Đêm khuya con ngủ rồi,mình buồn quá không biết nói với ai.đành lên đây tâm sự cùng các mẹ, biết đâu tìm được câu trả lời.
Chung quy cũng lại chữ tiền.Số là vợ chồng mình cũng không còn trẻ,cũng chưa già, ngấp nghé 30.Nhưng đến với nhau lúc chưa có gì.Cả hai cùng nghèo cả.Chồng mình nói chung nhìn ngoài vô ko có gì phải chê, chưa đánh vợ bao giờ, không nói dối, cũng không bồ bịch....Ai chẳng có tính xấu, nhưng tính xấu của chồng theo mình lại là .. thích an nhàn .
Ngày xưa có mỗi 2 vc, sao cũng được, có nhiều tiên nhiều, có ít tiêu ít.Chồng làm ra tiền chỉ đủ chi tiêu đóng tiền thuê nhà,và đi chợ lặt vặt.Còn lại những chuyện cưới xin, những khoản đóng góp quà cáp gia đình đều là tiền của mình.Vì lương mình cao hơn chồng.Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như mình không sinh em bé.Từ ngày mang bầu, mình đâm ra lo sợ nhiều thứ.Sợ nhất là sau này,mình trờ thành người gánh cái gánh nặng tài chính cho cả gd.Mà cuộc sống của mình sướng khổ sao cũng được, nhưng để con chịu khổ thì rất tội.Mình đem suy nghĩ này chia sẻ với chồng, cũng gợi ý chồng nên chăng kiếm việc gì đó làm thêm vừa để có tiền, vừa năng động hơn( chồng mình làm nhà nước, thời gian rảnh khá nhiều).Chồng nói chỉ thích an nhàn,rồi than xã hội giờ muốn làm gì cũng phải có quen biết,có mối,mệt lắm.Còn chỉ trích mình khi mình thử làm ăn buôn bán.Mình nói thà thử làm mà thất bại,còn hơn không dám làm gì bao giờ.Thì chồng nói, chỉ thích cuộc sống an nhàn thôi,an nhàn mà yên ổn.,mình chỉ bày vẽ rồi làm gì cũng ko nên chuyện.
Nói thêm nữa là chồng mình mới mua đất, tiền lãi thì ông bà nội nói trả cho 2 vc ,còn tiền nợ gốc thì ko thấy chồng nói gì đến kế hoạch trả, chắc chờ sau khi mình nghỉ sinh xong đi làm lại rồi trả quá.
trước khi sinh mình có để dành được ít tiền, thì bên nhà chồng có việc, mỗi người đóng góp 1 ít, mình cũng góp vài chục ,xong còn có 1 nửa để lo tiền nuôi con sau sinh,chồng lại còn hỏi mình còn không để mà mua đất.Thật hết biết.Đến giờ sinh con xong cũng chưa thấy đưa về cho mình đồng nào.Mình cũng không dám hỏi.Chỉ nói anh có ý định làm gì thêm không,thì lại gạt đi như ở trên kia đã nói.
Bồng con, nghĩ đến tương lai, sao mà thấy nản quá.Chẳng lẽ cả đời mình một mình lặn lội mãi,không san sẻ được cho chồng chút khó khăn nào.Mình nghĩ mà khâm phục các mẹ dám nuôi con đơn thân.Chắc nếu ko sợ điều tiếng xã hội,có lẽ mình cũng như vậy.Thà vất vả còn hơn ở bên 1 ông chồng vô lo vô nghĩ, ko có ý chí gì cả, đã vậy rất gia trường,nói chuyện với vợ mà lúc nào cũng nhắc đến" tôn ti ",nghe như giáo huấn vậy.
Gia đình chồng rất tốt,tuy nhiên hay can dự vào chuyện của 2 vc quá, nhiều lúc tức điên vì chuyện ko có gì mà cũng đến tai chị chồng,mẹ chồng.Chồng còn bảo mọi người muốn tốt cho em mới làm thế.Mình thì thấy đó ko phải cuộc sống của mình nữa, đôi khi sợ đến mức ko muốn nghe điện thoại.
, bữa giờ mình và ax căng thẳng luôn, ko ai nói với ai câu nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua chị chồng tự nhiên nổi hứng tỉ tê...