Ngày xưa yêu nhau anh luôn dành tất cả thời gian cho em. Em đã quen với việc đó. Nên có nhiều lúc em trai anh ấy rủ anh đi đâu đó, em cũng nhõng nhẽo anh đừng đi hoặc cho em đi theo với. Anh cũng vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng nay thật không thể ngờ, 1 tai nạn đã khiến em ấy ra đi đột ngột. Và mặc nhiên em trở thành 1 kẻ tội đồ trong mắt anh.


Em biết nỗi đau mà anh đang gánh chịu quá lớn, em bất lực không thể làm cho anh nguôi ngoai. Xa anh, em nhớ anh. Em nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa yêu nhau của mình, thì lại làm anh nhớ đến em trai anh. Nhớ đến những ngày tháng anh bỏ rơi nó. Em nói anh đau 1, thì em đau 10. Anh nói: Vậy sao? Em làm sao hiểu được cảm giác khi mất đi người thân vĩnh viễn. Khi mà có rất nhiều điều anh chưa thực hiện được với nó khiến anh luôn day dứt.


Em biết bây giờ nỗi đau trong anh đã lấn át tất cả, kể cả em, kể cả tình yêu 3 năm qua của chúng ta. Em biết em không còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi.


Có lẽ em sẽ phải can đảm buông tay anh, để anh thực hiện ước nguyện của ba mẹ. Tìm 1 người vợ khác, giỏi giang hơn em. Có thể sinh cho ba mẹ anh những đứa cháu. Điều mà em đã không thể làm được. Em cũng đã nói sẽ buông tay anh rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào em làm được điều đó. Lần này em cũng không biết mình có làm được không...


Chồng ơi, để em được gọi anh như thế thêm 1 lần nữa. Anh bình an nhé!...