2 VC giận nhau, chính xác là chồng giận vợ. Can tội vợ "dám" đi cắt tóc khi chồng đã bảo "không cần thiết". Của đáng tội, đây là lần thứ 2 "dám" vậy nên chồng giận, không thèm nói chuyện với vợ 3 hôm nay rồi (đây cũng là một kiểu bạo hành đấy).
Thực ra, lúc đầu cũng thấy áy náy vì đã lặp lại "tội lỗi". Buổi tối, vợ cho con đi ngủ, rồi đặt gối của chồng bên cạnh gối mình. Cũng định bụng là nếu chồng lên nằm cạnh thì cũng thủ thỉ sorry một tí. Nhưng...Chồng ngồi chơi điện tử đến 2h sáng, rồi rút phịch cái gối, vứt xuống dưới đất và ngủ luôn dưới đất. 3 đêm nay, đêm nào vợ cũng đặt gối chồng bên cạnh và đêm nào cũng vậy, chồng không thèm nằm cạnh vợ luôn. Cũng thấy hơi bực, nhưng cứ cho là chồng không hiểu ý vợ, mà chồng có cái tính cứ giận vợ là không thèm nói chuyện mấy hôm.
Nhưng
Bực là bực cái chuyện chồng giận vợ thì cứ giận, hà cớ gì mà giận cả con.
Con mới có 5 tháng, có biết gì đâu. Bố mấy ngày giận vợ cũng không thèm hỏi gì đến con. Con thì thấy bố là hơn hớn lên, cười toe toét, nhưng bố không nhìn con luôn.
Sáng hôm qua, con ngủ, vợ đi đánh răng rửa mặt cái, vào đã thấy con dậy khóc ở trên giường, bố vẫn nằm ngủ dưới đất, không dỗ con. Lúc ấy bực lắm, đã định nói chồng nhưng lại thôi.
Đến tối hôm qua, chồng đi chơi đến 11 h tối mới về (lợi dụng giận vợ đi chơi để vợ không hỏi được gì ấy mà). Con bị trớ, ướt hết cả quần áo. Ông anh chồng cũng đi chơi về lúc ấy còn chạy lên hỏi thăm cháu bị trớ thế nào. Thế mà ông bố lên không thèm hỏi con một câu, ngồi ỳ ra xem tivi đến 1h sáng mới ngủ. Tự dưng lúc ấy lần đầu tiên trong suốt 7 năm yêu nhau có cảm giác "coi thường" chồng.
Cả đêm ức chế không ngủ được.
Mặc dù trong lòng thấy vẫn yêu chồng lắm nhưng thực sự đêm qua có ý nghĩ là có bỏ nhau cũng không thấy tiếc.
Làm sao mà chồng lại có thể xử sự như thế cơ chứ? Đến mẹ chồng mình còn phải kêu: cái thằng này "thối" thế....