các chị tư vấn dùm em nhe!!!


Em sinh năm 1984, quê Miền Tây. Cá tính hơn mạnh mẽ và dứt khoát. Cuộc đời em không biết phải nói từ đâu nữa.


Mẹ em đã rời bỏ em khi em tròn 7 tháng, lý do: tự tử. Đến bây giờ vẫn không ai có thể nói rõ được lý do vì sao của em tự tự mà chết trong khi em vẫn còn đỏ hỏn.


Em lớn lên trong vòng tay của gia đình nội, bà nội đã nuôi em từ lúc ấy. Cha em thì là người bạo lực và gia trưởng. Bên ngoại thì do đỗ lỗi bên nội làm chết đi con gái duy nhất của bà nên cũng không nhận em. Gia đình nội cũng không khá giả gì, cha em lại làm ăn thua lỗ.


Cứ như thế lây lất qua ngày em cũng học xong hết lớp chín. Khi bước sang độ tuổi yêu đương thì em “yêu” 1 người con trai, người đó cũng để ý em nhưng do còn quá nhỏ nên chúng em không ai nói với ai cả, học và học. Thời gian cứ thế trôi đi đến năm lớp 12, người mà em “yêu” bỗng dưng quậy lên và không học hành gì nữa, nghĩ học.


Lúc này em chơi thân với 1 cô bạn, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ, cùng nhau đi học, cùng nhau về, cùng đi chung học thêm,... dần dần hình như 2 chúng em không muốn tách rời nhau nữa. Và cuộc đời em bắt đầu không bình thường từ đây.


Thiếu nhau chỉ nửa ngày cảm thấy nhớ vô cùng, nhưng cũng chưa đi đến quá giới hạn nào. Rồi hết lớp 12, em đậu trường ĐH Kinh tế TPHCM, cô bạn (L) thì ĐH Cần Thơ ngày sư phạm. Cầm giấy trúng tuyển trên tay mà lòng thì chẳng thấy vui gì cả. Rồi trong nước mắt em lên SG học. Chúng em đã hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Trong 4 năm ĐH thường xuyên viết thư (1 lần/ tuần) và gọi điện hỏi thăm. Và mỗi lần về chúng em gặp nhau và hôn nhau.


Trong thời gian này cũng có nhiều chàng trai theo em nhưng em chỉ nghĩ đến L


Hết 4 năm em quay về quê, L cũng đi dạy xa nhà, ở gần hơn 1 chút nhưng cũng không gặp được nhau thường xuyên vì L sợ,...Cứ như vậy 10 năm trôi qua thật lặng lẽ, cùng yêu thương chăm sóc cho nhau nhưng rất sợ, rất sợ,...


Đến 1 ngày L nói sẽ đi lấy chồng, em vô cùng đau đớn như muốn chết đi (lần thứ nhất) rồi không liên lạc nữa, rồi bỏ em bơ vơ cũng không cho em biết thông tin gì về L cả.


1 năm trôi qua, qua nhiều thông tin trên internet, em gặp anh – 1 anh chàng gay muốn quay lại vì chữ hiếu. Lúc này thật sự em cũn không biết là mình ó phải là les không, vì em chỉ yêu L mà thôi, với con trai em không ghét nhưng vì đã có L nên không để ý đến ai. Trong luc này em hoang mang lắm, chọn người bình thường sợ mình không làm tròn bổn phận.


Qua tìm hiểu và gặp gỡ em và anh chàng gay kia (P)- quê anh cũng ở Miền Tây. em và anh ấy đã tiến đốn hôn nhân với lời hứa: em sẽ làm bình phong cho anh để anh khỏi đau khổ như em và anh sẽ cùng em có những đứa con thật xinh, em sẽ phải lên SG sống với anh.


Thật bất ngờ trong thời gian để cưới hỏi hình như em đã yêu anh mất rồi. Và anh cũng có tình cảm với em. Trong lúc này anh luôn cho em niềm hy vọng cuộc sống của mình đúng nghĩa 1 gia đình và anh cũng hứa với em điều đó. Em thấy anh là người tốt nhất trên thế gian này.


Đêm tân hôn em hồi hộp lắm không biết anh ấy là gay thì sao nhỉ, nhưng nó cũng bình thường như cặp vợ chồng khác. Quan hệ xác thịt ngày càng em có tình cảm với anh. Vì chưa chuyển được công tác nên sau khi cưới em phải ở quê 2 tháng, còn anh ở SG. Cũng có những lúc anh về thăm em chúng em cũng quan hệ như những cặp vợ chồng bình thường.


Chuyện xảy ra từ lúc em lên SG, mà đến bây giờ được hơn 1 tháng rồi, em luôn sống trong đau khổ và không lối thoát. Từ lúc em lên SG anh bỏ em ở nhà 1 mình (em rất sợ ma) không ngủ ghê gì được cả. Sau cuộc cãi vả, anh cũng an ủi em và nói hãy thông cảm cho anh, chúng mình cùng cố gắng nhe. Em cảm thấy tình cảm vẫn còn bình thường, nhưng sau khi anh về người tình 1 đêm thì tỏ thái độ khác hẳn (câm ghét em lắm vậy) và chúng em không quan hệ nữa.


Anh đã cho em thấy bộ mặt thật “cưới em để che mắt thiên hạ và vui lòng mẹ cha” tình cảm với em chỉ là giả tạo. Em bơ vơ giữa dòng đời 1 lần nữa, bỏ cả công việc, gia đình, bạn bè lên đây với anh, bây giờ muốn quay trờ về cũng không được, công việc đã xin nghỉ, còn gia đình thì nói như thế nào đây.


Cuối cùng anh và em đi đến thỏa thuận anh ở với em vào thứ 2,3,4,5. còn ở với người tình của anh 6,7,CN. Và bỏ ý định sinh con, anh không muốn sinh nữa. Vậy mục đích của anh là gì đây? Trong lúc này em chỉ đi học ngoại ngữ thôi vì dự tính là sau khi lên SG em sẽ đi học ngoại ngữ 2.5 năm trong lúc đó hì sinh con luôn (còn nói là sinh 4 đưa nữa chứ). Thôi thì cũng lỡ rồi.


Không quan hệ 2 tuần thì tự nhiên sáng sớm Chủ nhật anh chay qua (vì CN là ngày anh ở với người tình) nói nhớ em và chúng em đã quan hệ. Thôi thì cuộc đời em còn gì nữa đâu mà sợ, làm tròn bổn phận của người vợ. Từ thứ 2-thứ 5 tuần kế chúng em cũng quan hệ và âu yếm với nhau. Thứ 6 anh về bên kia, đến thứ 2 qua thì không đụng vào em nữa, thái độ thay đổi 180 độ, em không hiểu lý do. Và thứ 3 anh lại về bên đó (nói là bạn anh bệnh) trong khi em cũng đang bị bệnh mà. Và gây nhau, cuối cùng anh quyết định: từ nay không quan hệ nữa cho đến lúc tình cảm phát sinh lại và muốn có con.


, bây giờ em phải làm gì đây? Ly dị? Sống như thế? Phải sống trong đau buồn và khổ nhục vậy sao? Nếu đi thì em sẽ đi đâu? Trong khi lúc này ở SG tiền bạc đều do anh đưa em 1 cách hạn chế. Em muốn nói tất cả cho gia đình anh biết để cùng nhau có cách giải quyết được không?


Xin tư vấn dùm em, em rối lắm rồi!


Em xin chân thành cảm ơn!