Em con một nhưng từ nhỏ sớm tự lập vì bản tính cũng khá mạnh mẽ, thích tự mình làm chủ cuộc đời, tự quyết cuộc sống của mình. Thời con gái em sung sướng, tuy ko phải tiểu thư trâm anh thế phiệt muốn gì được đó nhưng cuộc sống khá dễ chịu. Mọi chuyện chắc có lẽ sẽ mãi êm đềm như thế cho đến khi em lấy chồng, đây thực sự là quyết định sai lầm nhất đời em, cơn ác mộng bắt đầu từ đây.


Trải qua một mối tình sâu nặng nhưng ko thành, để trốn chạy niềm đau em chấp nhận lấy chồng, bạn bè xung quanh ko khỏi thắc mắc tại sao em lại lấy anh vì so với những vệ tinh xung quanh em khi đó, rõ ràng Anh là người kém nhất. Tới giờ em cũng ko biết tại sao, chắc vì duyên nợ khiến mình rất nhanh chóng tiến tới hôn nhân.


Ox em có 4 chị gái, chỉ mình Anh là con trai, lại là út nên dc cưng chiều từ nhỏ vô tình tạo cho Anh í tính hay ỷ lại, việc gì khó là có chị và mẹ can thiệp nên thú thiệt cách xử lý mọi việc của Anh có vấn đề.


Trước khi kết hôn gần 2 tháng em đã nhận ra em và anh ko hợp nhau, em đã cancel việc cưới xin nhưng đúng là duyên nợ nó trói ng ta vào nhau.


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi mọi việc xong hết em vẫn chưa tỉnh hồn. Thế là bắt đầu cuộc sống mới. Em về làm dâu nhà ng. Khi mới quen Anh, Em cứ hay nói với mọi ng em tốt phước có ng MC tốt tính, lớn tuổi (80) nhưng tư tưởng rất thoáng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến em muốn kết hôn. Đúng là nhìn ng ko thể 2,3 ngày là nhìn được hết.


Em nhìn lầm mấy mẹ ạ :-) đến khi về ở nhà ng ta rồi mới biết đá, vàng.