Em lập gia đình vào ngày 30/7/2012, zị là được 10 tháng rồi, đủ để em thấy gia đình chồng tệ và chồng cũng tệ cực kỳ
Chuyện gì mà đụng đến tiền bạc là bản chất con người lộ ra hết. Em tổ chức đám cưới tại nhà hàng TSN, ban đầu ba má chồng em thỏa thuận với ba mẹ em là đám cưới 2 ổng bả sẽ lo, zị mà lúc đặt cọc tiền nhà hàng 40% là 40t bả lại đòi chồng em trả lại, trong khi đồ đạc trong phòng từ bàn tủ quần áo là do vc em sắm, tổ chức đám cưới thì tính toán chi li, ba mẹ em rất là dễ chịu mà cũng phải lắc đầu. Mẹ em thấy họ iu tiền hơn con nên mới bảo với họ là mẹ mang tiền theo trong ngày cưới để trả tiền nhà hàng (vì bên đó nói trong lúc đãi tiệc sẽ đếm tiền mừng của khách ra trả tiền nhà hang). Nhà em thì không giàu có gì nhưng mà ba mẹ em rất phóng khoáng, ba mẹ em ở nhà mặt tiền q1 nhưng cũng phải làm việc rất nhìu còn bên đó nhà ở trong hẻm tận gò vấp bà má chồng thì ăn ở không còn làm biếng, chỉ có ba chồng đi làm. Trước khi cưới ba mẹ em có mua chiếc xe NouvoFX cho chồng em trị giá 42t, cho nên đặt cọc nhà hàng chẳng đáng là cái gì so với bố mẹ em, em lại ghét nhật là ai nói hai lời, cho nên em coi sau khi cưới xong nếu như họ đối xử zới em tốt thì em bỏ qua.
Ở nhà chồng được 2 tháng là vc em dọn về nhà ba mẹ đẻ của em, phải nói đúng là bản chất con người càng ở chung thì càng lộ. Ban đầu em về đó ở không quen do phòng thì nóng kinh khủng lại ngay mùa hè mới đau, tối thì máy bay cộng thêm gà kiu um sùm, cả tháng trời mới ngủ đc. Sáng t7, cn là phải xuống ngồi nói chuyện với ổng bả, coi 2 người đóng vai gia đình hạnh phúc, mặc dù vai diễn rất là tệ nhưng em cũng phải cố gắng vỗ tay. (Em cũng xin dành vài dòng pr má chồng em lun. Công việc chính của má chồng em là ngồi lê đôi mách và vạch áo cho người xem lưng, lịch làm việc của bả như sau: 7h30 dậy, đi mua đồ ăn sáng mang về cho bả và ông ba chồng, bả vừa ăn vừa uống cafe đá, rồi ổng đi làm, bả ra đường tám chuyện với hàng xóm, đến 10h hay 10h30 thì đi chợ, nếu siêng thì đi chợ cách nhà 2 con hẻm còn lười thì chạy ra đầu đường mua đại cái gì đó, rồi đi nấu cơm, xin lưu ý lun là mỗi bữa cơm chỉ có 2 món: canh + đồ mặn hoặc đồ xào + đồ mặn chấm hết đến 11h30 là ăn cơm xong, chén bát để đó để ổng đi làm về rửa, bả ngồi coi tivi đến 12h là lên phòng nằm coi tivi + ngủ trưa, ngủ tới chiều 3h30 là xuống nhà đi tám tiếp tục, 5h30 tiếp tục nấu cơm nếu cơm và đồ ăn trưa hết còn ko thì hâm lên, 6h30 ăn cơm tối 7h coi tivi, 7h30 lên phòng nằm coi tivi và ngủ, thế là xong 1 ngày. Công việc của bả chỉ có zị còn rửa chén, quét nhà lau nhà, giặt đồ phơi đồ ủi quần áo là ba chồng em làm, mấy ông cán bộ thường như zị cho nên kết quả là ba chồng em có bồ nhí. Chính vì vậy nên ba chồng em đc bà má chồng pr cho khắp xóm đó bít và khi em về ở đó là em cũng trở nên nổi tiếng khu đó hahahaha)
Ở nhà chồng em chà nhà tắm, lau bàn thờ, quét lau nhà dưới, dọn sân và t7 cn ở nhà em hay nấu cơm hoặc phụ bả nấu, thành thật mà nói mấy công việc này đối với em là chuyện nhỏ vì ở nhà em còn làm nhìu việc hơn như zị nữa. Nhà đó keo cực kỳ nên ko có gì ăn vặt, em và chồng thì hay ăn vặt nên cứ t7 hàng tuần là tốn 500k tiền đi siêu thị mua bánh trái, sữa, yaourt mang về để tủ lạnh, thèng em chồng như bắt đc vàng em í ra sức ăn như trâu bò, ăn khí thế lun, mặc dù vc em mua nhưng cũng ít ăn vì đi làm cả ngày, tối về thì ăn cơm no rồi nên cũng ít ăn (cơm tối thì cũng ít ăn ở nhà bmc