Ngày Tết tây chồng em muốn đưa vợ con về chơi với ông bà nội. Ngày mùng 2 chồng em có việc ở nhà còn thứ bảy đi ăn cưới. Vấn đề là em chẳng biết gì về kế hoạch của chồng em cả, mà chị chồng vô tình hỏi thăm, em mới biết được. Tối 31/12, em mới đề nghị chồng ngày mùng 1 ở nhà dọn dẹp, mùng hai chồng đưa mẹ chồng về nhà (MC đang ở chơi chỗ chị chồng em) vì mùng 2, mùng 3 em vẫn phải đi làm. Chồng ậm ừ đồng ý.
Đến sáng mùng một gia đình xúng sính váy áo đến chỗ chị chồng em chơi, mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để về quê, nhất quyết bắt phải về ngay. Em bảo mai phải đi làm, mà cũng chẳng chuẩn bị quần áo gì cả. MC bảo mai em phải đi làm thì về trước, để bố con ở lại chơi với ông bà. Và thế là cả nhà lên đường. Bình thường với 2 đứa trẻ con thì đồ đạc phải lỉnh kỉnh thế nào, các mẹ biết rồi đấy.
Em định sáng hôm sau tự về, chồng lại bảo thôi cố đợi mấy bố con, chiều đi mừng cưới sớm rồi tối về HN. Thế là ở nhà ngày 3 bữa cơm , ăn uống ngủ nghỉ và trả lời điện thoại công việc nheo nhéo. Công việc của em có thể sắp xếp nghỉ được nhưng công việc dồn lại, còn đang không biết đến Tết có bò ra giải quyết hết được hay không . Nằm không ở nhà mà sốt hết cả ruột. Chồng thì đi suốt cả ngày, tối đến thông báo sáng thứ bảy vẫn đi đám cưới như kế hoạch.
Mẹ chồng còn bảo muốn vợ chồng em ở lại để đi chơi nhà A,B,C, X,Y, Z... Em chỉ nói : " thôi bọn con phải về luôn, cuối năm con nhiều việc lắm" Thế là bà giận "Anh chị ăn cơm thủ đô quen rồi, còn biết gì cái nhà này nữa ..." Sau 3 ngày mẹ con không thay giặt, tắm rửa, suốt ngày xào nấu bếp núc rồi cũng được về nhà.
Em chẳng chấp mẹ chồng em vì biết tính bà cực kỳ độc đoán và gia trưởng. Em chỉ thấy giận chồng em vì chẳng thèm nói với em một tiếng nào về kế hoạch và coi việc đấy là việc đương nhiên. Em cảm giác mình bị đối xử như một thứ đồ vật, tha đi đâu thì phải theo đấy. Có phải vì em quá nhẫn nhịn không phản kháng quyết liệt, nên chồng không thèm đếm xỉa đến ý kiến của em và cũng chẳng có sự tôn trọng với công việc của em?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1