Chào các chị!, em là thành viên mới, cũng hay lên diễn đàn đọc chia sẻ của các chị lắm, nhưng nay em có chuyện muốn hỏi, nên mới lên đây viết bài.mong được các anh, các chị cho em một vài lời khuyên. Hiện giờ em đang bế tắc quá, không biết phải làm thế nào cho phải cả.
Chuyện của em là thế này. Em là một đứa con gái bắc chính gốc, năm 18 tuổi vào SG học Đại học - một trường có danh tiếng trong đó, em vừa mới tốt nghiệp, về nhà được vài tháng và hiện chưa có việc làm. bố mẹ em muốn xin cho em vào cơ quan nhà nước, mất một số tiền khá lớn, nhưng em không đồng ý, vì bản thân không thích một xã hội tiêu cực như vậy, dùng tiền để có việc, và có việc rồi lại làm trái pháp luật để có tiền. Vì việc này mà em cũng đã mâu thuẫn với gia đình.
4 năm học trong SG, em rất thích cuộc sống nơi ấy, thoải mái, tự do, không bon chen, giành giật nhau từng chút một, tưởng như đó là mối tình đầu của em, về nhà rồi, mà con vẫn còn lưu luyến, còn nhớ da diết về SG. trong suốt thời gian đó, có rất nhiều người đến với em, vì theo như mọi người nhận xét, thì em có nét rất đăc trưng của con gái bắc, vừa dịu dàng, vừa sâu sắc, lại có nét hiện đại của con gái SG. em không biết là mình sẽ ở lại hay về nhà, nên với ai, em cũng chọn lựa rất kỹ càng, vì vậy nên em không đồng ý yêu ai. Đến đầu năm 4 thì em chuyển phòng trọ, và tình yêu đến với em, ban đầu chỉ là những lời trêu đùa, nhưng dần dần thì thành những thói quen không the bỏ. Em cũng ko hiểu được tại sao, với những người trước em lựa chọn kỹ là thế, mà với anh ấy, em lại đồng ý luôn để có người quan tâm mình, thậm chí, em còn là người vun vén vào cho cuộc tình này. Cữ ngỡ rằng yêu thời sinh viên, sau này ra trường rồi mỗi đứa một nơi, rồi sẽ quên nhanh thôi. Nhưng với anh ấy thì khác, đã xác định lựa chọn rồi thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ vì vậy nên chuyện của chúng em mới éo le đến như thế này. Suốt một tháng đầu tiên về nhà, đêm nào nói chuyện với nhau, em cũng khóc, em buồn và nhớ người yêu nhiều, anh ấy cũng vậy. Và đến thời điểm không chờ đợi được nữa, cũng là lúc anh ấy tốt nghiệp đại học (anh hơn em một tuổi và vừa học liên thông xong), anh đã ra thăm em, cùng với một người bạn thân của chúng em. Bố mẹ em biết chuyện, thì khuyên ngăn em, rồi biết rằng anh ấy vẫn ra thì ngăn cấm, không cho anh ở nhà em, vì sợ mang tiếng cho em. Nhưng may sao, có một người bạn của em cùng ra, nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Mặc dù bề ngoài không thể hiện gì ra mấy, nhưng em biết, bố mẹ không hề có cảm tình chút nào về anh, bố em còn thậm chí không ngồi lại nói chuyện ngoài phép lịch sự lần đầu. Anh là người miền tây các anh chị ạ, thứ nhất là giọng nói có chút khó nghe so với ngoài em, thứ hai là văn hóa giao tiếp không giống nhau, cách nói chuyện, bắt chuyện cũng không giống. Hơn nữa, anh lại là người ít nói, không biết nói chuyện mấy, khi nói không nhìn thẳng vào người đối diện, nên em biết bố mẹ em không hài lòng chút nào.