đa số là ăn ở nhà mẹ em vì nhà mẹ em nhìu đồ ăn ngon). đi honeymoon zìa cũng có quà cho mọi người, mua cái gì cũng bị bà mc chê bai (chắc đó là bịnh kinh niên), có lúc đi siêu thị cũng mua cho thèng em chồng cái áo sơ mi để nó đi làm, sinh nhật nó thì cũng cho nó 1t, sinh nhật má chồng thì đc chiếc nhẫn 10k kèm theo giỏ hoa tổng cộng là hơn 2t của em zị mà vẫn bị chê, và 1 lần dẫn cả nhà đó đi xem kịch cũng bay của em hết 1t vì có bao ăn uống. Em thấy em cho quá nhìu và đến lúc em phải nhận nên em ngừng cho, em ngừng đưa tiền hàng tháng cho bả vì chồng em bị bịnh gout nên ở nhà mẹ đẻ em, thế là bộ mặt thật hiện rõ từ đây, ăn thì nói thẳng mỗi người 2 con cá bé tí nghe bùn cười ghê, 2 vc em về thì nói ko có cơm tự mà đi ăn thế là 2 vc em dắt nhau ra ngoài ăn, lớn mà chơi trò con nít, zị mà em ở đó 2 tháng nghe đc 2 lần câu nói "ba mẹ rất thương con cái", trong khi em sống mấy chục năm với ba mẹ đẻ em chưa bao giờ nói ra câu đó. Em cũng chẳng phải là một đứa thiếu thốn ko nhà ko cửa mà phải ở lại cái nhà đó nên vc em dọn về nhà mẹ đẻ em sống, cái ngày dọn đi em mang tiền tháng em thiếu đến để trả bả, chắc có lẽ bả ko nghĩ em đưa tiền cho bả nên bả chơi chiêu mới lấy cái tủ quần áo của vc em, bả thít thì đưa khỏi đưa tiền. Tối về ba chồng em gọi dth cho chồng em bảo trả lại tiền cái tủ, đúng là 2 ông bà này hợp ghê, bà đánh ông xoa, mà đời nào lấy, coi như làm từ thiện. Em cũng tự an ủi mình thôi thì gia đình chồng tệ chủ yếu là chồng mình tốt, minh lấy chồng chứ có phải lấy gia đình chồng đâu, nhưng giờ em cũng bó tay zới chồng.
Chồng em ở nhà bm đẻ em ko tốn 1 xu, ngủ thì ngủ máy lạnh, ăn thì ăn ngon, ăn sáng thì kiu ngta bưng tới nhà ba em trả tiền, từ đó đến giờ chồng em mà đưa đc 1 cắc cho ba mẹ em em chết liền, cứ tới giờ ăn là kiu xuống ăn, ăn xong thì lên lầu ôm dthoại hay laptop. Thời gian chuẩn bị để mở quán kem ở nhà bác em phải nói là gian nan vô cùng, lần đầu tiên ra làm ăn gặp bao nhiu là áp lực, cái gì cũng phải tự mình làm, em còng lưng ra lau nhà dọn dẹp trong khi chồng em ngồi ôm dthoại chơi game, bác em đi ngang qua nhìn cũng phải lắc đầu, lần đó em nhục kinh khủng khiếp, chị em con của bác lấy chồng bên Đức giàu có rất đáng tự hào, trong khi chồng mình ...... tủi thân kinh khủng, đã vậy còn là gánh nặng của ba mẹ mình. Cái ngày em mang thai, em nói là em mang thai phải nhẹ nhàng, chạy xe phải từ từ, mà ổng cứ bảo em lo xa, có chuyện gì xảy ra đâu, ổng ngày nào cũng lên mạng update thông tin đầy đủ trong khi vợ con mình như thế nào thì ko bít, tối đi làm zìa là ko ôm dthoại cũng ôm laptop, em thì bỏ nằm ở đó, rồi lúc em mang thai đc 8,5 tuần thì vc em cãi nhau, em giận lém, em khóc mấy đêm liền mà ổng có bít đâu, rồi đến khi siêu âm thì em bị thai lưu ở tuần thứ 9, em khóc từ phòng khám của bsi cho đến vô Từ Dũ rồi đến An Sinh, em giận ổng kinh khủng, cho nên em đối xử zới ổng như ổng đối xử zới mẹ con em tối nào em cũng ôm laptop, giờ ổng thấm thía lắm, nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thấy vợ cực khổ mà giơ mắt ra nhìn chứ chẳng bít giúp gì, nhờ coi xe cho khách thì coi đc 1 chút rồi bỏ zìa, trong khi quán có mình em bán mà lúc ấy đã 10h30 tối rồi, mà đâu phải lúc nào cũng nhờ chỉ thỉnh thoảng thôi, càng nói càng bùn lòng thêm.
Nói chung giờ em đang tự hỏi là em lấy chồng hay nuôi đứa con to xác cho người ta.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1