Chồng thường xuyên nhậu và bất đắc chí, vợ chán nản
Không biết tần suất nhậu của chồng các mẹ ntn, chồng em hầu như cuối tuần nào cũng nhậu, trong tuần thì mất mặt 2, 3 tối. Không đi thì thôi, đi thì cực hoành tráng, nếu để thoải mái sẽ đi từ sáng đến khoảng 12h đêm, thường xuyên về sau 11h, nhưng chán nhất là đã ra khỏi nhà là không biết đường báo. Mọi biện pháp đưa ra từ ân cần nhẹ nhàng, đến cãi nhau ỏm tỏi chỉ được 1, 2 tuần là đâu vào đấy.
Em chán cảnh nhìn thấy chồng về nhà mặt mũi đỏ gay, chán cảnh sáng sớm thức giấc trong phòng ngủ nồng nặc mùi rượu. Khi yêu chồng cũng nhiều bạn và hay nhậu nhưng lúc đấy thì nghĩ khi thanh niên ai chẳng ham vui thế. Hôm vừa rồi 2 mẹ con về bà ngoại 3 ngày, chồng cũng alô í ới nhớ nọ nhớ kia, nhưng khi về đến nhà chẳng thấy chồng đâu, chồng bảo đưa anh họ ra bến xe rồi lặn 1 hơi đến 10h tối, chẳng alô 1 lần là a đi đâu, mấy h về. Bthường toàn e chủ động gọi hỏi nhưng hôm qua thì chán quá chẳng buồn hỏi luôn.
Của đáng tội chồng e lại phải ở nhà do bmvợ cho (mượn), tài chính cũng ko bằng vợ, ô í lại tự ái cao, lúc say về là la toáng lên tôi là thằng chẳng ra gì, là cái giẻ rách, sống thế này nhục lắm. Em thì quá chán nản vì lần nào cãi nhau cũng ra cái chuyện này. Mặc cho vợ có nói gì thì tự ái cũng quá to và cái nhục của ô í cứ tăng theo thời gian. Em cảm thấy khi ở nhà ô ấy ko thấy thoải mái, ra đường chém gió với bạn bè thấy mới được là chính mình, hic. Ô í ní sự là phải đi tạo quan hệ để còn làm ăn, dưn khổ nỗi cái tạo quan hệ này từ khi quen đến khi cưới được 7, 8 năm mà em vẫn chẳng thấy có rì thay đổi.
Giờ em mệt rồi, em ko còn muốn 1 gđình mà bữa ăn chung là hiếm hoi, ko còn muốn cứ phải trở đi trở lại nghe chồng nói với mình ở thế này tôi nhục lắm. Em cũng chả biết làm sao, giúp chồng phát triển sự nghiệp e ko có khả năng vì ô làm khác nghành nghề e, hay cứ im đi để chồng đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về, nhậu nhẹt gì cũng mặc xác.
Hic e chỉ mong 1 ô chồng bình thường, đi ra khỏi nhà biết alô báo cho vợ, cuối tuần giành ngày nghỉ để chơi với vợ con, vợ ốm, con ốm nghe được câu quan tâm, vợ chồng có chuyện gì thì chia sẻ với nhau thế là quá đáng lắm sao? Thế mà chồng e thì bảo ko bao giờ có được cái người mà e muốn.
Chồng em là người thông minh, có khả năng làm việc, chỉ có điều thân tự lập thân nên rất vất vả, cực nóng tính, suy nghĩ thì rất tình cảm nhưng bị cái sự bất đắc chí che mờ hết. Với ô ấy giờ phải làm sao mà kiếm được nhiều tiền để ngẩng mặt với thiên hạ. Ô ấy rất bảo thủ mà em lại ko thực sự khéo léo nên chẳng thể nào giải quyết được vấn đề.
Em chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ chồng kiếm đủ tiền rồi mới quan tâm vợ con. Thôi có lẽ em buông tay cho ô ấy toàn tâm toàn ý đi kiếm tiền, khi ở với vợ không còn phải thấy nhục thì quay về, biết đâu đến lúc ấy em cũng quen 1 mình rồi (bây giờ cũng chẳng hơn gì mấy) nên chẳng cần có chồng nữa.
Hic khi lấy chồng nghèo em đã ko lường hết tự ái của đàn ô lại khủng khiếp thế, cứ nghĩ TY sẽ làm được tất cả, đúng là ngây ngô
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến khi hơi thành đạt được một tí thì coi thiên hạ chẳng ra gì ... hic ... hic...
Mẹ nó đã biêt cần làm gì với cái xiền ấy chưa hay còn đưa xiền để ổng nhậu tiếp vậy...
Trời ơi vậy là nếu em cứ sống với chồng em thì tới 50...