Ngày ăn hỏi cô út thấy ck nó uống nhiều thì khuyên bảo nhưng ck nó bỏ ngoài tai những lời của cô. Cô bất lực nói với nó rồi mày cũng khổ như cô thôi lấy phải thằng chồng nát r. Liệu đấy có phải điềm báo cho cuộc hôn nhân của nó. Cuộc đời cô cũng bao lần lận đận vì chồng r, mà vẫn còn khổ đến tận bây giờ. Ck cô đẹp trai, trắng trẻo, đc bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ chẳng để phải thiếu thốn. Nhưng bản tính ăn chơi, rượu chè cũng dần tàn phá sức người. Đánh đạp vợ con, đốt nhà người khác vì bán rượu đắt. Rồi cũng phải ngồi tù, phải vào viện điều trị tâm thần. Bây giờ nhìn cảnh bị xích ở chân giường ăn uống vệ sinh tạo chỗ thì đâu phải cuộc sống của con người nữa. Cuộc sống là do mình lựa chọn đã như vậy rồi cũng k thể trách ai, làm người không muốn lại muốn làm con ma men không làm chủ bản thân, thần kinh phân liệt.


Từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh 2 cô vì chồng nghiện r mà khổ đau, tan nát gia đình. Cô kế bố lấy ck rất khéo tay làm đc ra tiền nhưng cũng chỉ vì uống rượu mà đánh đạp vợ con, gia đình ly tán. Thằng lớn bằng tuổi ở với bố, thằng bé ở với mẹ. Mà mỗi lần nghe tiếng khóc của nó bị bố đánh vọng sang lại thấy xót xa bố lại phải sang can ngăn, tuổi thơ ngập chìm trong đòn roi của bố. Có lần nó sang khóc lóc bảo 2 bác ơi có tiền cho cháu mấy ngìn mua r cho bố cháu k bố cháu đánh cháu chết mất. Nó đi bán kem, hái chè, bán rau việc j cũng làm để lấy tiền mua r cho bố. Vì r mà tan nát gia đình con cái phải khổ sở. Rồi nó cũng lớn lên lấy vợ và sống nghị lực, là chỗ dựa cho mẹ và em. Có lẽ tuổi thơ đau khổ đã rèn rũa nó kiên cường hơn phải sống tốt hơn chứ không phải bỏ cuộc chán nản mà hư hỏng đi theo vết xe đổ của bố. Còn bố nó cái kết cuộc đời cũng là vì rượu, sáng ra người ta thấy bố nó đã chết với vết thương lớn trên đầu, người nhà nói là bị ngã ở bậc cửa nhưng nghe đâu đó là anh em uống rượu say rồi đánh nhau đến chết.


Rồi nó cũng chứng kiến chú hàng xóm trước cửa nhà từ thanh niên khỏe mạnh sau mấy năm nghiện r nặng giờ ng xác xơ, tay chân run lẩy bẩy, sức khỏe yếu kếm không khác j 1 ông cụ già, r cũng ảnh hưởng đến thần kinh, suốt ngày nói nhảm, chửi nhau với tivi, vệ sinh bậy cả ra nhà.


Rồi vc anh chị nó cùng trong quân đội nhưng cũng vì anh hay r chè mà vc ly tán, con cái mỗi đữa 1 nơi, bây giờ anh ck đi bước nữa nhưng cs ngày càng tụt dốc hơn, trong người lúc nào cũng hơi men, vợ mới k có con cuộc sống khốn khó, con của anh chị cũng k đc chăm lo khi bố chỉ r chè mà dì thì k có tình cảm. Anh và cả gia đình nhà chồng lại nói chị quay về để chăm lo con cái, hối hận vì k chăm lo cho gia đình ngay từ đầu. Chị thì thương con nhưng đâu còn tình cảm để có thể như xưa.


