mình và chồng mới cưới được 1 tháng, yêu nhau cũng gần 3 năm rồi chứ ko phải là ít. thế mà 1 tháng qua, lần này là lần thứ 3 chiến tranh lạnh rồi. thật ra là vừa "đàm phán" với chồng xong nhưng ko thành công, vừa ức, vừa bất lực, mình bật khóc, bỏ đi lên phòng đóng kín cửa rồi òa 1 trận rõ to.


sự là đầu tuần mẹ đẻ mình và cô em chồng đến chơi, ở lại ăn cơm cùng 2 vợ chồng. 2 chị em đang sở nấu nướng thì chồng phải đi viếng đám ma. nấu nướng xong xuôi, cả nhà đang đợi chồng về ăn cơm, thì chồng gọi điện nói ko ăn cơm nhà. mình hỏi chông ăn ở đâu, chồng lạnh lùng trả lời 1 câu vô tình "ăn ngoài đường". mình giận lắm, cúp máy luôn chẳng nói năng gì nữa.


chồng mình thuộc dạng lì lợm ko ai bằng. biết là vợ giận rồi nhưng chẳng bao giờ lại hỏi xem giận dỗi chuyện gì, khi nào cần thì mới mở mồm ra nói vài câu.


tối nay ăn cơm xong, mình nghĩ cũng đã đến lúc giải quyết chiến tranh. ngồi cạnh chồng, mình nói rõ với chồng là mình đã rất giận, rất buồn.câu trả lời của chồng nó ko có 1 chút gì gọi là trách nhiệm và tôn trọng nhau hết. nếu mẹ và em chồng hỏi mình vì sao chồng ko ăn cơm nhà, chồng đi ăn ở đâu, chẳng lẽ mình lại trả lời là không biết. ai bênh chồng thì lại bảo mình là người vợ ko ra gì, chồng ko ăn cơm nhà, đi ăn cơm ở đâu cũng không biết. nói với chồng như thế, chồng qua ra bảo mình kém. chồng muốn mình cứ bịa ra là đi ăn với bạn, hay đi ăn đám ma, hay đi ăn với cơ quan.... mình đâu co ngu mà ko nghĩ ra điều đó, mà thật ra mình đã làm thế rồi, mình đã trả lời mẹ là chồng đi ăn cơm với bạn. nhưng nói để mẹ ko phải suy nghĩ thôi, chứ nói xong câu đấy mình lại thấy khổ tâm, thấy như mình vừa lừa đôi chính bản thân mình vì sự thật là mình chẳng biết chồng đang ở đâu


cả.


im lặng thì chồng cho là lầm lì. nói ra suy nghĩ của mình thì chồng chê kém cỏi. quay đi quay lại vấn để vẫn là do mình. các mẹ ạ, mình bất lực lắm. chỉ muốn bỏ nhà đi cho thanh thản thôi =(((( các mẹ cho mình 1 vài lời khuyên được không.