Chả là thế này, em mới lấy chồng được 2 tháng thôi, và em thấy đa số các gia đình thì vợ là người quản lý chi tiêu. Và em cũng thấy rất nhiều vấn đề nảy sinh mà nguyên nhân là quanh quẩn mấy chuyện tài chính thu chi trong gia đình. Ngay từ khi mới kết hôn, em đã chọn cho mình 1 tâm thế ngược lại, em không biết là như thế vê lâu dài thì có gì không ổn không? :D. Vì hiện tại thì em thấy rất thoải mái.


Sơ lược về gia đình em 1 chút. Em sống cùng với bố mẹ chồng. Kinh tế gia đình thì chồng em là trụ cột. Cụ thể hơn 1 chút thì chồng em đang nuôi em :|. Em không dám tự nhận chồng em là người phóng khoáng, nhưng ít nhất anh í không phải kiểu đàn ông "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", và cũng chưa bao giờ tiếc em điều gì cả (hay vì bọn em mới cưới nên thế :-/). Hàng tháng, khi em chưa đi làm, chồng em vẫn đưa tiền chi tiêu gia đình (và chi tiêu cá nhân) cho em (cũng chưa bao giờ để em phải hỏi). Em cũng không phải là người hoang phí, nhưng cũng chẳng phải là đứa căn cơ :)), nhưng nói chung thì em thấy ĐỦ, nghĩa là không thiếu, không thừa. Em biết thu nhập của chồng em, cũng như "tình hình" tài chính trong gia đình, cũng biết (gần đủ) những khoản chi tiêu của anh í, từ hồi quen nhau đến bây giờ, thì em tạm thấy chồng em chưa bao giờ vung tay quá trán hay chi tiêu gì mà không có lí do cả, nhưng biết chỉ để biết, và chưa bao giờ em có ý định "quản lý". Nên em cứ thắc mắc là tại sao phụ nữ cứ phải gồng mình để quản lý (kinh tế) chồng và quản lý quá nhiều thứ xung quanh chồng như thế? Để mang về quá nhiều nhưng mệt mỏi và xì trét như thế, để rồi lại nảy sinh những mâu thuẫn trong gia đình. Hay vì em còn non nớt, và suy nghĩ nông cạn quá?:-S