Tôi 28 tuổi, có 1 cậu con trai. Vì điều kiện gđ tôi và chồng phải sống xa nhau. Tôi sống cùng con trai, còn chồng tôi sống với


gia đình.


Tôi muốn li hôn vì chồng tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tôi. Mặc dù tôi đến với chồng tôi là người đầu tiên và tôi chưa bao giờ lừa dối chồng. Tôi rất ghét chuyện ngoại tình.


Chồng tôi đối với vợ con rất tệ. Dù lương của anh nhiều hơn tôi gấp 3 nhưng anh khư khư giữ tiền chưa bao giờ đưa tôi 1 đồng nuôi con. Đáng nói là ra ngoài lại tỏ ra rất sộp nên cũng chẳng để dành được đồng nào.


4 năm trôi qua tôi không chờ 1 đồng nào từ chồng tự nuôi con khôn lớn.


Tôi bằng lòng sống như vậy nhưng có một điều tôi không chịu nổi là đa nghi và hay ghen vô cớ. Nhiều lúc bạn bè trên bàn nhậu chọc anh, nói để vợ ở xa coi chừng bị vợ cắm sừng là anh cũng về điện thoại chửi mắng tôi. Tôi cảm giác bị sỉ nhục vậy.


Mặc dù tôi đã cố gắng bày tỏ tình cảm với chồng qua những bức thư, lời yêu trên fb, zalo dành cho anh. Lúc nào gặp nhau tôi cũng cố hết sức cho anh hiểu là tôi cũng ghét chuyện ngoại tình như thế nào. Nhưng hình như vô tác dụng. Hic


Hôm nay tôi có chuyện buồn. Mà cchồng tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì. Còn nhắn tin cho tôi "Em yên tâm, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" tôi thực sự chẳng biết tôi đã làm gì.


Sẵn bực tôi nói "Đối với anh thì lúc nào e chẳng có vấn đề. Vc phải tin tưởng mới sống với nhau lâu dài, còn không li hôn cho khỏe".


Thế là anh ta nhắn lại "ok"


Tôi biết li hôn thì chỉ tội cho con thôi chứ ko có anh thì tôi vẫn lo cho con đc. Nhưng tôi không chịu nổi nữa. Trong khi tôi buồn đáng lẽ tôi phải đc chồng an ủi động viên, được dựa dẫm vào chồng. Đằng này..... tôi thấy hình như chồng không yêu tôi, tôi thấy cô đơn vô cùng. Tôi cũng có giới hạn chịu đựng. Không lẽ suốt đời tôi phải chịu đàn áp như vậy. Chồng ko ra chồng, mà ngột ngạt như bị giam lỏng.


Tôi có nên li dị không hả các mẹ??