chồng ơi,


anh có hiểu được tâm trạng của em lúc này không? buồn chán và thất vọng. cô đơn và lẻ loi. anh là chồng em, là bố của các con em nhưng anh chẳng trụ cột, chỗ dựa cho mẹ con em làm mẹ con em thấy bơ vơ và hoang mang không biết phải xoay sở thế nào? trông cậy vào ai?. anh không thể đứng ra tự quyết định mọi cái trong gia đình nhở của mình được, anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, mọi việc từ lớn đến bé anh được bố mẹ gia đình bao bọc cho từ bé, nên đến bây giờ cả khi có vợ và hai con rồi nhưng anh chẳng bao giờ biết tự tay chăm sóc hay lo lắng mọi vấn đề liên quan đến các con và gia đình cả , đó đương nhiên là việc của vợ, ông bà nội, người giúp việc, nên bây giờ mọi cái trong gia đình của mình đều có sự can thiệp của bố, mẹ anh. em không biết phải chịu tình cảnh này đến bao giờ và em có tiếp tục chịu được nưa không? em lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, mọi cái phải tự vương lên trong cuộc sóng vì chẳng ra ngoài xã hội chảng có ô dù nào cả, em đã quen với cuộc sống tự lập, em và anh lớn lên từ hai cuộc sống đối lập nhau vậy mà không hiểu vì sao duyên số lại yêu nhau và lấy nhau. Nhưng sau 6 năm sống cùng nhau em nhận ra chỉ có một điều duy nhất mà anh làm theo ý mình đó là anh yêu và cười em mà không do ai sắp đắt, nhưng đó là việc quyết định cưới em thôi con bắt đầu từ việc tổ chức đám cưới, thì mọi việc là do bố mẹ anh lo, sinh con nưôi vợ con anh cũng là bố mẹ anh lo hết, mặc dù em và anh đều có công việc ổn định nhưng đồng lương không thể đủ sống nhưng bây giờ mặc dù không phải lo về cuộc sống chi tiêu vì mọi cái đã có bố mẹ anh tài trợ nhưng em thấy bất ổn và thất vọng vì làm mình chưa làm được gì để tự lo cho cuộc sống của mình cả, mà còn các con nữa làm sao bố mẹ có thể bao bọc anh suốt cả cuộc đồi được. ma anh cũng không nhận ra rằng khi bố mẹ bao bọc cho mình thì mọi việc liệnquan đến gia đình mình ông bà đều can thiếp vào em thấy không có chút tự do và vô cùng ngạt thở, bây giờ nhiều lúc em không muốn về gia đinh mình nưa nhưng ở nơi đó có hai con em, em không thể không về được. em chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông nào khác kể từ khi lấy anh, nhưng anh biết không bây giờ trong thâm tâm em có cảm giác không còn yêu anh như trước nữa, em cảm thấy chán và không phục anh. em sợ rằng dần dần em sẽ mất dân tình yêu với anh và cuộc sống của chúng ta chỉ là chịu dựng vì con thôi,mấy hôm nay đầu óc em không thoải mái, việc chăm sóc con chưa được chu đáo bây giờ nghĩ lại em thấy thương các con quá. nếu vợ chông mình chia tay thì còn khổ các con biết chừng nào. chồng ơi. anh có hiểu được tâm trạng em lúc này không?