các mẹ ơi em mới lấy chồng được gần 1 năm, hiện nay em đang mang bầu sắp sinh. Trưa nay vợ chồng em ngồi chơi em mới nói vui rằng tranh thủ lướt web xem có trang nào đang có chương trình tặng quà gì không để đăng kí. Chồng em liền bảo là em tìm quà mua tặng cho chồng ah (còn tuần nữa là tới sinh nhật xã nhà em ạ). Em cười và bảo: chồng sướng nhé dc tặng quà liên tục hết đồng hồ lại ví (chồng em thích đồng hồ đeo tay và mới mua qua mạng 1 chiếc, em trả tiền bằng tiền mẹ em mới cho mua sữa-em đang bầu bí thất nghiệp ở nhà ko làm ra tiền ạ. Vài hôm trước hai vợ chồng đi phố em cũng bảo chồng là đi mua ví tặng chồng sinh nhật vì ví chồng em đã rách lắm rùi-cái này chồng em tự tay trả tiền ạ, vì em thai thấp hạn chế đi lại đi đâu mua gì chồng em đi luôn nên em ko giữ tiền). Chồng em bảo luôn rằng mua ví không phải bằng tiền của em làm ra, hoặc ít nhất em cũng nên dấu tiền (trộm tiền) đi để mua quà sinh nhật cho chồng. Em thấy tủi thân quá các mẹ ah thế là rơi nước mắt khóc tu tu. Chồng em ko nói gì lúc sau đi ra ngoài 1lát rồi vào phòng thay quần áo đi bảo với em rằng: a đi có việc,rồi đi luôn.
Cưới nhau chưa đầy 1 năm, em bỏ công việc về quê với chồng ko tìm được gì làm chân yếu tay mềm lại bầu bí luôn thành ra kinh tế chồng em phải cáng đáng cả. Bà ngoại thương con gái tháng tháng vẫn cho tiền mua sữa, các chị gái cũng bù trừ cho thứ này thứ nọ hoặc thi thoảng cho tiền tiêu vặt tuy ko nhiều nhưng cũng quý với em lắm, quần áo cho em bé thì mình ko phải sắm gì cả vì bà ngoại và các bác lo hết cho rui. Em cũng thương chồng vất vả lo kinh tế chạy đôn chạy đáo ngoài đường nên em luôn cố gắng dọn dẹp nhà của gọn gàng, cơm canh nóng sốt khi chồng em về tới nhà. Chồng em cũng chu đáo, khi ăn cơm lúc nào cũng nhường em phần ngon, gắp thức ăn cho vợ liên tục, đối với bên ngoại cũng ko có gì đáng chê. Từ ngày lấy vợ, chồng em cũng ko la cà, đi đâu về việc đầu tiên chồng em làm là tìm vợ xem vợ đang làm gì và có những cử chỉ rất tình cảm.
Tiện thể nói nhỏ với các mẹ chuyện này vợ chồng em đang chuẩn bị mua nhà, chồng em và chủ nhà đang làm thủ tục em thấy chồng có đưa chứng mình thư của chồng cho người ta, em mới nửa đùa nửa thật bảo chồng rằng tài sản phải đồng sở hữu chứ nhỡ đâu em bán hết vàng ,xe mua nhà với chồng rồi chồng đi với con nào thì em ra đường ah. Chồng em trả lời vô cùng nghiêm túc rằng: đấy lo được được tất thì cho đứng tên một mình, trả được tiền thì đứng tên. Em cáu quá mới bảo: chồng phân biệt tiền chồng tiền vợ đấy ah, kể cả chồng bỏ ra tất thì em cũng ko là gì ah, của chồng công vợ, hoặc ít nhất chồng cũng bảo qua em một tiếng rằng em có muốn đứng tên không hay chỉ mình anh. (việc vợ chồng em mua nhà em có vay bên ngoại một phần ba, vàng hồi môn của em cũng gom hết đưa chồng để đi bán, túm lại không phải chồng em lo toàn bộ tiền mua nhà).
Em nằm khóc mãi dù chồng em đã đi khỏi nhà dc một lúc. Em không hiểu thực ra chồng em đối với em như thế nào, vợ con trong lòng anh ấy có ý nghĩa đến đâu. Mai mốt nếu chồng em thành đạt và em vẫn là một bà mẹ thất nghiệp thì chồng em sẽ đối với em như thế nào. ( trước khi lấy chồng em cũng có đi làm ở phố nhưng vì chồng em làm ở quê và anh ấy cũng ngỏ ý muốn em về vì anh ấy còn chăm sóc bố mẹ nên em đồng ý bỏ công việc theo chồng) Liệu em có quá lo lắng về một tương lai xa không các mẹ!?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tài sản phát sinh trong thời kì hôn nhân là tài sản chung, huống gì tiền...