Em muốn nói một chút về gia đình em, bố mẹ em làm kinh doanh, từ hai bàn tay trắng làm nên, giờ đây, gia đình em cũng là có tiếng ở đây. Mọi người nhắc đến gia đình em, đều nói là một gia đình hoàn hảo, có thể lực về kinh tế, vợ chồng hạnh phúc, 3 đứa con ngoan ngoãn học giỏi. Tất cả mọi người đều cảm thấy tự hào, không ai nói ra, nhưng ai cũng cố gắng về giữ cái hình ảnh ấy. Việc em không nghe lời bố mẹ vào nhà nước làm đã làm bố mẹ em buồn rất nhiều. Vì theo quan niệm của mọi người, con gái làm trong đó ổn định, có thời gian lo cho gia đình. Nhưng em lại không muốn như vậy, em còn trẻ, mới ra trường, em muốn thử sức mình chứ không muốn trói buộc mình trong cái khuôn khổ ấy, mặc dù sau này, thì em cũng muốn có một công việc tốt, giành nhiều thời gian cho chồng con. Hai nữa là biết em quen bạn ở xa như vậy, bố mẹ sợ con gái khổ, xa nhà không có ai bên cạnh. Lại gặp anh ấy rồi, mới ra trường lương không được cao, gia đình anh ấy lại làm nông bình thường, nên bố mẹ em cương quyết không đồng ý. Có lần, em xin phép bố mẹ vào trong đó để gặp người yêu em một lần, chỉ một lần thôi để giải quyết mọi chuyện, bố mẹ không đồng ý, nên anh ấy mới ra thăm em. Mới đây, thấy em vẫn còn liên lạc với anh, mẹ em đã nói như đay nghiến, sao bảo gặp một lần rồi thôi...
Bản thân em, em không biết mình có bị ảnh hưởng bởi lối sống và cách suy nghĩ trong đó hay không, nhưng em đã rất nhiều lần bất đồng quan điểm với cả nhà, về chuyện tiêu cực trong công việc, về cách thể hiện lối sống, về cách hưởng thụ...1 mình em một ý kiến, dần dần thì em trở nên cô lập, em thu mình lại một góc, ít giao tiếp và nói chuyện với ai. Chị gái em, đang có một công việc rất tốt tại một ngân hàng, xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, được lòng tất cả mọi người. Và vì thế, mọi người đem so sánh em với chị gái, hình ảnh của em lại càng méo mó đi, em lại càng thu mình, lại càng không muốn giao tiếp...
Đó là tất cả những gì về cuộc sống của em, các anh chị ạ, về chuyện tình cảm, em và anh ấy vẫn còn yêu, em nhận thấy, anh thương em quá nhiều, và đến với anh, cho dù về vật chất chúng em không đầy đủ, nhưng em sẽ hạnh phúc. Hơn thế nữa, cả 2 chúng em đều được học hành, em muốn cùng anh gây dựng một tương lai nơi đó. Nhưng em lại sợ, sợ những điều như mẹ em nói, con gái xa gia đình sẽ khổ lắm. Và ở ngoài này, chắc chắn em sẽ có một công việc rất tốt, vì bố em quan hệ rộng, con trong đó, em phải tự mình bươn trải, tự mình xoay sở lấy. Điều làm em trăn trở nhất là con gái, được bố mẹ nuôi lớn bằng này, đươc bố mẹ lo cho từng chút như vậy, em quyết định như vậy có tàn nhẫn với bố mẹ quá không, em phải làm gì để báo đáp được cho bố mẹ em, em phải làm gì để trọn vẹn đây. Rồi nếu như 2 đứa em không đến được với nhau, em còn cơ hội để trở về nữa hay không. Các anh chị giúp em với. em sắp rơi vào trạng thái trầm cảm mất rồi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài của bạn xong mình thấy mình và bạn có điểm giống nhau. Bạn ơi! Chuyện của bạn và ng yêu thế nào rồi?
Mình cũng đang...