Hôm nay em đánh bạo đưa chủ đề này lên để muốn cùng các bố mẹ bầy tỏ quan điểm của mình về việc ngoại tình, vì đó cũng là một vấn đề muôn thủa, bố mẹ em cũng đang vướng chuyện đó. Đôi lúc em cảm thấy mình hơi dửng dưng làm sao vậy, và cảm thấy mình"có tội"


Chuyện là mẹ em thì máu gen ngang với Hoạn Thư, trước đây bố mẹ em khi còn là vợ chồng trẻ mẹ em đã nhiều vụ làm cho gia đình căng thẳng vì mấy cái vụ gen bóng gen gió của bà, nhiều khi chỉ đơn giản là bị người ta trêu thôi. Bố em dậy ĐH nên thường SV nữ hoặc đồng nghiệp cứ hễ nói chuyện với thầy thân mật, hoặc đứa nào quý thầy hay đến một chút, là Bà lườm nguýt và tỏ thái độ ngay, vì thế cho nên Bố em khá bị hạn chế trong giao tiếp. Hồi đó thì bọn em hoàn toàn tin tưởng bố vì nghĩ là bố trong sáng, chưa bao giờ đi ngoại tình, và rất thương bố những lúc mẹ làm cho không khí gia đình căng thẳng, thậm trí mẹ còn giả điên khùng và có lúc thì dọa chết...Điều tệ hại nhất là mẹ em chả bao giờ đánh ghen thẳng với ''tình địch'' mà chỉ khủng bố chồng mình về tinh thần. Những thời gian như vậy nhìn bố gầy rộc đi, suốt ngày thở dài, căng thẳng thì chỉ biết đi lang thang một mình rồi lại về thở dài. và mẹ em thì không thể ai thanh minh được cho bà hiểu cả, đầu như bức tường vậy. Bọn em thương bố lắm nhưng cũng đành bó tay cho thời gian nguôi ngoai dần, để đến một ngày nào đó mẹ lại bùng nổ cơn tam bành...Còn bây giờ đã đi gần hết cuộc đời, bọn em tin làn này mới thật sự là ông cụ nhà em đi "bồ" vì mẹ em thì đã không còn nhu cầu xxx...và chẳng còn cảm hứng gì với chuyện đó...với lại thực sự cũng có những bằng chứng xác thực để bọn em tin được phần nào. Tất nhiên là mẹ em lại nổi máu Hoạn Thư, và lần này ông bà quyết định chia tay nhau, bọn em sửng sốt lắm, vì cả ông và bà đã cùng nhau chung sống đến già rồi, con cháu đầy đàn rồi mà còn nói chuyện chia tay. Bọn em thì hiểu tâm lý cụ ông là "bỏ thì thương, vương thì tội" vì quả thực bà luôn làm ông căng thẳng đầu óc, và giờ thì lại không còn mặn nồng cái chuyện kia... nữa(thực ra ông cụ em ngoài 60 nhưng còn khá phong độ),mẹ em động tí là kể lể, khóc mếu, giả điên khùng...Ông cũng ức chế lắm chứ!Nhất là giờ bọn em đều thoát ly cả, chỉ có hai ông bà ở với nhau. Thời gian vừa rồi bọn em rủ bà về ở nhà mỗi đứa tí cho bà khuây khỏa, và ông cũng đễ thở, nhưng bà vẫn ngày đêm "vương vấn" chuyện của ông bà với nhau, có lẽ cả cuộc đời bà chỉ biết có ông nên rời xa ông bà cảm thấy hụt hẫng, bà chỉ mong về với ông nên ở cùng bọn em bà cũng khó ở lắm, tính khí thất thường. Thế nên bọn em lại càng thấy cái việc ông phải chịu đựng bà là khổ. Còn ông thì sau một thời gian sống xa bà ông cũng thấy thương, nên gọi điện cho bọn em lúc nào cũng dặn dò cố gắng làm mẹ vui, đừng để mẹ nghĩ ngợi, và có lúc còn bàn chuyện đón bà về...Tất nhiên bọn em lại nghĩ như thế thì ông khổ lắm, khổ đủ đường, dù cho bây giờ ông có"bồ bịch"một chút thì bọn em cũng vẫn thấy ông đã hy sinh quá nhiều cho vợ con, vả lại ông đã bị mang tiếng cả đời rồi, giờ có được chút miếng cũng chả sao!


Liệu cái suy nghĩ ấy có tệ lắm không? có thiên vị lắm không?Chả nhẽ bọn em lại khắt khe với bố?gìm nén nhu cầu muôn thuở của con người ở bố, để buộc bố phải giữ trọn nghĩa vợ chồng với mẹ mình, người đã từ lâu không còn mang lại hạnh phúc cho bố?Còn ngược lại làm ngơ chuyện của bố thì lại làm mẹ đau khổ.


Và em rút ra một bài học cho mình, là hãy cố gắng đừng để chồng mình vì thiếu thốn cái gì đó(nhu cầu về tinh thần hay sinh lý...)để tới múc chồng mình phải tìm sự giải tỏa ở ben ngoài. Khi chồng đi ngoại tình rồi thì em sẽ có tư tưởng thoải mái hơn, không khắt khe, không ghen tuông mù quáng, làm ủm tỏi mọi iệc lên, mà coi nó là việc bình thường, cho chồng cơ hội quay về với vợ con. Nói tóm lại là em không nặng nề việc nghoai tình của chồng chút nào, họ đi chán rồi lại về, đừng có xa đà là được, còn vẫn có trách nhiệm với vợ con thì vô tư đi!Các bố mẹ thì có quan điểm như thế nào a?Em rất muốn được cùng chia sẻ quan điểm cùng các bố mẹ a!