đủ khả năng mà toàn là học lỏm rồi về tự cho đó là cơ hội của mình phải nắm lẫy. Cứ đi lươn hết người này đến người khác, Không một cơ sở về kiến thức nào, học và từng làm bảo vệ nhưng đến lúc mở công ty làm ăn thì lại về 1 lĩnh vực mà trong nghành bảo vệ chỉ đc nhắc đến như 1 mục lưu ý. Cũng không thể nói em hoàn toàn không biết, nhưng trước đây thì chồng em bảo học An Ninh ra. Mọi thứ chỉ vỡ lẽ khi em về sống chung nhiều tháng. Em thấy mình ngu quá trời các mẹ ah, con gái nhẹ dạ cả tin khổ 1 đời. Em cũng chỉ biết nghĩ thế thôi vì cưới xong cũng toàn đi học vắng ko sát sao chuyện nhà nên vậy, hơn nữa lúc yêu thì đẹp đẽ lắm, lúc ôm nhau khóc sụt sùi lắm bây giờ nghĩ lại buồn quá ah. Phụ công ba mẹ quá, phụ công thầy cô quá....
Em giờ cũng không biết phải làm sao nữa, nghĩ đến việc ly dị nhiều lần nhưng nghĩ đến danh dự của gia đình và của bố mẹ em lại nản lòng. Nghĩ chẳng lẽ lại kết thúc như vậy nhưng cố gắng bao nhiêu lần chồng vẫn chứng nào tật đấy. Gường như muốn sự hy sinh, chịu đựng của vợ là không giói hạn. Gia đình chồng cũng như vậy, con trai đánh vợ, đập phá nhưng vẫn ra diết bảo vệ trì Triết và đổ hết lỗi lên 1 mình vợ. Em thực sự bế tắc các mẹ ah, nhìn chồng thì vừa thương vừa hận. Em khóc rất nhiều, giờ thì thực sự trống rỗng ah. Nhưng nếu cứ tiếp tục ntn em không biết đến khi nào mới ngóc đầu lên được. Em còn quá ít tuổi và nông cạn để nghĩ thêm điều gì, xin các mẹ các chị tư vấn giúp em. Để không khí gia đình bớt ngột ngạt, em có thể nhẹ đầu mà cũng để biết ntn thì tốt hơn cho em sau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyên tập...
-Chuyện vợ cũ, có thể bạn nghĩ cô...