Nó đã chứng kiến biết bao bi kịch gia đình từ hơi men nhưng nó lại bị dính vào chính bi kịch ấy. Ck nó đi ur về đánh nó trong khi nó đang bụng mang dạ chửa. Hôm đấy trong ng nó khó chịu mệt mỏi, vừa trông đứa lớn lại mang bầu đứa bé, ck đi ur về nói với ck e mệt lắm thì chỉ đc câu giỏi nũng nịu, đứa trc có thế đâu đứa sau giờ thành cáo r ak. Câu nói nửa đùa nửa thật nó cũng k chấp nhưng chưa hết hơi men tr ng nghe nói bạn bị khó khăn nợ nần là lại gọi bạn đi uống bia để động viên, khuyên nhủ bạn. Còn kệ vợ kêu mệt thì ở nhà tự lo. Nó gọi điệ thì tắt máy cơm chín mới về ăn, người sực mùi r bia, lời nói hành động k còn đc chuẩn mực nữa. Ăn cơm xong nó ngồi rửa bát mà trong thấy trong người mệt mỏi, buồn tủi. Lại công thêm ck cứ lần nào ur vào là lại trêu con để nó khóc, hôm nay làm kẹp chân con vào xe làm thằng bé lại khóc toáng lên. Xót con rồi lại cảm thấy ức chế vì ck chỉ ngập trong r, không quan tâm vợ con, bạn gọi thì có thể đi ngay để động viên nhưng vợ kêu mệt cả ngày thì bỏ mặc không quan tâm, nó ngồi rửa bát mà khóc nc mắt cứ chảy ra. BC đi xuống thấy nó khóc thì gọi ck mày dánh vk để nó khóc ak. Ck nó ngất ngưởng đi xuống, mc thì chẳng hiểu chuyện j nhưng thấy nó khóc thì bảo sao phải khóc, việc j mà khóc, có phải trẻ con đâu rồi lại đi lên. Còn 2 vc ở bếp thì ck nó thay vì hỏi han vợ lại sẵng giọng gây chuyện, hỏi kiểu cục xúc, nó biết bây giờ mà nói thì chỉ thiệt thân rồi lại cãi nhau nên đành bảo k có chuyện j cả anh lên nhà đi. Có thể lúc cảm xúc hỗn đỗn lời nó nói cũng k đc nhẹ nhàng nhưng nó chỉ nói 1 câu duy nhất như thế k xúc phạm j vầy mà ck nó xông vào đánh vợ tới tấp chửi nó mày tao. Nó như chết đứng chịu đòn. Bmc xuống thì ck nó bảo tại nó chửi con, con hỏi nó làm sao thì nó bảo M, cút mẹ mày đi. Mc mắng nó sao lại nói thế, ck nó ur về say rồi thì đừng nói nhiều. Nó lại chết lặng lần nữa khóc mếu bảo con k nói thế mẹ k tin con thì con cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Niềm tin trong nó, tình cảm trong nó chết hẳn, ck nó lại đặt điều cho vk, không thành có, lúc đấy mà ck nó lại đặt điều nó cầm dao kề cổ con nữa thì chắc nó k để đâu cho hết tiếng xấu. Nó uất quá nhìn con khóc hỏi mẹ sao đấy, hai mẹ con ôm nhau khóc. Bc nó tức giận quá huyết áp lên cao, nhà cửa ầm ĩ hàng xóm cũng biết. Con nhỏ khóc mếu bám chặt mẹ, xót con quá.


Chẳng ai tin nó. Nó gọi điện cho mẹ mà kể mà khóc, mc thấy vậy nói nó chưa j đã gọi điện về nhà, lấy điện thoại từ nó nói k có chuyện j.


Một lúc rồi nó thấy ck xin lỗi bố mẹ, gọi điện cho bm nó nói con sai rồi, con xin lỗi, mẹ khuyên nó ck biết nhận lỗi r thì thôi bỏ qua cho nhau.


Nhưng nó buồn quá niềm tin hết rồi, chỉ vì rượu chè bạn bè mà k ít lần vc to tiếng, bjo vk bầu bí cần sự quan tâm của ck thì nhận lại bị đánh, bị đặt điều. Nó thất vọng quá.


Ck nói với nó đã xin lỗi bm 2 bên, muốn 2 vc nói chuyện thẳng thắn. Nó cũng bảo e chỉ buồn vì anh uống quá nhiều r bia, nhiệt tình với bạn bè mà vô tâm với vợ con nên nó tủi nên nó khóc một mình, thế mà ck lại chửi nó, đánh nó, đặt điều cho nó. Nếu vợ con làm phiền phức, mỗi lần đi ur mà vk gọi điện thì khó chịu, hay vk thấy ur nhiều nói phải cứ chừng mực giữ gìn sk thì lại vặn vẹo vk nói ck ăn uống tục tĩu, ăn tham. Nó không còn j để nói, nó hết lòng vì ck con nhưng ck nó có những thứ quan trọng hơn, 1 người xây 1 ng phá, cố gắng k chỉ từ 1 bên. Sức chịu đựng của nó cũng có hạn, không thể hết lần này đến lần khác.


Nó biết nó k phải toàn diện và ck nó cũng vậy, ai cũng có mặt nọ mặt kia, nhưng từ người chồng người cha của gia đình khi có hơi men vào thì k còn là bản thân mình nữa, k làm chủ đc lời nói hành động của mình, hoàn toàn biến thành con ng khác. Hơn nữa a còn có gđ có con thơ xinh như thiên thần, chuẩn bị làm cha bé thứ 2 mà k biết trân trọng, không biết lo cho bố mẹ già chỉ có mình anh là chỗ dựa.


Nó thẳng thắn với ck mỗi lần a đi ur về trong lòng e rất khó chịu, nếu anh uống có chừng mực về nhà cư xử đúng đắn thì k nói nhưng lời nói hành động của anh k còn kiểm soát đc, anh như trở thành con người khác, e k thể thấy a như thế mà vẫn thoải mái, bình thường đc. Nhưng ck nó bảo vẫn phải có bạn bè, vẫn uống rượu. Nó thất vọng quá bảo anh k cần vợ con nữa ak thì ck nó bảo đừng cố thay đổi con người anh làm gì, mà e cũng k cấm đc, từ trc đến giờ anh vẫn thế, bố mẹ còn k nói j thì e nói làm j. Nó thua rồi, thua thật rồi, sai rồi sai ngay từ đầu.


Bây giờ nó chỉ thương con, thương bố mẹ 2 bên. Nó phải làm sao chấp nhận sống chung với lũ hay buông xuôi rồi con cái phải làm sao, cuộc sống với nó bây giờ thế nào đây