Gặp nhau có lẽ là duyên


Bên nhau có lẽ truân chuyên trăm bề


Em đến rồi lại ra về


Để anh chín đợi mười chờ nhớ thương


Có ai một lần yêu mà không giận dỗi, có ai một lần yêu mà không đòi buông xuôi, có ai một lần yêu mà không tuông dòng lệ đắng, có ai một lần yêu mà không đau nhói con tim.


Lúc này đây, tôi cần phải làm gì đó để giải tỏa tâm trang này. Nếu 3 năm trước, có lẽ tôi chọn cách lang thang 1 mình để ngây ngoa, để quên đi mọi thứ mà bắt đầu vào một chặn đường mới. Nhưng hiện tại tôi lại đang ngặm nhấm từng nỗi nhớ tràn đầy, ngặm nhấm cả cơn đau nhói hằng đêm. Không thể an nhiên để vờ đi mọi thứ. Và tôi chọn cách viết ra để có thể nhẹ nhàng hơn, và để theo đuổi cái gọi là tình yêu mà tôi mong đợi. Có thể kết thúc hoặc có thể chỉ mới khởi đầu.


Tôi ngưỡng mộ Captain Hook trong bài « cuối cùng tôi cũng lấy được vợ » một người đàn ông trưởng thành về mọi mặt, một mẫu người có thể học hỏi, và đặt biệt là nhân cách kiên định đeo đuổi tình yêu của mình mà không màn tới quá khứ.


Tôi yêu tác phẩm « Em là nhà ! » của Lan Rùa. Một tác phẩm đánh sâu vào tiềm thức của sự hi sinh người đàn ông để có được tình yêu. Với một tình yêu viên mãn thì phải trải qua những cung bậc cảm xúc, những trở ngại trong cuộc sống thì mới bền lâu. Dù người đàn ông có đi đâu, có khó khăn thế nào bên ngoài xã hội, nhưng khi về với vợ và con cái sum vầy trong bữa ăn thì họ mới thật sự bình yên.


Tôi đồng cảm với « đã xa mùa thương nhớ » của Me_Tom_Kua. Hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại « nữa vẹn tròn và nữa chênh vênh ». Những dòng tâm sự sâu sắc về cuộc sống của người phụ nữ sau ly hôn. Nếu ai hiểu được hết đoạn thơ trong mục chữ ký thì sẽ cảm nhận được nữ topic đã trải qua một cuộc sống đầy thán phục.


Và cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng : những gì tôi sắp viết ra có sự đồng điệu về ngôn từ và hình ảnh trong 3 topic ấy. Mọi người có thể cho rằng đó là truyện. Nhưng với bản thân tôi là cả một quá trình xuyên suốt.