Các bạn à, thật sự hiện tại tâm trạng tôi rối bời chẳng biết phải giải quyết sao cả?


Chuyện là,


Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 6 năm. Chồng tôi là một người rất hiền lành, không rượu chè, không hút thuốc nhưng sống khá vô tâm. Mỗi lần tôi bệnh là y như rằng chỉ có mẹ chồng tôi chăm sóc, còn chồng tôi chỉ ngó lơ.Cũng nhiều lúc buồn tủi thân lắm mnhưng thương mẹ chồng nên tôi cũng cố gắng chịu đựng.



Trước đây do tuổi còn nhỏ nên vợ chồng tôi chưa muốn có con ( lúc đó tôi 21 tuổi, chồng tôi 25 tuổi). Chúng tôi dự định là khi tôi được 24 tuổi thì sẽ sinh con.


Đến năm tôi 24 tuổi tôi nói với chồng là em muốn có con. Và chúng tôi sẽ có con như lúc đầu đã thoả thuận trước khi cưới. Nhưng chồng tôi trì hoãn nói chưa dư giả, với lại anh ấy có kế hoạch riêng cho công ty anh ấy. Lúc đó tôi buồn lắm nhưng mẹ chồng tôi khuyên nói thôi 1 năm nữa rồi có cũng được để chồng tôi thực hiện mục tiêu.


Tôi cũng ầm ừ rồi cố gắng làm việc để kiếm thêm, tôi mở công ty riêng, thu nhập cũng khá ổn định, chồng tôi cũng có công ty riêng và một cái quán nhỏ, cuộc sống cũng tương đối ổn.



Và rồi đến năm tôi 27 tuổi, tôi lại nhắc đến chuyện có con, lúc này chồng tôi nói với tôi là ổng không muốn có con, vì làm con người khổ lắm nên không muốn có.


Các bạn à, ảnh là con trai một, trách nhiệm đổ lên đầu tôi rất cao. Ra đường thì cứ mang cái tiếng " cây độc không trái, gái độc không con", gặp họ hàng bà con ảnh thì cứ bị nói là lo giữ dáng, không chịu sinh con. Mẹ ảnh thì mong cháu từng ngày vì bây giờ ảnh cũng đã 32 tuổi rồi. Tôi cũng muốn có bé.


Tôi đã dùng đủ biện pháp để nói chuyện với chồng ngọt ngào có, đòi li dị có, nhưng chồng tôi vẫn thế, vẫn không muốn có con.


Hôm nay, tôi có nói chuyện với chồng nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên quan điểm không muốn có con. Giờ tôi phải làm sao? thật sự thì tôi rất yêu chồng nhưng tôi không thể sống một cuộc sống như vậy hoài các bạn ah.